Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

author 16:06 04/11/2019

(VietQ.vn) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định bổ nhiệm ông Lê Xuân Định, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quyết định số 1508/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Lê Xuân Định giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ được Thủ tướng ký vào ngày 1/11/2019, xét đề nghị của Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và có hiệu lực từ ngày ký. Ngày 4/11, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng mới.

Như vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ hiện có các lãnh đạo gồm Bộ trưởng Chu Ngọc Anh và 4 Thứ trưởng: Trần Văn Tùng, Phạm Công Tạc, Bùi Thế Duy, Lê Xuân Định.

Ông Lê Xuân Định (bên trái) nhận quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ KH&CN. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh mong muốn Ban lãnh đạo Bộ KH&CN, trong đó có Thứ trưởng mới tiếp tục phát huy các truyền thống của cán bộ ngành khoa học công nghệ. “Tập thể Ban cán sự, Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo chủ chốt ở các đơn vị thuộc Bộ có truyền thống đoàn kết, khiêm nhường, chia sẻ .... Do đó, chúng tôi kỳ vọng rằng từ tập thể Ban cán sự chúng tôi làm mẫu làm gương, tập thể Lãnh đạo bộ đến các đơn vị hãy tăng cường thêm nữa truyền thống này để sát cánh đồng hành cùng Lãnh đạo bộ trong đó có đồng chí Thứ trưởng mới được bổ nhiệm, đồng chí Lê Xuân Định”.

 Các lãnh đạo Bộ KH&CN chúc mừng ông Lê Xuân Định nhận quyết định bổ nhiệm.

Trước đó, hồi cuối tháng 9/2019, thay mặt Lãnh đạo Bộ KH&CN, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cũng  đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Mai Dương - Phó Chánh Văn phòng Bộ, Thư ký Bộ trưởng giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ; bổ nhiệm ông Nguyễn Đắc Bình Minh - Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng.

Bảo Lâm

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đối ngoại Đảng”(VietQ.vn) - Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Lễ Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đối ngoại Đảng” nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ban Đối ngoại Trung ương (1/11/1949 - 1/11/2019). Đây là sự ghi nhận đối với các cá nhân có nhiều đóng góp tích cực vào công tác đối ngoại của Đảng nói chung, và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Ban Đối ngoại Trung ương nói riêng.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang