Tin pháp luật an ninh 24h qua: Bé trai lớp 5 bị hàng xóm bắt cóc rồi giết hại

author 18:32 07/04/2016

(VietQ.vn) - Bản tin pháp luật an ninh 24h qua đề cập đến ‘Bé trai lớp 5 bị hàng xóm bắt cóc rồi giết hại’, ‘Giả danh công an trên Facebook để lừa tình, lừa tiền’,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Bé trai lớp 5 bị hàng xóm bắt cóc rồi giết hại

Theo bản tin pháp luật an ninh 24h qua, người dân Bình Thuận nói riêng và dư luận cả nước nói chung đang vô cùng bàng hoàng, phẫn nộ trước vụ việc một bé trai lớp 5 bị bắt cóc rồi giết hại. Trần Thanh Vũ - nghi phạm của vụ bắt cóc bé trai rồi giết hại ở Bình Thuận sau khi đòi tiền chuộc bé trai 11 tuổi là hàng xóm của gia đình nạn nhân.

Bản tin pháp luật an ninh 24h qua đề cập đến vụ bé trai lớp 5 bị hàng xóm bắt cóc đòi tiền chuộc rồi giết hại

Bản tin pháp luật an ninh 24h qua đề cập đến vụ bé trai lớp 5 bị hàng xóm bắt cóc đòi tiền chuộc rồi giết hại

Trước đó vào chiều 4/4, em N. (11 tuổi, trú tại khu phố 6, thị trấn Liên Hương) đi học võ, nhưng mãi đến tối gia đình không thấy em về nhà. Tìm mãi vẫn không có thông tin gì về em, đến khuya gia đình bất ngờ nhận được tin nhắn từ số lạ đòi chuộc em với giá 200 triệu đồng. Xem thêm…

'Bơm' 1,3 tỷ mua dự án Tincom Pháp Vân, thượng đế ‘ngậm đắng nuốt cay'

Mới đây, Chất lượng Việt Nam nhận được đơn kêu cứu của ông Trương Duy Nghĩa (bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) liên quan tới số tiền 1.350.400.000 đồng ông “trót dại” hùn vốn đầu tư vào Dự án Chung cư Tincom Pháp Vân từ những năm 2010.

Đơn kêu cứu khẩn cấp gửi báo Chất lượng Việt Nam của ông Nghĩa

Đơn kêu cứu khẩn cấp gửi báo Chất lượng Việt Nam của ông Nghĩa

Cụ thể, vào cuối năm 2009, vợ chồng ông Nghĩa có đặt cọc tiền mua căn hộ tại dự án Tòa nhà Chung cư Tincom Pháp Vân do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Thăng Long làm chủ đầu tư. Đáng nói, Công ty này đã ủy quyền cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản Thế hệ mới ký hợp đồng “ủy thác đầu tư” với khách hàng. Xem thêm…

Bắt một giáo viên nhận tiền 'chạy' biên chế

Nguyễn Thị Thu Hà (50 tuổi; ngụ thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) là giáo viên một trường THPT tại huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) nhưng luôn khoe mình quen biết nhiều và có thể “chạy” việc.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ bắt giữ nữ giáo viên nhận tiền ‘chạy’ biên chế

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ bắt giữ nữ giáo viên nhận tiền ‘chạy’ biên chế

Theo thỏa thuận, Hà hứa sẽ giúp anh N. - một nam đồng nghiệp đang dạy hợp đồng vào được biên chế với số tiền 65 triệu đồng. Ban đầu, Hà yêu cầu anh N. đưa trước cho mình 30 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ đưa nốt sau khi Hà xin được cho nam giáo viên vào biên chế. Xem thêm…

Giả mạo công an trên facebook đi 'lừa tình, lừa tiền'

Với vẻ ngoài lịch lãm, ăn nói có duyên, Phạm Xuân Nguyên Đức (38 tuổi, trú phường Hương Sơ, TP.Huế) lên Facebook làm quen với chị P.A. (trú ở  TP.Huế) rồi tự xưng là cán bộ quản giáo tại trại tạm giam Công an TP. Huế.

Đối tượng Đức tại cơ quan công an

Đối tượng Đức tại cơ quan công an

Lần gặp đầu gặp gỡ Đức ngỏ lời mượn 500.000 đồng, nói rằng đến tháng nhận lương sẽ trả. Những lần tiếp theo lấy lý do cơ quan trễ lương, Đức mượn của chị A. thêm 2 lần nữa, tổng số tiền là 2 triệu đồng. Mãi sau đó không thấy Đức trả tiền, chị P.A liên lạc để đòi tiền nhưng đối tượng đã khóa máy và hủy luôn tài khoản Facebook. Xem thêm…

Siêu xe mô tô 'hóa trang' bằng biển xanh của… công an phường

Ngày 7/4, Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường, Tổ công tác Y7/141 (Công an TP. Hà Nội) cho biết, vào khoảng 20h30, ngày 6/4, khi làm nhiệm vụ tại ngã tư Hoàng Cầu - Xã Đàn (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) thì phát hiện một thanh niên điều khiển xe mô tô phân khối lớn đeo BKS nền xanh số 16A1-0114 có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Siêu xe mô tô phân khối lớn 400cm3 ‘hóa trang’ bằng biển số của Công an phường Hàng Kênh

Siêu xe mô tô phân khối lớn 400cm3 ‘hóa trang’ bằng biển số của Công an phường Hàng Kênh, theo những tin pháp luật online 24h qua

Tiến hành xác minh cơ sở dữ liệu biển số siêu xe mô tô trên từ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67, Công an TP. Hà Nội) thì được biết BKS trên là được cấp cho một xe máy có số khung: 065074, số máy: 236246 (hoàn toàn không trùng khớp với số khung, số máy của chiếc xe phân khối lớn ở trên). Thực tế, biển số chiếc xe này được cấp cho Công an phường Hàng Kênh (quận Lê Chân, TP. Hải Phòng). Xem thêm…

> > Con gái bạo hành mẹ già 70 tuổi dã man vì 'mẹ ngu'!

Thanh Huyền (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang