Tin tức trong ngày 11/3: Nguy cơ ‘tiêu đời trai’ vì thần dược dởm

author 18:36 11/03/2016

(VietQ.vn) - Tin tức trong ngày 11/3 đề cập đến ‘Nguy cơ liệt dương vì đông trùng hạ thảo dởm', ‘Gói 30.000 tỷ sắp dừng: Ngân hàng và chủ đầu tư cùng biến hóa’,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Nguy cơ liệt dương vì đông trùng hạ thảo 'dởm'

Mới đây, trên mạng đang rầm rộ loại thực phẩm chức năng tăng cường sinh lý siêu hạng cho quý ông do nhà thuốc Đông y gia truyền Bảo Tâm Đường bào chế thủ công. Với lời quảng cáo “đầy uy tín” như vậy, hình ảnh sản phẩm không nguồn gốc, không thành phần này liên tục phủ khắp các trang bán hàng online trên mạng và được nhiều chị em "săn đón" cho chồng với giá "trên trời".

Nổi bật nhất trong những tin tức trong ngày 11/3 là thông tin đông trùng hạ thảo ‘dởm’ gây liệt dương

Nổi bật nhất trong những tin tức trong ngày 11/3 là thông tin đông trùng hạ thảo ‘dởm’ gây liệt dương

Tuy nhiên, thông tin từ Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cho biết: Sản phẩm thực phẩm chức năng Đông trùng hạ thảo tăng cường sinh lý nam này chưa được cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và giấy phép lưu hành. Xem thêm…

Phó Thủ tướng: Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Lào thành quả KHCN tinh túy nhất

Tại buổi tiếp vào chiều ngày 10/3, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ khoa học và Công nghệ Lào tiếp tục cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, nhất là xây dựng các văn bản cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý để phát triển khoa học công nghệ và thu hút đầu tư vào lĩnh vực này.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ KH&CN Lào

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ KH&CN Lào

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng với Lào là người anh em thân thiết nhất, Việt Nam sẽ hỗ trợ tối đa để giúp đỡ Lào trong vấn đề đào tạo cán bộ quản lý khoa học công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu của Bộ Khoa học và Công nghệ Lào. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Lào những thành quả tinh túy nhất trong lĩnh vực Khoa học và công nghệ, giúp Lào thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ trong thời gian tới. Xem thêm...

Gói 30.000 tỷ sắp dừng: Ngân hàng và chủ đầu tư cùng ‘biến hóa’

Tin tức trong ngày 11/3 về việc gói 30.000 tỷ sắp dừng thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận

Tin tức trong ngày 11/3 về việc gói 30.000 tỷ sắp dừng thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận

Thời hạn giải ngân của gói 30.000 tỷ sắp kết thúc, để được hưởng lãi suất 5%, nhiều khách hàng "nhắm mắt" cùng chủ đầu tư và ngân hàng giải ngân gấp. Điều này đặt khách hàng trước những nguy cơ không thể lường hết bởi trong khi chủ đầu tư đã được nhận hết tiền để thi công dự án, còn người dân thì chỉ biết ngồi chờ trong thế “nắm đằng lưỡi”. Xem thêm…

Tuyển dụng quản trị viên tập sự vào Vinamilk năm 2016

Kể từ ngày 10/3/2016, Vinamilk chính thức triển khai chương trình Quản trị viên tập sự năm 2016, hạn chót nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày 15/04/2016.

Vinamilk được đánh giá là công ty có môi trường làm việc tốt nhất ở Việt Nam

Vinamilk được đánh giá là công ty có môi trường làm việc tốt nhất ở Việt Nam

Quản trị viên tập sự là chương trình được Vinamilk thực hiện định kỳ nhằm hướng tới việc tuyển chọn, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên có đủ năng lực để đáp ứng chiến lược hoạt động và kinh doanh của Công ty. Xem thêm…

Choáng trước mức cát sê ‘khủng’ của các danh hài Việt

Với tần suất hoạt động nghệ thuật dày đặc và ở nhiều lĩnh vực khác nhau, cát sê của những danh hài nổi tiếng như Hoài Linh, Trấn Thành, Trường Giang khiến không ít người phải giật mình. Như danh hài Hoài Linh từng chia sẻ, anh có giai đoạn khởi nghiệp khó khăn ở hải ngoại với mức thù lao chỉ vài chục USD cho một lần chạy show đám cưới. Cùng với thời gian và danh tiếng ngày một lên cao, cát sê của Hoài Linh cũng tăng vọt "chóng mặt".

Tin tức trong ngày 11/3 đề cập đến mức cát sê ‘khủng’ của các danh hài Việt hiện nay

Tin tức trong ngày 11/3 đề cập đến mức cát sê ‘khủng’ của các danh hài Việt hiện nay

Gần đây, một báo điện tử đã đăng tải nguồn tin từ một bầu show tiết lộ, cát sê của Hoài Linh đã lên tới 3 tỷ đồng cho một phim điện ảnh dịp Tết và thù lao dự sự kiện của anh cũng vào loại cao nhất các danh hài với mức 200 triệu đồng. Xem thêm…

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang