Tình hình chiến sự Syria mới nhất: Nga bị cáo buộc dội bom hóa học chết người ở Syria

author 06:49 02/12/2015

(VietQ.vn) - 'Nga bị cáo buộc dội bom hóa học chết người ở Syria', 'Nga dự định mở căn cứ không quân thứ 2 tại Syria',... là những tin tức về tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 2/12/2015.

Sự kiện: Cập nhật tình hình Syria mới nhất

Nga bị cáo buộc dội bom hóa học chết người ở Syria

Theo những tin tức về tình hình chiến sự Syria mới nhất trên An Ninh Thủ Đô, nhiều báo cáo của các tổ chức nhân quyền đã cáo buộc Nga sử dụng bom phốt pho trắng dội xuống khu vực có dân cư ở Syria. Những hình ảnh gây sốc được đăng tải lên mạng xã hội Twitter đã cho thấy cảnh bầu trời đêm Syria sáng rực vì phốt pho trắng cháy. Người đăng tải những hình ảnh này cho biết, nó được chụp trong thành trì Raqqa của IS ở Syria.

Hình ảnh thu hút sự chỉ trích rất lớn từ nhiều người, thậm chí có những người còn cáo buộc đây chính là các cuộc không kích của Nga đã sử dụng bom phốt pho trắng nhằm bảo vệ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Dù những hình ảnh trên chưa được kiểm chứng nhưng một nhà báo của tổ chức “Raqqa bị giết chết trong im lặng” đã cáo buộc các cuộc không kích nhắm vào Raqqa đêm 30/11 có sử dụng vũ khí hóa học gây chết người này.

Tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 2/12/2015 đưa tin Nga bị cáo buộc dội bom hóa học chết người ở Syria

Tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 2/12/2015 đưa tin Nga bị cáo buộc dội bom hóa học chết người ở Syria 

Raqqa được biết đến là thành trì chính của IS ở Syria nhưng các nhà hoạt động nhân quyền trên mặt đất nói rằng, nhiều dân thường trong khu vực cũng bị giết chết trong các cuộc không kích gần đây của Nga và các nước khác, họ đã miêu tả hành động này như “một tội ác chiến tranh”.

Trước đó, hôm 13/11, các nhân chứng ở thành phố Idlib ở phía Tây Bắc Syria do lực lượng đối lập kiểm soát cũng nói với tờ The Times rằng hàng chục dân thường đã bị chấn thương khủng khiếp sau hai vụ tấn công bằng bom phốt pho trắng. “Chúng tôi biết đó là phốt pho trắng vì toàn bộ bầu trời sáng rực như pháo hoa”, ông Ahmed, một nhà hoạt động ở Idlib cho biết. Ông cũng nói thêm rằng, hai làng bị nhắm mục tiêu có rất nhiều dân thường sinh sống, cách ít nhất 40 dặm từ căn cứ quân sự gần nhất.

Đài Quan sát Nhân quyền Syria ước tính rằng ít nhất 1.502 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Nga ở Syria. Trong đó, các phiến quân đối lập và Al Qaeda chiếm 40% thương vong, 32% số đó là dân thường và chỉ 28% (khoảng 419 người) trong số 1.502 người là các phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS.

Nga dự định mở căn cứ không quân thứ 2 tại Syria

Theo Người Lao Động, Nga dự kiến sẽ xây dựng căn cứ thứ hai ở Syria tại sân bay Shayrat, cách TP Homs 25 km về phía Đông Nam. Thêm vào đó, các kỹ sư đang xây dựng một đường băng phụ dài 3 km để phục vụ cho các máy bay mới đến từ Nga. Phi đội máy bay Nga có thể tăng lên 100 chiếc tại Syria trong khi 1.000 binh sĩ đang trên đường đến nước này. Một quan chức quân sự cấp cao cho biết đội quân này sẽ được sử dụng trong những “trận chiến có chọn lọc” tại Syria và đảm bảo an ninh của căn cứ không quân al-Shayarat ở tỉnh Homs, nơi chứa 45 máy bay tiên tiến.

Nga dự định mở căn cứ không quân thứ 2 tại Syria là tin tức về tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 2/12/2015

Nga dự định mở căn cứ không quân thứ 2 tại Syria là tin tức về tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 2/12/2015

Trước khi Nga đưa bộ binh đến Syria chống IS, lực lượng chung gồm các tay súng Syria, Iran, Iraq và phong trào Hezballah đã được triển khai trên bộ để tái chiếm các khu vực tại Homs do IS kiểm soát. Nga hiện có khoảng 37 máy bay chiến đấu và trực thăng ở căn cứ không quân Latakia, bao gồm cả Su-34. Các máy bay chiến đấu này sẽ được sử dụng trong cuộc tấn công mới chống lại IS ở tỉnh Homs.

Trong khi đó, hôm 1/12, Đức tuyên bố lực lượng vũ trang nước này sẽ hỗ trợ lực lượng Pháp, Iraq và liên minh quốc tế chiến đấu chống IS tại Iraq và Syria trên cơ sở pháp lý tự vệ chống khủng bố sau vụ tấn công hàng loạt ở Paris. Cụ thể, quốc hội Đức thông qua kế hoạch gửi 1.200 binh sĩ đến Syria hỗ trợ cho các lực lượng chống IS và chi 142 triệu USD cho chiến dịch này đến cuối năm 2016. Cùng ngày 1/12, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cũng kêu gọi hợp tác với các lực lượng chính phủ của Syria.

UAE sẵn sàng điều bộ binh diệt IS ở Syria

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất thông báo sẵn sàng điều bộ binh chống Nhà nước Hồi giáo ở Syria, mô tả chiến dịch không kích của Nga tại quốc gia này là đợt tấn công nhằm vào "kẻ thù chung". Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Anwar Gargash cho biết UAE sẽ "tham gia mọi nỗ lực quốc tế yêu cầu can thiệp trên bộ để chống chủ nghĩa khủng bố".
Theo ông Gargash, "các quốc gia trong khu vực nên chịu phần nào gánh nặng" của một đợt can thiệp như vậy. UAE hiện là thành viên trong liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu không kích Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria và Iraq. Những lời kêu gọi chiến dịch can thiệp chống IS nên mở rộng thêm lực lượng bộ binh ngày càng tăng do nhóm phiến quân vẫn trụ vững sau hơn một năm bị không kích và tấn công khủng bố nước ngoài như loạt vụ đánh bom tự sát cùng xả súng ở thủ đô Paris, Pháp tối 13/11.
Tin tức về tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 2/11/2015 cho biết UAE sẵn sàng điều bộ binh diệt IS ở Syria

Tin tức về tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 2/11/2015 cho biết UAE sẵn sàng điều bộ binh diệt IS ở Syria

Nga đã triển khai chiến dịch không kích riêng ở Syria từ cuối tháng 9, trong khi đó, Iran được cho là đã điều hàng trăm binh sĩ tới hỗ trợ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ông Gargash cho biết "không ai khó chịu về việc Nga ném bom Daesh (tên Arab của IS) hay al-Qaeda bởi chúng là kẻ thù chung". Đây là phản ứng chính thức đầu tiên từ UAE về chiến dịch quân sự của Nga.

Trong một diễn biến khác, John McCain, chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, cùng thượng nghị sĩ Lindsey Graham hôm 29/11 kêu gọi tập hợp 100.000 binh sĩ nước ngoài, chủ yếu từ các quốc gia Hồi giáo dòng Sunni trong khu vực, để đối phó với IS ở Syria.

Thanh Mai (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang