Thời tiết rét đậm, rét hại: Bác sĩ cảnh báo dễ mắc nhiều bệnh nguy hiểm tính mạng

author 12:35 30/12/2018

(VietQ.vn) - Thời tiết rét đậm, rét hại diễn ra ở nhiều khu vực trên cả nước có thể làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp, liệt dây thần kinh, đột quỵ...

Rét đậm, rét hại diễn ra tại nhiều khu vực

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương vừa đưa ra dự báo thời tiết kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2019 (từ ngày 30/12/2018 đến ngày 01/01/2019).

Đối với khu vực Bắc Bộ, vào ngày 30/12/2018, thời tiết sẽ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao dưới 3 độ; nhiệt độ cao nhất ở phía Đông Bắc Bộ 10-13 độ, ở phía Tây Bắc Bộ 11-14 độ. Trời rét hại, vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Trong hai ngày 31/12/2018 và 01/01/2019, dự báo thời tiết nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 9-11 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao dưới 5 độ; nhiệt độ cao nhất 12-15 độ, phía Tây Bắc Bộ có nơi trên 16 độ. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra băng giá.

Đối với khu vực Bắc Trung Bộ, ngày 30/12/2018 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc cấp 3; phía Nam gió đông bắc cấp 3. Ở Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, nhiệt độ cao nhất 14-17 độ, trời rét đậm; ở Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất 14-17; nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, trời rét. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất 23-28 độ, phía Bắc trời lạnh.

Trong hai ngày 31/12/2018 và 01/01/2019: Khu vực Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 3; nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, nhiệt độ cao nhất 14-17 độ; trời rét đậm. Khu vực Quảng Bình-Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, nhiệt độ cao nhất 17-20 độ, trời rét; Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất 23-27 độ, phía Bắc trời lạnh.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, trong các ngày từ 30/12/2018 đến 01/01/2019, khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ. Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 01/01/2019 nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, riêng ngày 01/01/2019 cao nhất 26-29 độ.

Thời tiết lạnh, rét đậm, rét hại là nguyên nhân gây ra hàng loạt căn bệnh nguy hiểm. 

Riêng tại Hà Nội, trong ngày 30/12/2018, thời tiết nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, nhiệt độ cao nhất 11-13 độ, trời rét hại. Trong hai ngày 31/12/2018 và 01/01/2019: Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 9-11 độ, nhiệt độ cao nhất 14-16 độ. Trời rét đậm, rét hại.

Thời tiết lạnh, cảnh báo nhiều bệnh nguy hiểm

Viêm phổi ở trẻ nhỏ: Viêm phổi là một trong những bệnh đường hô hấp nguy hiểm khi trời trở lạnh. Đây là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em dưới 5 tuổi ở các nước đang phát triển.

Theo bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, chuyên khoa Nhi, bệnh viện Bạch Mai cho biết, vào thời điểm Đông Xuân, nhiều trẻ dễ mắc các bệnh lý về hô hấp. Bởi thời tiết trong thời gian này chiều tối sẽ trở lạnh, nhiệt độ giảm sâu về đêm. Ngoài ra, có nhiều đợt gió mùa cùng rét buốt đổ về nên nhiều người sẽ không kịp thích nghi với thời tiết, đặc biệt là trẻ em - đối tượng có hệ miễn dịch còn yếu.

Theo bác sĩ quan trọng nhất là điều tiết nhiệt độ cho trẻ phù hợp. Với kiểu thời tiết như hiện nay, sáng ra lạnh có thể mặc áo thun và một áo khoác mỏng để trẻ tự cởi khi đến trường. Với trẻ nhỏ ở trong nhà, mặc bộ quần áo thun dài tay là đủ chứ không nên mặc quá nhiều.

Trẻ cũng cần che chắn khi ho, hắt hơi, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang… để không lây bệnh sang người khác. Nên cho trẻ một chế độ ăn phong phú, đủ dinh dưỡng, giàu vitamin C để tăng sức đề kháng cho trẻ.

Liệt dây thần kinh số 7: Ths.BS Dương Văn Tâm, Bệnh viện châm cứu Trung ương, thời tiết lạnh kéo dài khiến cho số ca bệnh bị liệt dây thần kinh ngoại biên số 7 điều trị tại bệnh viện tăng.

Bệnh có thể gặp ở mọi đối tượng, không phân biệt tuổi tác, bệnh gặp quanh năm ngay cả mùa hè. Tuy nhiên, bệnh thường gặp nhiều khi thời tiết chuyển lạnh hoặc gặp lạnh đột ngột.

Bác sĩ Tâm khuyến cáo: "Phòng tránh liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên, đặc biệt trong thời tiết giá lạnh hiện nay ở miền Bắc, người dân cần đảm bảo giữ ấm cơ thể, không được tắm quá muộn, tắm nước lạnh, hạn chế uống rượu bia. Trước khi khi đi ngủ, mọi người cần phải kiểm tra các cửa sổ đóng kín cửa để tránh gió lùa vào phòng".

Đau nhức xương khớp: Theo y học cổ truyền, thời tiết thay đổi là điều kiện thuận lợi để các yếu tố gây bệnh như phong (gió), thấp (ẩm) xâm nhập cơ thể, đọng ở khớp xương khiến kinh lạc bị trì trệ, khí huyết kém lưu thông và phát sinh chứng đau nhức ở các khớp, đau toàn thân, kinh thần tọa, đau liên sườn. Đối với người có bệnh lý xương khớp, thời tiết lạnh sâu luôn phải cảnh giác với những cơn gút cấp.

Đột quỵ: Khi lạnh bất thường vào thời điểm đêm và sáng cũng là nguyên nhân khiến các ca nhập viện vì biến chứng đột quỵ, tai biến tăng cao. Thống kê của Trung tâm đột quỵ não Bệnh viện TWQĐ 108 cho thấy, trung bình số bệnh nhập viện vì đột quỵ vào mùa lạnh các năm tăng từ 15% đến 30%. Đặc biệt, khi thời tiết lạnh sâu hay rét đậm, rét hại các ca bệnh càng tăng cao bất thường. Không chỉ các ca mới, những người tiểu sử bị đột quy, tai biến cũng có nguy cơ tái phát cao hơn.

Để phòng ngừa đột quỵ trong thời tiết lạnh, TS. Nguyễn Văn Tuyến – Giám đốc Trung tâm đột quỵ não Bệnh viện TWQĐ 108 khuyến cáo, cần chú ý giữ ấm cơ thể, ngủ trong phòng kín; tránh để nhiễm lạnh đột ngột khi ra khỏi chăn ấm, đi ra ngoài; nên lưu ý những thời điểm “đen” khiến cơn đột quỵ dễ xảy ra như rạng sáng, nửa đêm…

Bảo Bình (T/h)

Thời tiết rét đậm kéo dài, sức mua đồ giữ ấm tăng 'vọt'(VietQ.vn) - Thời tiết rét đậm kéo dài khiến cho các mặt hàng giữ ấm như túi sưởi, quạt sưởi, quần áo... có sức mua tăng "vọt" trong những ngày qua.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang