1 tỷ USD bỗng dưng 'bốc hơi' qua mạng Internet
Đánh đập nữ phó giám đốc, cướp 500 triệu tiền thưởng Tết
Thấp thỏm nạn trộm cướp táo tợn dịp cuối năm
Hàng loạt tên cướp tiệm vàng táo tợn sa lưới
Bình Định: Cướp tiệm vàng xong, ung dung uống cà phê trốn công an
Theo tin tức mới nhất từ báo Tuổi trẻ, băng nhóm tội phạm này có tên là Carbanak đến từ Nga, Ukraine, Trung Quốc và một số nước châu Âu. Carbanak được cho là phải chịu trách nhiệm về con số khoảng 1 tỷ USD từ các tổ chức tài chính trên toàn thế giới đã bị đánh cắp trong khoảng hai năm.
Từ năm 2013, bọn tội phạm đã cố gắng để tấn công 100 ngân hàng, hệ thống thanh toán điện tử và tổ chức tài chính khác nhau trên 30 quốc gia. Hiện nay, các cuộc tấn công vẫn tái diễn. Theo dữ liệu của Kaspersky Lab, mục tiêu của Carbanak bao gồm tổ chức tài chính ở Nga, Mỹ, Đức, Trung Quốc, Ukraina, Canada, Hongkong, Đài Loan, Romania, Pháp, Tây Ban Nha, Na Uy, Ấn Độ, Anh, Ba Lan, Pakistan, Nepal, Morocco, Iceland, Ireland, Cộng hòa Séc, Thụy Sĩ, Brazil, Bulgaria, và Úc.
Dấu hiệu nhận biết sự tấn công của Carbanak vào hệ thống. Ảnh: Kaspersky Lab
Theo ước tính, mỗi cuộc tấn công bằng cách hack vào các ngân hàng sẽ lấy được số tiền lớn lên đến hàng chục triệu đô. Tính trung bình, mỗi vụ cướp ngân hàng mất từ hai đến bốn tháng, bắt đầu bằng việc lây nhiễm các máy tính đầu tiên tại mạng nội bộ của ngân hàng đến lúc lấy được số tiền, theo thông tin từ báo Vietnamnet.
Ông Sanjay Virmani, Giám đốc Trung tâm Tội phạm kỹ thuật số INTERPOL cảnh báo rằng, "đây là một bằng chứng nữa cho thấy, bọn tội phạm sẽ khai thác bất kỳ lỗ hổng nào trong hệ thống. Không có một khu vực nào được coi là miễn dịch với các tấn công". Lời khuyên đưa ra cho các tổ chức tài chính là phải rà quét hệ thống một cách cẩn thận và nếu phát hiện thấy sự hiện diện của Carbanak thì cần báo cáo ngay với nhà chức trách để có sự can thiệp kịp thời.
Thái Hà