Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 12/1

author 06:31 12/01/2016

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 12/1 gồm vụ ‘Giả danh CSGT để vòi tiền về quê ăn Tết’, ‘Phá đường dây buôn pháo lớn nhất từ trước đến nay’,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Giả danh CSGT chặn người đi đường “vòi” tiền mãi lộ

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Dân Trí, sáng 11/1, cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Thảo (SN 1986, quê tỉnh Đắk Lắk) về hành vi “Giả danh Cảnh sát giao thông để cưỡng đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, đêm 1/1, Thảo mặc quần áo có màu sắc giống với trang phục của lực lượng CSGT nhưng không có bảng tên và đeo quân hàm giả ra khu vực Khu công Khu công nghiệp Việt – Sing (Vsip, phường An Phú, thị xã Thuận An) để tìm “con mồi”. Phát hiện một người dân đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, Thảo xông ra chặn xe đòi kiểm tra giấy tờ.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ bắt đối tượng giả danh CSGT để vòi tiền về quê ăn Tết

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ bắt đối tượng giả danh CSGT để vòi tiền về quê ăn Tết. Ảnh Dân Trí

Sau đó, kẻ giả danh này “vòi” người đi xe máy đưa 400.000 đồng thì sẽ bỏ qua. Trước nhiều biểu hiện nghi vấn, một người qua đường đã gọi điện thoại trình báo công an địa phương. Khi đang dùng mọi thủ đoạn để cưỡng đoạt tiền của người dân thì Thảo bị lực lượng chức năng tóm gọn đưa về trụ sở.

Tại đây, Thảo thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết do thiếu tiền ăn xài và tiền xe về quê ăn Tết nên nảy sinh ý định mặc đồ màu vàng rồi giả danh CSGT đi phạt tiền người dân. Hiện Công an thị xã Thuận An đang làm rõ vụ việc.

“Hiệp sĩ” bắt tên trộm lẩn trốn trong nhà vệ sinh

Báo VOV đưa tin, chiều 11/1, “hiệp sĩ’ Nguyễn Thanh Hải (Đội PCTP phường Phú Hòa)  nhận được điện thoại của công an phường Phú Hoà (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) báo trên địa bàn khu 2 (phường Phú Hoà) vừa xảy ra vụ trộm cạy cửa nhà trọ lấy tài sản. Ngay sau đó các “hiệp sĩ” đến hiện trường cùng công an phường truy tìm nghi can.

Nghi can bị bắt giữ

Nghi can bị bắt giữ. Ảnh VOV

Sau một giờ đồng hồ, sau cách hiện trường vụ trộm khoảng 100m thì một người phụ nữ chủ nhà đi vệ sinh thấy tên trộm lẩn trốn bên trong nên đã truy hô. Thấy vậy nghi can liền trèo lên nóc nhà dân để tìm được lẩn trốn nhưng bị các “hiệp sĩ” cùng công an bao vây bắt giữ.

Tại cơ quan công an, nghi can khai tên Phan Văn Trị (24 tuổi, quê Hà Tỉnh, tạm trú thị Xã Bến Cát, Bình Dương). Trị có một tiền án cướp giật tài sản. Tang vật thu giữ là một máy laptop mà nghi can vừa trộm được.

Phá đường dây buôn pháo lớn nhất, thu giữ 1,5 tấn pháo

Sau 15 ngày nắm bắt biến động của các đối tượng, tối ngày 10/1, Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển và tàng trữ pháo từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ với số lượng lớn nhất từ trước đến nay; bắt 2 đối tượng, thu giữ trên 1,5 tấn pháo do Trung Quốc sản xuất, theo thông tin trên báo Người Lao Động.

Theo đó, vào 21h55 ngày 10/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an thị xã Đông Triều kiểm tra tại nhà đối tượng Hoàng Đình Du (SN 1948, trú tại thôn 7, xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều), phát hiện và thu giữ trên 1,5 tấn pháo các loại do Trung Quốc sản xuất, gồm: pháo dàn, pháo hoa và pháo trứng.

Số pháo lậu bị thu giữ khi phá đường dây buôn pháo lớn nhất từ trước tới nay về Việt Nam

Số pháo lậu bị thu giữ khi phá đường dây buôn pháo lớn nhất từ trước tới nay về Việt Nam. Ảnh NLĐO

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp đồng phạm của Du là Vũ Văn Điền (SN 1977, trú tại thôn Trại Hà, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều) về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép. Theo lời khai nhận ban đầu của Điền và Du, toàn bộ số pháo trên từ Trung Quốc đưa về tập kết tại Đông Triều để sau đó đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh lân cận vào dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 sắp tới.

Theo Công an Quảng Ninh, để triệt phá thành công đường dây buôn pháo lậu này, lực lượng công an đã phải mất 15 ngày âm thầm theo dõi sát mọi biến động của các đối tượng. Hiện đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo từ Trung Quốc về các tỉnh nội địa tiêu thụ đang tiếp tục được lực lượng công an Quảng Ninh mở rộng điều tra.

Vân Anh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang