'Thông minh không chỉ giỏi công nghệ, mà là nhạy bén trong giải quyết vấn đề của đất nước'
(VietQ.vn) - Theo Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, thế hệ trẻ phải dám nghĩ, dám làm và nắm bắt thời cơ trong kỷ nguyên số, khi TP.HCM đang triển khai hàng loạt cơ chế đặc thù để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.
Hơn 1.500 đại biểu sẽ tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 của TP.HCM
Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2025 phải trở thành nơi chuyển hóa tư duy thành năng lực hành động
Doanh nghiệp Nhà nước: 'Điểm tựa lớn' nhưng phải bứt phá mạnh mẽ
Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 chính thức mở màn sáng 25/11 bằng talkshow “Thế hệ thông minh đương thời – Intelligent Generation NOW”, quy tụ hơn 500 bạn trẻ tiêu biểu.
Chương trình có sự đồng hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), UNESCO, RMIT Việt Nam và Tập đoàn CMC – nơi thanh niên, trí thức trẻ và các nhà lãnh đạo toàn cầu gặp gỡ, thảo luận về tương lai trong kỷ nguyên số và phát triển bền vững.
Tham dự có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, cùng lãnh đạo các bộ, ngành. Về phía quốc tế có ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành WEF.

Talkshow “Thế hệ thông minh đương thời – Intelligent Generation NOW”, quy tụ hơn 500 bạn trẻ tiêu biểu được diễn ra sáng ngày 25/11.
“Thế hệ trẻ là trung tâm của mọi ưu tiên phát triển”
Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao sáng kiến của WEF và các đối tác khi tổ chức hoạt động ý nghĩa dành riêng cho thanh niên trong khuôn khổ diễn đàn.
Ông nhấn mạnh, thế giới đang trải qua những biến chuyển “mang tính bước ngoặt”, dưới tác động mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tri thức và kinh tế tuần hoàn. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước thu nhập cao vào năm 2045.
Phó Thủ tướng khẳng định, thế hệ trẻ luôn ở vị trí trung tâm trong mọi chiến lược phát triển. TP.HCM – trung tâm kinh tế, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo lớn nhất cả nước – đang được trao nhiều cơ chế đặc thù để thử nghiệm những mô hình chưa từng có tiền lệ, từ công nghệ, chuyển đổi số đến trung tâm tài chính quốc tế và thu hút nhân tài.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, thông minh không chỉ là giỏi công nghệ, mà là nhạy bén trong giải quyết vấn đề của đất nước. (Ảnh: Kim Thoa)
Theo Phó Thủ tướng, “lợi thế lớn nhất của Việt Nam chính là hơn 100 triệu người Việt Nam, đặc biệt là lớp trẻ thông minh, sáng tạo, giàu nhiệt huyết và khát vọng cống hiến”. Tuy nhiên, dân số vàng không thể tự chuyển hóa thành “tư duy vàng” nếu người trẻ không chủ động rèn luyện và nắm bắt xu thế phát triển.
Ông đề nghị thanh niên nhận thức rõ trách nhiệm của mình, chuẩn bị hành trang để bước vào thời đại mới, dám đổi mới, dám nghĩ – dám làm – dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
“Thông minh không chỉ là giỏi công nghệ, mà còn là sự nhạy bén trong giải quyết vấn đề của đất nước và nhân loại”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi thanh niên hành động ngay hôm nay, khởi nghiệp vì bản thân và vì tương lai xanh – sạch – hòa bình của dân tộc.
TP.HCM cam kết tạo điều kiện để người trẻ tỏa sáng
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, thế hệ trẻ là trung tâm của quá trình chuyển đổi trong kỷ nguyên thông minh, nơi AI, dữ liệu và công nghệ định hình lại mọi lĩnh vực đời sống.
Ông cho biết TP.HCM đang nỗ lực trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ, tài chính và tri thức của cả nước và khu vực. Nghị quyết 98 đã mở không gian phát triển mới, cho phép Thành phố thử nghiệm mô hình chưa có tiền lệ.
Các sáng kiến như Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM đang được triển khai nhằm đưa Thành phố trở thành điểm hội tụ của doanh nghiệp công nghệ và đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu khai mạc Chương trình. (Ảnh: Kim Thoa)
Song song đó, TP.HCM coi giáo dục – đào tạo là nền tảng chiến lược, với hệ thống đại học mạnh, mô hình phối hợp Nhà nước – nhà trường – doanh nghiệp, thúc đẩy tri thức đi vào thực tiễn.
Chủ tịch UBND TP khẳng định, chiến lược “Hợp tác toàn cầu – Hành động địa phương”, cùng sự đồng hành của WEF và các tổ chức quốc tế, cho thấy tinh thần năng động và quyết liệt của Thành phố.
Hướng đến hơn 500 bạn trẻ, ông gửi gắm: “Các bạn chính là thế hệ thông minh đương thời – có tư duy mở, khả năng tiếp cận công nghệ vượt trội và tinh thần dám nghĩ – dám làm – dám thất bại để trưởng thành”.
Thành phố cam kết tạo điều kiện tối đa để thế hệ trẻ phát huy năng lực, từ đầu tư 5G, nền tảng dữ liệu, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đến phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, không gian sáng tạo và sandbox cho mô hình mới.
“Mục tiêu của chúng tôi là đưa TP.HCM trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực – nơi mỗi bạn trẻ đều có cơ hội học tập, khởi nghiệp và tỏa sáng”- ông Được nhấn mạnh.
WEF: 39% kỹ năng lao động sẽ thay đổi vào năm 2030
Trao đổi với các bạn trẻ, ông Stephan Mergenthaler cho biết, nghiên cứu của WEF cho thấy 39% kỹ năng cốt lõi của lực lượng lao động sẽ thay đổi vào năm 2030, đồng nghĩa công việc tương lai đòi hỏi những năng lực mà hôm nay nhiều người còn chưa từng nghe đến.
Các kỹ năng quan trọng nhất doanh nghiệp mong muốn gồm: tư duy phân tích, khả năng thích ứng, linh hoạt, sáng tạo, năng lực lãnh đạo và ảnh hưởng xã hội – những kỹ năng “mang tính bản chất con người”.
Ông cho biết tốc độ thay đổi kỹ năng đang diễn ra nhanh chưa từng có dưới tác động của AI, dữ liệu lớn, an ninh mạng, sinh học, năng lượng tái tạo và công nghệ không gian.

Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler chia sẻ tại Chương trình. (Ảnh: Kim Thoa)
Theo ông, tương lai không phải là việc AI thay thế con người, mà là mô hình “đội ngũ lai – hybrid teams”, nơi con người và AI hợp tác để bổ trợ nhau.
WEF chỉ ra 3 sự dịch chuyển tư duy quan trọng. Thứ nhất, từ cạnh tranh sang hợp tác với AI. Thứ hai, từ “học một lần” sang học liên tục; thứ ba là từ chuyên môn hóa sang tư duy liên ngành; thứ tư là thúc đẩy hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên.
Trong khuôn khổ chương trình, Đại học RMIT Việt Nam và Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR) ký kết biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy phát triển nhân lực, nghiên cứu chiến lược và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đóng góp cho vị thế kinh tế tri thức của TP.HCM.
Kim Thoa









