Hai đời Thứ trưởng Trung Quốc liên tiếp bị điều tra tham nhũng

author 09:43 16/01/2015

(VietQ.vn) - Điều tra chống tham nhũng Trung Quốc càng ngày càng trở nên quyết liệt, mới đây hai tướng cấp cao thuộc Bộ Công An và Tổng cục Hậu Cần Trung Quốc bị đưa đi điều tra.

Sự kiện: Tham nhũng ở Trung Quốc

Theo tin tức đã đưa trên Vnexpress, hai tướng cấp cao của Trung Quốc tiếp tục bị đưa đi điều tra vì bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng, một cụm từ để chỉ hành vi tham nhũng Trung Quốc thường gọi. 

Phó giám đốc công an Quảng Đông bị điều tra vì tham nhũng Trung Quốc siết mạnh tay đối phó vấn nạn này

Phó giám đốc công an Quảng Đông bị điều tra vì tham nhũng Trung Quốc siết mạnh tay đối phó vấn nạn này. Ảnh Caixin

Theo Caixin,  Thái Quảng Liêu, thiếu tướng, phó giám đốc kiêm phó bí thư đảng ủy công an tỉnh Quảng Đông, bị điều tra vì nghi ngờ vì nghi ngờ tham nhũng bị bãi miễn chức vụ, đưa đi điều tra Thái Quảng Liêu vì nghi ngờ hành vi tham nhũng. Trước đó, ngày 30/10 năm ngoái, Thái Quảng Liêu bị Ủy ban kiểm tra kỷ luật của Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC) đưa đi điều tra, nhưng không rõ lý do cụ thể. 

Hai đời thứ trưởng Tổng cục Hậu Cần bị điều tra bởi hệ thống chống tham nhũng Trung Quốc

Hai đời thứ trưởng Tổng cục Hậu Cần bị điều tra bởi hệ thống chống tham nhũng Trung Quốc. Ảnh Caixin

Mới đây nhất, Lưu Tranh, thứ trưởng Tổng cục Hậu cần quân đội đang bị điều tra vì cáo buộc nhận một khoảng hối lộ lớn. Theo nguồn tin ẩn danh từ Tổng cục Hậu cần Quân đội Trung Quốc, Lưu Tranh bị đưa đi điều tra từ giữa tháng 11/2014. Lần cuối cùng Lưu xuất hiện ở cơ quan là cuối tháng 10. Sau đó, tất cả công việc ông đang nắm giữ được chuyển sang cho cán bộ khác tiếp quản. Nhà của Lưu cũng bị lục soát. Người tiền nhiệm của ông Lưu là Cốc Tuấn Sơn cũng đã bị bắt vì nghi ngờ nhận hối lộ, mua quan bán chức với số tiền lên tới 30 tỷ nhân dân tệ

Thái Quảng Liêu và Lưu Tranh là hai tướng cấp cao mới nhất bị đưa đi điều tra. Trước đó, nhiều quan chức cao cấp của công an Trung Quốc cũng bị bắt giữ để điều tra, trong đó có Chu Vĩnh Khang, cựu Bộ trưởng Công an và Lý Đông Sinh, thứ trưởng Bộ Công an. Quyết tâm xử lý thẳng tay nạn tham nhũng Trung Quốc của ông Tập Cận Bình được thế hiện rõ, trong năm 2014, quân đội nước này đã công bố 16 vụ án tham nhũng lớn của cán bộ quân đội cấp quân đoàn trở lên do quân đội điều tra, xử lý. 

Trước đó, tại phiên bế mạc hội nghị lần thứ 18 Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vào hôm 13/1, ông Tập Cận Bình tiếp tục nhấn mạnh sẽ xử lỷ nạn tham nhũng Trung Quốc thẳng tay, không trừ ngoại lệ nào. Bởi thế, các quan chức cấp cao của Trung Quốc liên tiếp bị lôi ra ánh sáng trước chiến dịch chống tham nhũng kiên quyết của chủ tịch Tập Cận Bình.

Phương Khanh (tổng hợp)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang