Thị trường quà tặng ở TP. Hồ Chí Minh nhộn nhịp trước ngày 20/11

author 06:26 17/11/2016

(VietQ.vn) - Những ngày này, thị trường quà tặng dành cho thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 bắt đầu ‘nóng’ lên, với rất nhiều món quà ý nghĩa.

Tới nhiều chợ, trung tâm mua sắm và nhiều tuyến đường ở trung tâm Q.1, Q.3, TP HCM vào những ngày này dễ bắt gặp những giỏ quà đã được gói sẵn ở nhiều cửa hàng tạp hóa.

Chị Trần Thị Thanh – chủ một cửa hàng tạp hóa trên đường Võ Văn Tần, Q.3 cho biết, những giỏ quà này thường để dành cho học sinh tặng quý thầy cô giáo nhân ngày 20/11 sắp tới gần. Bên trong các giỏ quà này, thường là các mặt hàng thiết thực để dành phục vụ cho gia đình.

Giá của những giỏ quà thông thường từ 200.000 – 300.000 đồng, một mức giá rất bình dân, vừa với túi tiền của tất cả mọi người.

Dịp này, nhiều cửa hàng sách ở TP. HCM cũng đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, nhằm tri ân ngày dành riêng cho các thầy cô giáo.

Em Nguyễn Tuấn Anh – một sinh viên trường ĐH KHXHNV TP.HCM cho biết, ngoài những món quà quen thuộc thường hay được tặng vào ngày 20/11 như vải may áo dài, ví, giỏ xách, sữa tắm, áo sơ mi, cà vạt…năm nay, các sinh viên của lớp còn tuyển chọn các bài viết về tình thầy trò, để gửi đến các thầy cô giáo của mình.

Dạo quanh một số cửa hàng quà tặng lưu niệm, quần áo, hoa trên đường Võ Văn Tần, Điện Biên Phủ, Hai Bà Trưng….Chất lượng Việt Nam nhận thấy, giá cả năm nay không tăng so với năm ngoái, và phong phú về chủng loại.

Học sinh lựa chọn quà tặng thầy cô giáo trong siêu thị. Ảnh Internet

Vải may áo dài có giá khoảng 400.000 đồng/bộ; khăn lụa, khăn len từ 100.000 – 200.000 đồng /chiếc; bộ sữa tắm, dầu gội…có giá từ 100.000 – 150.000 đồng/bộ. Nhiều siêu thị, nhà sách cũng thực hiện các chương trình giảm giá từ 5 – 10%, gói quà miễn phí cho các mặt hàng phục vụ tặng cho thầy cô giáo.

Hoa tươi là mặt hàng không thể thiếu dành cho ngày 20/11. Các chủ cửa hàng hoa nằm trên đường Hồ Thị Kỷ, Q.10, TP.HCM đều có chung nhận định, càng gần đến ngày 20/11, giá hoa sẽ càng tăng mạnh hơn trước, thông thường ít nhất là 30%, 40%, thậm chí ngày 20/11 có thể tăng lên đến 100% so với những ngày hôm trước.

Hoa hồng Đà Lạt thông thường chỉ có giá 5.000 đồng/bông, thì những ngày sát lễ 20/11 có thể có giá từ 10.000 – 15.000 đồng/bông; hoa đồng tiền từ 4.000 tăng lên 8.000 đồng/bông; hoa cẩm chướng, hoa lan đều sẽ có giá tăng mạnh so với những ngày trước đó.

Thế nhưng, chủ nhiều cửa hàng hoa vẫn khẳng định, sẽ có chế độ giảm giá đối với các đơn hàng đặt số lượng nhiều mặt hàng hoa.

Phụ huynh và học sinh bây giờ thường hay có xu hướng chọn nhiều lẵng hoa nhỏ, đẹp, dễ thương để tặng thầy cô giáo trong dịp này. Giá một lẵng hoa thường là từ 150.000  - 200.000 đồng/lẵng. Nếu đặt hoa sớm, chủ các cửa hàng hoa sẽ giữ giá cho khách hàng.

Trong những ngày này, tặng quà gì vừa mang ý nghĩa “tôn sự trọng đạo”, vừa không mang tính thương mại luôn là điều mà mọi người quan tâm. Ngoài mua quà tặng trên thị trường, học sinh còn có thể tự tay làm các món quà tặng độc đáo, tặng thầy cô như tự mua nguyên liệu làm ra các tấm thiệp, mua len đan khăn...

Ngày 20/11: Thị trường hoa tươi dự đoán tăng giá gấp đôi(VietQ.vn) - Theo dự kiến của nhiều người bán hoa tươi tại Hà Nội, dịp lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay giá hoa tươi sẽ tăng gấp đôi so với ngày thường.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang