Tick xanh trách nhiệm và tiêu dùng an toàn
(VietQ.vn) - Trong bối cảnh thị trường hàng hóa ngày càng đa dạng, đặc biệt vào cao điểm mua sắm dịp Tết Nguyên đán, việc giúp người tiêu dùng nhận diện nhanh sản phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng trở thành yêu cầu cấp thiết. Trước thực tế đó, chương trình “Tick xanh trách nhiệm” đang cho thấy vai trò ngày càng rõ nét như một công cụ bảo vệ người tiêu dùng dựa trên cơ chế minh bạch và trách nhiệm của doanh nghiệp, thay vì chỉ trông chờ vào kiểm tra, xử phạt hành chính.
Chương trình 1322 hỗ trợ doanh nghiệp thực phẩm áp dụng tiêu chuẩn HACCP
Fitch nâng xếp hạng tín nhiệm công cụ nợ dài hạn cao cấp có bảo đảm của Việt Nam lên mức BBB-
Ứng dụng khí tự nhiên trong công nghiệp- Giải pháp thúc đẩy sản xuất xanh và Net-zero
“Tick xanh trách nhiệm” không phải là một nhãn mác mang tính hình thức. Đây là dấu hiệu nhận diện dành cho những sản phẩm đáp ứng đầy đủ yêu cầu về an toàn, nguồn gốc xuất xứ và tuân thủ pháp luật, được các hệ thống phân phối và cơ quan quản lý phối hợp kiểm soát.
Theo cơ quan chức năng, điểm cốt lõi của mô hình này là doanh nghiệp tự cam kết chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, đồng thời chấp nhận giám sát thường xuyên từ hệ thống bán lẻ và kiểm tra đột xuất. Nếu phát hiện vi phạm, sản phẩm sẽ bị rút khỏi kệ hàng ngay lập tức, thay vì chờ đến khi xảy ra sự cố lớn ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Cách làm này giúp chuyển trọng tâm từ “hậu kiểm, xử phạt” sang phòng ngừa rủi ro ngay từ đầu, giảm nguy cơ người tiêu dùng phải đối mặt với hàng hóa kém chất lượng, đặc biệt là nhóm thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu.
Các con số thống kê cho thấy mức độ lan tỏa rõ rệt của chương trình Tick xanh trách nhiệm. Tính đến cuối năm 2025, đã có hàng trăm doanh nghiệp, nhà cung cấp tham gia, với gần 5.000 sản phẩm được xác nhận Tick xanh, phân phối tại 12 hệ thống bán lẻ lớn trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh.
Đáng chú ý, trong giai đoạn cao điểm chuẩn bị hàng hóa Tết, 4.735 sản phẩm Tick xanh đã được xét duyệt trên tổng số 5.327 sản phẩm đăng ký, cho thấy tỷ lệ đáp ứng tiêu chí tương đối cao. Đây là tín hiệu cho thấy doanh nghiệp ngày càng ý thức rõ hơn về yêu cầu minh bạch và trách nhiệm với người tiêu dùng.
Sản phẩm gắn Tick xanh trách nhiệm giúp người tiêu dùng yên tâm mua sắm.
Không chỉ dừng ở số lượng, hiệu quả của Tick xanh còn thể hiện qua hành vi mua sắm. Theo ghi nhận từ các hệ thống phân phối, doanh số nhóm sản phẩm có Tick xanh tăng hơn 20%, nhiều siêu thị cho biết khoảng 80% sản phẩm tươi sống và chế biến đã áp dụng Tick xanh, thậm chí chiếm tỷ trọng lớn trong giỏ hàng của người tiêu dùng dịp Tết.
Những con số này phản ánh một thực tế: người tiêu dùng đang chủ động tìm đến các sản phẩm có dấu hiệu nhận diện rõ ràng, thay vì mua sắm theo thói quen hoặc cảm tính như trước.
Dịp Tết luôn là thời điểm thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất: hàng hóa lưu thông lớn, thời gian gấp gáp, tâm lý mua nhanh, mua nhiều khiến người tiêu dùng dễ bỏ qua các khâu kiểm tra cần thiết. Trong bối cảnh đó, Tick xanh trách nhiệm trở thành “lá chắn mềm” giúp người mua giảm thiểu rủi ro.
Tại nhiều siêu thị, sản phẩm Tick xanh được trưng bày ở khu vực dễ nhận biết, đi kèm thông tin truy xuất nguồn gốc thông qua mã QR. Điều này giúp người tiêu dùng tiết kiệm thời gian lựa chọn, đồng thời có thêm cơ sở để tin tưởng vào chất lượng sản phẩm, đặc biệt với mặt hàng thực phẩm phục vụ bữa ăn gia đình ngày Tết. Quan trọng hơn, khi xảy ra vấn đề, trách nhiệm đã được xác định rõ: doanh nghiệp gắn Tick xanh phải chịu trách nhiệm trực tiếp, không để người tiêu dùng rơi vào tình trạng “không biết kêu ai”, vốn là điểm yếu kéo dài của thị trường hàng hóa nhiều năm qua.
Các chuyên gia nhận định, Tick xanh trách nhiệm chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được duy trì một cách nghiêm túc và liên tục, tránh biến thành phong trào ngắn hạn theo mùa vụ. Việc kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất và cơ chế loại bỏ sản phẩm vi phạm chính là yếu tố quyết định để giữ vững niềm tin người tiêu dùng.
Ở góc độ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, mô hình Tick xanh cho thấy một hướng tiếp cận mới: lấy minh bạch làm nền tảng, lấy trách nhiệm doanh nghiệp làm trọng tâm, thay vì chỉ trông chờ vào sự can thiệp của cơ quan quản lý khi sự cố đã xảy ra.
Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến an toàn, chất lượng và nguồn gốc hàng hóa, “Tick xanh trách nhiệm” đang dần khẳng định vai trò như một công cụ nhận diện đáng tin cậy, góp phần bảo vệ quyền lợi người mua, đặc biệt trong các dịp cao điểm như Tết Nguyên đán.
Nếu được triển khai đồng bộ, giám sát chặt chẽ và duy trì lâu dài, Tick xanh không chỉ giúp người tiêu dùng mua sắm an tâm hơn, mà còn tạo áp lực tích cực buộc doanh nghiệp phải kinh doanh có trách nhiệm, qua đó từng bước xây dựng thị trường minh bạch, lành mạnh và bền vững.
Thanh Hiền









