Thực phẩm chức năng tràn lan, hiểm họa khôn lường

author 06:55 20/06/2014

(VietQ.vn) - Gần đây lực lượng quản lý thị trường phát hiện và thu giữ nhiều loại thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc khiến người tiêu dùng không khỏi lo lắng khi mạo hiểm sử dụng những loại thuốc này.

Việc các loại thực phẩm chức năng được bầy bán tràn lan trên thị trường với nhiều tác dung được quảng bá như "thần dược" khiến người tiêu dùng cảm thấy rất băn khoan khi sử dụng loại sản phẩm này.

Những vấn nạn về xã hội và môi trường, ám ảnh về vệ sinh an toàn thực phẩm và nỗi lo về sức khoẻ bệnh tật khiến cho thực phẩm chức năng trở thành niềm hy vọng, là cứu cánh cho mỗi người và mỗi gia đình. Tuy nhiên việc hàng giả, hàng chất lượng kem đang tràn ngập thị trường cho thấy thực phẩm chức năng như là "con dao hai lưỡi".

Chất Lượng Việt Nam điểm qua những vụ cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều đường dây buôn bán thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, chất lượng kém.

Vào ngày 21/4/2014 lực lượng quản lý thị trường Hà Nội bất ngờ kiểm tra một số cơ sở sản xuất kinh doanh dược phẩm ngày. Tại đây cơ quan chức năng đã phát hiện và lập biên bản tịch thu, xử lý hàng loạt thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc được quảng cáo để điều trị ung thư.

Cụ thể, tại Nhà thuốc Đồng Tâm ở số 105/342 Hạ Đình, Thanh Xuân, người đứng tên đăng ký kinh doanh không xuất trình được giấy phép kinh doanh, phân phối và lưu hành sản phẩm cũng như các giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng có nhãn hiệu Vidatox tại đây.
Sản phẩm Vidatox điều trị ung thư không rõ nguồn gốc

Lực lượng quản lý thị trường cũng đã kiểm tra và phát hiện tại Nhà thuốc Ngọc Diệp ở số 54 Quán Sứ, Hoàn Kiếm Hà Nội đang bày bán công khai loại thực phẩm chức năng có cùng nhãn hiệu nói trên. Tất cả số hàng bày bán tại nhà thuốc đều không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Được biết, đây là loại sản phẩm được quảng cáo là dùng để điều trị ung thư.

Trước đó,  Đội cảnh sát môi trường công quận Đống Đa cũng đã phối hợp với đội quản lý thị trường số 1, phòng cảnh sát môi trường, Công an thành phố Hà Nội ập vào số nhà 166B, phường Trung Liệt, quận Đống Đa bắt giữ gần 100 thùng thực phẩm chức năng giả như sữa ong chúa, tỏi đen, vây cá mập… đều gắn nhãn mác xuất sứ giả từ thị trường Úc, Mỹ.

Số thực phẩm chức năng bị thu giữ

 Ngoài ra  Đội 2 Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Đội QLTT số 7 bất ngờ kiểm tra địa điểm kinh doanh thực phẩm chức năng số 28 Hội Vũ - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ rất nhiều mẫu thực phẩm chức năng có dấu hiệu làm giả, bên cạnh đó còn rất nhiều loại thuốc bôi trơn cho phụ nữ, bao cao su không rõ nguồn gốc...

Kho thực phẩm chức năng nghi giả bị triệt phá.

Chủ cơ sở là Đỗ Thị Tuyết Mai, sinh năm 1982 có hộ khẩu thường trú tại 43 Tràng Thi, TP Hà Nội. Hầu hết số thực phẩm chức năng đều là hàng hóa không nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Đây là điểm đóng gói, dán nhãn mác của hàng chục loại thực phẩm chức năng trước khi được tung ra thị trường. Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thì tại đây, các công nhân vẫn đang đóng gói lô hàng thực phẩm chức năng giảm cân với hàng nghìn sản phẩm.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện vài chục thùng hàng đựng các loại sản phẩm chức năng như sữa ong chúa, tảo, vi cá mập, tỏi đen, collagen... được gắn mác xuất xứ từ Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia. 

Tất cả số hàng hóa kể trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. 

Trước đó,  trên đường Ngụy Như Kon Tum (quận Thanh Xuân), tổ công tác Đội 8 kiểm tra, phát hiện Nguyễn Cảnh Nhơn (SN 1967, ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) đang vận chuyển 60 hộp thực phẩm chức năng nhãn hiệu Đào Hồng Đơn, một loại thực phẩm chức năng được quảng cáo có công dụng  tăng kích thước, làm săn chắc “vòng 1” của phụ nữ. Số thực phẩm chức năng này được xác định là hàng giả.

Số thực phẩm chức năng Đào Hồng Đơn giả bị thu giữ.

Theo Trung tá Giáp Thành Trung - Đội trưởng Đội Chống hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ (Đội 8 - PC46 CATP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp 2 đối tượng trong đường dây buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng nhãn hiệu Đào Hồng Đơn, thu giữ số lượng lớn tang vật.

Tại cơ quan công an, Nhơn khai nhận số thực phẩm chức năng trên là của Phạm Thị Hải Đường (vợ Nhơn), chủ quầy thuốc số 325 Trung tâm phân phối dược phẩm Hapulico. 

Trong khi đó, Đội phòng chống tội phạm trong lĩnh vực y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm , Công an Hà Nội và Đội Quản lý thị trường số 1 đã khám phá chuyên án buôn bán vận chuyển hàng giả thực phẩm chức năng Lishou với tổng trị giá gần 1,1 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng kiểm tra tang vật.

Lô hàng thực phẩm chức năng Lishou bị bắt giữ gồm 12 thùng với tổng số 1.748 lọ, mỗi lọ có giá khoảng 600.000đ do đối tượng Trần Thị Thanh Ly (Sài Gòn) thuê Phạm Hồng Pho chở đi cất giữ tại số 647 Kim Mã – Ba Đình - Hà Nội.

Trong lô hàng này còn có cả lọ, bao bì đóng gói, nhãn mác do Công ty cổ phần Thiết bị Phú Hải (địa chỉ tại 11, ngõ 131/29A Thái Hà-Đống Đa-Hà Nội) nhập khẩu và phân phối, tất cả đều có in tem chống hàng giả của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an.

 Trung tá Phạm Giang Sơn cho biết, rất nhiều sản phẩm làm đẹp không rõ nguồn gốc cũng bị thu giữ cùng với lô hàng thực phẩm chức năng giảm béo này như sản phẩm giảm cân 3X Slimming Power (được chiết xuất nguyên chất từ 100% nấm linh chi, sản xuất tại Nhật Bản), sản phẩm làm hồng nhũ hoa…

 

Minh Anh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang