Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 21/8

author 07:04 21/08/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 21/8 đề cập đến các vụ “Chém em trọng thương vì chuyện chăm nuôi mẹ già”, “Ôsin trả vàng lấy trộm, ‘cấm’ chủ báo công an”,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Chém em thương tật 47% vì chuyện chăm nuôi mẹ

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Tiền Phong, ngày 20/8, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Nguyễn Văn Nghĩa (58 tuổi, ngụ tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) 7 năm tù giam về tội giết người. Theo cáo trạng, nhà Nghĩa và nhà em trai là ông Nguyễn Văn Dũng ở cạnh nhau tại ấp 3, xã Vĩnh Tân.

Khoảng 22h ngày 15/2/2015, giữa Nghĩa và ông Dũng tranh cãi nhau về việc chăm sóc mẹ ruột và hai anh em đã xảy ra mâu thuẫn. Nghĩa dùng con dao sắt dài 32 cm đuổi chém 1 nhát trúng má trái ông Dũng.

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ anh trai chém em trọng thương vì chuyện chăm nuôi mẹ già

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ anh trai chém em trọng thương vì chuyện chăm nuôi mẹ già. Ảnh minh họa

Ông Dũng bỏ chạy, Nghĩa vẫn đuổi theo đâm thêm nhiều nhát làm ông Dũng bị thương nặng với thương tích 47%. Sau khi gây án, Nghĩa đến công an đầu thú.

Ôsin trả vàng lấy trộm, 'cấm' chủ báo công an

Trao đổi với báo VnExpress, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết đã bắt giữ Trang Thị Yến (44 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản. Theo điều tra, Yến mới giúp việc cho nhà anh Nguyễn (40 tuổi – tên nạn nhân đã được thay đổi) 3 ngày. Hôm vợ chồng anh này đi vắng, nhà chỉ còn mẹ già, Yến vào dọn phòng ông chủ thì phát hiện tiền và nữ trang nên lấy trộm.

Trước khi tẩu thoát, Yến nhớ CMND đã đưa cho chủ đăng ký tạm trú nên tìm cách lấy. Bà này dựng việc con trai đi xe máy bị CSGT Long An bắt giữ, cần giấy tờ tùy thân để xuống giải quyết. Nghe ôsin gọi điện nói vậy, anh Nguyễn bảo đợi mình về sẽ dùng ô tô chở đi. Sợ bị phát hiện, Yến nhanh chân bỏ trốn.

Đối tượng Trang Thị Yến tại cơ quan điều tra, theo những tin tức pháp luật online mới nhất trong ngày

Đối tượng Trang Thị Yến tại cơ quan điều tra, theo những tin tức pháp luật online mới nhất trong ngày

Từ số điện thoại trên hồ sơ xin việc, anh Nguyễn liên lạc được với Yến. "Nữ quái" đồng ý trả tiền, vàng với điều kiện được nhận lại CMND, đồng thời vợ chồng anh "không được báo công an". Tuy nhiên, khi Yến gặp anh Nguyễn thì bị cảnh sát ập vào bắt giữ cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, người đàn bà từng có tiền án về tội Cố ý gây thương tích khai đã bán một nhẫn vàng 2 chỉ để sắm điện thoại.

Ném đá xe khách “để giải rượu”, 3 thanh niên đi tù

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 20/8, TAND huyện Đồng Phú (Bình Phước) đã mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án "ném đá xe khách để giải rượu". Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: bị cáo Trần Văn Quan (18 tuổi) 9 tháng tù giam, hai bị cáo Dương Trung Thành (18 tuổi và Nguyễn Văn Nghĩa 19 tuổi) mỗi bị cáo 6 tháng tù giam cùng về tội “cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Theo cáo trạng, sau khi uống rượu tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, khoảng 3h ngày 31/5/2015, Dương Trung Thành, Nguyễn Văn Nghĩa và Trần Văn Quan rủ nhau ném đá vào ôtô, xe khách qua lại trên đường ĐT741 “để giải rượu”.

Trong những tin pháp luật 24h qua có phiên tòa xét xử vụ án ‘ném đá xe khách để giải rượu’ ở Bình Phước

Trong những tin pháp luật 24h qua có phiên tòa xét xử vụ án ‘ném đá xe khách để giải rượu’ ở Bình Phước

Cả ba đến khu vực ấp An Hòa, xã Tân Tiến (huyện Đồng Phú), dùng đá ném vỡ kính chắn gió phía trước và vỡ một tấm kính bên hông trái chiếc xe khách mang BS 51B-056.67. Sau đó, Nghĩa đi về nhà, Thành chở Quan đến khu vực ấp 4, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú và tiếp tục dùng đá ném vỡ kính chắn gió phía trước của ô tô khách mang BS 53S-6652 và ôtô mang biển số 53S-7426.

Theo hội đồng xét xử, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận tội và có thái độ ăn năn hối cải nên tòa đã xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.

Sốc khi phát hiện một công ty sở hữu 27 tấn mỹ phẩm hết "đát"

Những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Công An Nhân Dân cho hay, ngày 20/8, Công an tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 30 triệu đồng đối với Công ty TNHH MTV Lý Hoàng Long (gọi tắt công ty Lý Hoàng Long, có trụ sở tại phường 4, quận Tân Bình, TPHCM) về hành vi chuyển chất thải rắn thông thường cho đơn vị không có chức năng, năng lực xử lý.

Cùng với quyết định xử phạt, trong vòng 10 ngày (từ ngày ra quyết định đến hết ngày 30/8), công ty Lý Hoàng Long phải xử lý số mỹ phẩm quá hạn này theo đúng quy định. Trước đó, lực chức năng tỉnh Trà Vinh phát hiện hơn 27 tấn mỹ phẩm quá hạn sử dụng bị chôn vùi trái phép dưới lòng đất và trong kho thuộc vườn nhà ông Trầm Thúi (ấp Bà Giam, xã Đôn Xuân, huyện Trà Cú, Trà Vinh).

Xử phạt công ty sở hữu 27 tấn mỹ phẩm hết hạn sử dụng ở Trà Vinh là một trong những tin pháp luật mới nhất hôm nay

Xử phạt công ty sở hữu 27 tấn mỹ phẩm hết hạn sử dụng ở Trà Vinh là một trong những tin pháp luật mới nhất hôm nay

Số mỹ phẩm này là các loại thuốc dưỡng tóc, thuốc nhuộm tóc, keo tạo mẫu tóc, dầu gội, kem dưỡng thể, kem tẩy trang… bị lỗi hoặc hết hạn sử dụng. Qua xác minh, số mỹ phẩm này công ty Lý Hoàng Long cho gia đình ông Trầm Thúi xử lý bán phế liệu.

Người dân địa phương cho biết, số mỹ phẩm trên không chỉ bốc mùi khó chịu, gây ô nhiễm môi trường mà còn có nguy cơ làm ô nhiễm nguồn nước, vì phần lớn người dân ấp Bà Giam A sử dụng giếng khoan.

Minh Thùy (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang