Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 21/3

author 10:06 21/03/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 21/3 đề cập đến Triệt phá đường dây làm hộ chiếu, bằng giả quy mô lớn, Giả danh công an lừa tiền tỷ, Cụ ông 70 cầm đầu đường dây mại dâm,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Khởi tố vụ làm bằng giả quy mô lớn, bắt 16 đối tượng

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên VTC News, Công an tỉnh Quảng Nam đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh để truy tố 16 đối tượng trong đường dây làm bằng giả có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Theo đó, đối tượng cầm đầu là Trần Huyền Ân (SN 1956, trú xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) cùng 15 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Thành Lê (SN 1979, trú Tiên Phước, Quảng Nam), Huỳnh Đức Trí (SN 1979, trú Thăng Bình), Nguyễn Bá Thân (SN 1989, trú Núi Thành), Nguyễn Thị Xuân Hòa (SN 1969, trú Điện Bàn, Quảng Nam), Nguyễn Anh Huy (SN 1979, trú Núi Thành, Quảng Nam)...

Các đối tượng trong đường dây làm bằng giả, theo tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Các đối tượng trong đường dây làm bằng giả, theo tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh VTC News

Qua điều tra, từ tháng 10/2003 đến năm 2004, Ân cùng với các đối tượng còn lại tham gia làm bằng giả cho người có nhu cầu bằng thủ đoạn mua bằng thật về tẩy xóa rồi in đè thông tin người có nhu cầu cần làm bằng vào. Đến tháng 9/2004, khi Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) phát hiện và tiến hành điều tra thì các đối tượng tạm dừng hành vi làm bằng giả.

Các đối tượng đã tự in, sản xuất phôi bằng giả, giả chữ ký, giả con dấu rồi làm bằng giả bán cho người có nhu cầu lấy tiền chia nhau tiêu xài cho đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã làm 67 văn bằng giả các loại để thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng…

Giả danh công an để lừa đảo tiền tỷ

Báo VnExpress đưa tin, ngày 20/3, TAND Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Ngọc Hải (28 tuổi, trú huyện Hòa Vang) án 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc bồi thường hơn 2,6 tỷ đồng cho các bị hại.

Theo cáo trạng, năm 2011, Hải vờ nhận là Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) để vay tiền và gỗ của một thương nhân gỗ, chiếm đoạt gần 600 triệu đồng. Tháng 1/2013, biết chị T. muốn làm việc trong ngành công an nên Hải tự đang công tác tại Công an Đà Nẵng, có khả năng "chạy việc". Sau khi nhận 200 triệu đồng, Hải bỏ trốn.

Giả danh công an lừa đảo tiền tỷ là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Giả danh công an lừa đảo tiền tỷ là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh VnExpress

Cũng với chiêu ‘chạy việc’ hoặc giúp thông quan hàng hóa, Hải đã giả danh công an, vờ là phó giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Đà Nẵng để lừa 6 người khác, chiếm đoạt tổng cộng hơn 2,6 tỷ đồng của 8 người. Tại tòa, Hải khai không có quan hệ với lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, không có khả năng tác động xin việc. Bị cáo lừa đảo để kiếm tiền tiêu xài cá nhân.

Ông lão cầm đầu đường dây bán phụ nữ vào ổ mại dâm

Cũng theo mục tin tức pháp luật mới nhất trên báo VnExpress, ngày 20/3, ông Nguyễn Tiến Thịnh (77 tuổi) cùng Nguyễn Thị Hồng (45 tuổi) bị xét xử tại TAND Hà Nội về hành vi mua bán người. Người thứ ba liên quan vụ án là Phạm Thị Giang (35 tuổi) đã chết nên được đình chỉ điều tra.

Theo quy kết, 3 năm trước, ông Thịnh sang Bằng Tường (Trung Quốc) thăm con gái và được một người rủ "săn" thiếu nữ bán vào động mại dâm. Về quê ngoại thành Hà Nội, ông Thịnh bàn với Giang và Hồng tìm những phụ nữ không có nghề nghiệp để lừa bán.

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến tệ nạn mại dâm, buôn người

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến tệ nạn mại dâm, buôn người. Ảnh Zing News

Đến tháng 6/2014, với ‘mồi câu’ là việc nhẹ lương cao, nhóm này đã dụ được 6 người, đưa sang Trung Quốc bán với giá 15-25 triệu đồng một người. Khi đưa tiếp một phụ nữ và hai thiếu nữ 16-17 tuổi tới Lạng Sơn để chuẩn bị vượt biên, hành vi của nhóm này bị nhà chức trách phát hiện.

Tại phiên tòa sáng hôm nay, bị cáo Thịnh và Hồng phủ nhận cáo buộc, cho rằng mọi việc do Giang thực hiện. HĐXX cho hay biên bản tự khai cùng các tài liệu đã cho cho thấy bị cáo Thịnh là người cầm đầu đường dây bán phụ nữ làm gái mại dâm. Toà tuyên phạt bị cáo Thịnh 12 năm tù, Hồng lĩnh án 7 năm.

Dùng xăng dọa đốt vợ vì mâu thuẫn sinh hoạt

Báo Công An Nhân Dân đưa tin, sáng 20/3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An tạm giữ đối tượng Dương Thế Hùng (34 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra làm rõ về hành vi đe dọa giết chị Nguyễn Thị Thu Thủy (vợ Hùng, 24 tuổi, cùng quê Nghệ An) tại khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ dọa đốt vợ vì mâu thuẫn sinh hoạt

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ dọa đốt vợ vì mâu thuẫn sinh hoạt

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Hùng đã mua xăng đem về phòng. Thấy vợ, Hùng tạt xăng ngay vào người nạn nhân rồi bật quẹt gas đe dọa đốt. Nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, người dân ở trọ gần đó nhanh chóng chạy đến phòng vợ chồng Hùng. Sau đó, mọi người phát hiện, khống chế và bắt giữ Hùng giao cơ quan Công an xử lý theo thẩm quyền.

Phá đường dây 'buôn' hộ chiếu

Những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Tiền Phong cho hay, ngày 20/3, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Anh Tuấn (SN 1977), Giám đốc Trung tâm tuyển dụng và đào tạo lao động xuất khẩu - Cty cổ phần cung ứng nhân lực Việt Nhật (trụ sở tại quận Hoàng Mai, Hà Nội); Trần Hữu Tân (SN 1983, quê Lý Nhân, Hà Nam) và Trần Văn Khang (SN 1980, quê Vụ Bản, Nam Định) để điều tra về hành vi “mua bán tài liệu của cơ quan nhà nước”. Riêng Hoàng Anh Tuấn được tại ngoại hầu tra, còn Tân và Khang đã bị bắt giam.

Vụ triệt phá đường dây ‘buôn’ hộ chiếu được nhắc tới trong mục tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Vụ triệt phá đường dây ‘buôn’ hộ chiếu được nhắc tới trong mục tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Theo thông tin ban đầu, sau khi đi xuất khẩu lao động ở Malaysia về, Trần Hữu Tân đã đề nghị Trần Văn Khang hợp tác làm ăn bằng cách gom hộ chiếu của những người còn hạn sử dụng để đem bán lại cho lao động người Việt Nam đang lao động trái phép tại Malaysia.

Trong tháng 9/2014, Khang đã bán cho Tân khoảng 200 quyển hộ chiếu Việt Nam với giá từ 400 nghìn đồng - 500 nghìn đồng/quyển. Sau đó, Tân tiêu thụ trót lọt 50 quyển hộ chiếu tại Malaysia, thu lời từ 1 triệu - 1,5 triệu đồng/quyển. Đến ngày 22/9/2014, Tân đã bị lực lượng Hải quan của Malaysia bắt quả tang cùng “lô hàng” thứ hai gồm 150 quyển hộ chiếu. Sau khi nộp phạt, Tân được cơ quan chức năng của Malaysia trả tự do về Việt Nam.

Quá trình điều tra vụ việc trên, cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an xác định Khang đã mua số hộ chiếu trên từ Hoàng Anh Tuấn với giá 150 nghìn đồng/quyển. Số hộ chiếu này là của những người lao động nộp hồ sơ đi xuất khẩu lao động tại Trung tâm của Anh Tuấn nhưng sau đó những người này không đi và không lấy lại hộ chiếu.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang