Năm Ất Mùi, ông đồ sẽ cho chữ dựa trên thần sắc người xin
(VietQ.vn) - Hàng năm, mỗi dịp Xuân về là người dân lại có tục xin chữ, các ông đồ đã sẵn sàng tâm thế để cho chữ vào dịp Tết, tùy theo sắc mặt, tuổi tác người xin chữ đầu năm.
Lưu ý điều gì khi cho, xin chữ ngày tết
Bánh tét nhân chữ “Chúc mừng năm mới” hút hàng dịp Tết
Các lễ hội lớn tết Ất Mùi 2015 trên thế giới
Những lời chúc Valentine độc đáo và hài hước nhất
Hoàng Bách tung MV đong đầy tình cảm gia đình dịp Tết Ất Mùi
Theo tin tức đã đưa trên báo tuổi Trẻ, hội viết thư pháp xuân gây quỹ từ thiện quy tụ các thư pháp gia nổi tiếng tại TP.HCM diễn ra trong một buổi sáng 23 tháng chạp vào ngày 11-2-2015 tại Nghĩa An hội quán. Tại Hà Nội, từ ngày 28 tháng Giêng, các ông đồ sẽ bắt đầu cho chữ ở Văn miếu Quốc Tử Giám.
Hội ngộ thư pháp cho chữ, viết liễn ở thành phố Hồ Chí Minh
Đây là dịp hiếm hoi hội ngộ giữa các thư pháp gia, họa sĩ người Hoa cùng bạn hữu và người hâm mộ, trong đó có những tên tuổi quen thuộc do Chi hội Thư pháp thuộc Hội VHNT các dân tộc TP.HCM, báo Sài Gòn Giải Phóng Hoa văn và Nghĩa An hội quán đồng tổ chức.
Tin tức mới nhất về cuộc ngộ thư pháp cho chữ, nhiều tên tuổi quen thuộc trong hội thư pháp có mặt. Ảnh Zing
Với tinh thần mừng xuân thiết thực, các thư pháp gia sẵn sàng cho chữ, viết liễn... bất kỳ ai có nhu cầu, người xin chữ được khuyến khích ủng hộ thù lao, giấy, mực theo tinh thần tùy hỉ. Tổng số tiền nhận được từ khách đến đặt viết chữ sẽ thông qua báo Sài Gòn Giải Phóng Hoa văn trao quà cho đồng bào nghèo trong dịp Tết Ất Mùi 2015.
100 ông đồ sẽ viết thư pháp ở Hồ Văn
Trao đổi với VnExpress, ông Trần Quốc Chí, thành viên Ban tổ chức, Phó chủ nhiệm CLB thư pháp UNESCO Việt Nam cho biết, từ cuối tháng 1 đến nay đã có 3 đợt thẩm định chất lượng các ông đồ.
100 ông đồ sẽ tụ tập vào cho chữ tại Hồ Văn theo tin tức mới nhất của CLB thư pháp UNESCO Việt Nam. Ảnh minh họa
Trong 140 người tham gia sát hạch, Ban tổ chức tuyển chọn được hơn 60 tay viết. Cộng thêm số được "vớt" và trên 30 người trúng cử treo tranh trong triển lãm không phải thi, phố ông đồ Hồ Văn có khoảng 110 người. Các ông đồ đã được lựa chọn vào Hồ Văn, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội viết thư pháp.
Thành viên ban tổ chức tự tin, năm 2015 sẽ không có hiện tượng ông đồ viết chữ vỉa hè Văn Miếu gây lộn xộn, ảnh hưởng tới di tích, giao thông đô thị nữa. Bởi lẽ những người viết chữ chất lượng tốt đã được tuyển chọn tập trung vào khu vực Hồ Văn, giá cả được công khai.
Hiện đã có hơn 80 lều khung sắt che bạt được dựng để các ông đồ ngồi viết chữ. Tuy nhiên mới có một số người đến chuẩn bị bút nghiên. Từ ngày 28 Tết Ất Mùi, khu Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) sẽ là nơi các ông đồ đã qua sát hạch “tập kết” cho chữ.
Các chữ thường được xin là Trí, Tài, Nhẫn,Lộc, Tín, Phát Tài, Danh, Phúc, Lộc, Thọ, Tâm An… Tuy nhiên, tục cho chữ không phải người muốn chữ nào cho chữ ấy mà hầu hết, các ông đồ đều nhìn thấy thần sắc của từng người để cho chữ.
Phương Khanh
Nên đọc








