Thị trường quà Tết 2025: Đa dạng mẫu mã, linh hoạt giá cả
Chỉ cần gõ từ khóa “giỏ quà Tết” sẽ có rất nhiều mặt hàng xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội. Bên cạnh những giỏ quà Tết từ 500.000 đồng trở lên – vốn được xem là có mức tiêu thụ tốt trong các mùa Tết gần đây thì giỏ quà ở mức giá dao động quanh 200.000 đồng cũng được tiêu thụ khá nhiều.
Các giỏ quà trên 200.000 đồng được tiêu thụ khá nhờ giá cả phải chăng, tính thẩm mỹ và tiện dụng. Trong số này, phải kể đến các giỏ quà 215.000 đồng gồm thức uống, bánh Choco.Pie 180 g, bánh Oreo hộp giấy, kẹo cứng Castana 120 g, trái cây sấy 100 g, socola.
Tại siêu thị Co.op Mart, mỗi giỏ quà có giá từ vài trăm tới trên dưới 1 triệu đồng gồm các món như: bánh quy, trà, cà phê sữa, nước trái cây, mứt các loại hay kẹo mềm; giỏ quà trung cao cấp có mức giá từ 549.000 đồng đến gần 2 triệu đồng gồm bánh kẹo cao cấp nhập khẩu, trà, cà phê, chocolate, nước trái cây hay rượu vang, hạt dẻ, phô mai...
Khách cũng có thể chọn mua giỏ trái cây có giá dao động từ 700.000 đồng đến 900.000 đồng gồm thanh long, quýt tiều, nho, bưởi, xoài, dưa lưới...
Thị trường quà Tết 2025 đa dạng mẫu mã, linh hoạt giá.
Ngoài ra, các siêu thị WinMart, Đức Thành, MM Mega Martket… cũng “lên kệ” nhiều giỏ quà với mức giá khác nhau nhằm phục vụ người tiêu dùng.
Theo ghi nhận của PV, hàng nội địa đang chiếm ưu thế trong dịp Tết năm nay. Đại diện một số cơ sở bán lẻ cho biết: Các sản phẩm nhập ngoại chủ yếu là rượu, bia… còn bánh kẹo chỉ chiếm phần rất nhỏ để phục vụ cho số ít người tiêu dùng làm quà biếu, còn lại phần lớn nguồn cung hàng hóa phục vụ người dân chủ yếu là từ các doanh nghiệp trong nước. Các hệ thống siêu thị lớn như Lotte Mart, MM Mega Market, Co.opmart,… đã gia tăng nguồn cung hàng Việt với tỷ lệ từ 80 - 95% trên tổng số mặt hàng phục vụ thị trường Tết.
Điều đặc biệt là năm nay người tiêu dùng có thể tiếp cận hàng ngàn đặc sản, sản phẩm OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm) từ các vùng miền trên cả nước.
Chị Lê Thị Kiều Trang cho biết: “Tôi có tham khảo sản phẩm giỏ quà Tết để biếu người thân, bạn bè vào dịp Tết. Đặc biệt, điểm nhấn năm nay là các giỏ quà sản phẩm OCOP mang hương vị miền quê với nhiều mặt hàng đặc sản vùng miền, sản phẩm tiêu biểu của địa phương. Do đó, tôi tìm mua để vừa tiết kiệm chi phí, vừa có những món “độc, lạ” thay vì những giỏ quà hàng ngoại nhập, đắt tiền, có rượu hoặc thực phẩm nhập khẩu…”.
Theo các cơ quan chức năng, bên cạnh số lượng thì vấn đề nguồn gốc xuất xứ, bảo quản các mặt hàng nông sản, thực phẩm trong dịp Tết cũng được giám sát chặt chẽ, để đảm bảo chất lượng thực phẩm đến tay người tiêu dùng.
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị 45/CT-TTg về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán năm 2025 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Thủ tướng đã giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát tình hình thị trường, chủ động chỉ đạo các địa phương có phương án chuẩn bị nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao, bảo đảm chất lượng, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá bất hợp lý.
Dự báo từ Bộ Công Thương, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, doanh thu từ các sản phẩm nội địa có thể tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ nhờ các chương trình khuyến mãi kích cầu tiêu dùng và sự chuẩn bị chu đáo từ các doanh nghiệp; sức mua dịp Tết có thể tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn cung các mặt hàng thiết yếu như gạo, thịt, rau củ, trái cây, bánh kẹo, nước giải khát… đã được các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị từ rất sớm với lượng hàng dự trữ tăng từ 10 - 25% so với cùng kỳ.
An Nguyên