Thu mua 2.188 sản phẩm hàng hóa trôi nổi về bán kiếm lời
Thu giữ hàng loạt linh kiện, phụ tùng xe máy có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu
Thu giữ hơn 400 sản phẩm nhập lậu tại một cửa hàng 'gì cũng có'
Thu giữ hơn 3.000 que test nhanh Covid-19 trôi nổi
Theo Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bắc Giang, căn cứ hồ sơ vi phạm hành chính do Cục QLTT tỉnh trình, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phan Tiến Dũng về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu với tổng số tiền là 35.000.000 đồng.
Hàng hóa nhập lậu bị kiểm tra và thu giữ. Ảnh: Cục QLTT Bắc Giang
Trước đó, Đội QLTT số 3 phối hợp với Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Bắc Giang và Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 29B-612.65 vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng xác định lái xe là ông Phan Tiến Dũng (sinh năm 1989, địa chỉ: Xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định).
Cũng tại thời điểm khám phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô có 2.188 sản phẩm do Trung Quốc sản xuất, bao gồm: 620 cân điện tử; 180 máy mài dao; 600 máy khâu mini cầm tay; 192 nồi điện mini; 96 máy massage; 500 gối massage ô tô.
Ghi nhận ban đầu lực lượng chức năng cho biết, toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ theo quy định. Ông Phan Tiến Dũng khai nhận là chủ sở hữu số hàng hóa và mua thu gom trôi nổi trên mạng xã hội. Căn cứ hồ sơ vụ việc và tài liệu liên quan, Đội QLTT số 3 thiết lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phan Tiến Dũng về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu với tổng số tiền là 35.000.000 đồng. Đồng thời, tịch thu tang vật vi phạm gồm toàn bộ các hàng hóa nêu trên có tổng trị giá 94.280.000 đồng.
An Dương