Tình hình Ukraine mới nhất hôm nay ngày 9/9/2016: Ukraine muốn cấm sách ‘phi pháp’ của Nga

authorHòa Dương 06:02 09/09/2016

(VietQ.vn) - Tình hình Ukraine mới nhất hôm nay gồm: "Ukraine muốn cấm sách ‘phi pháp’ của Nga", "Vũ khí Nga sát biên giới Ukraine dù ông Putin mềm mỏng",..

Sự kiện: Cập nhật tình hình Nga - Ukraine

Vũ khí Nga sát biên giới Ukraine dù ông Putin mềm mỏng

Theo những tin tức mới nhất về tình hình Ukraine trên báo Dân trí, trang Daily Star Online vừa đăng tải đoạn video cho thấy, một đoàn tàu chở đầy vũ khí gồm bệ phóng tên lửa di động của Nga áp sát biên giới Ukraine.

Ngoài hình ảnh về đoàn tàu quân sự, báo Anh còn cho biết cũng đã xuất hiện một đoàn xe quân sự khác gồm xe chiến đấu lội nước, lựu pháo, xe tải quân sự cũng đang rầm rập tiến sát biên giới với Ukraine.

Không chỉ truyền thông phương Tây, hồi đầu tháng 9/2016, hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn thông báo từ văn phòng thông tin báo chí Quân khu miền Tây công khai cho biết các chiến đấu cơ hiện đại của nước này đang được tập kết tại Crimea trong khuôn khổ cuộc kiểm tra đột xuất sẵn sàng chiến đấu.

 Những tin tức về tình hình Ukraine mới nhất hôm nay đề cập đến việc Nga đưa vũ khí đến sát biên giới Ukraine

"Các chiến đấu cơ MiG-29SMT, Su-34 và MiG-31BM đóng quân tại các tỉnh Voronezh, Kursk và Tver đang được điều tới loạt sân bay tác chiến của Quân khu miền Nam trong khuôn khổ hoạt động bất ngờ kiểm tra sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang Liên bang Nga”, nguồn tin cho hay.

Cũng theo thông báo, các MiG-29SMT đã bay đến một sân bay của vùng Krasnodar, Su-34 tới Crimea, còn MiG-31BM đến tỉnh Rostov.

Trước đó, hôm 25/8, Tổng thống Putin đã ra lệnh tiến hành một loạt các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn tại nhiều khu vực khác nhau của Nga, bao gồm cả bán đảo Crimea và khu vực biên giới với Ukraine. Hoạt động diễn tập này đã kết thúc vào cuối tháng 8.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, các binh sĩ tại các quân khu miền Nam, miền Trung và miền Tây, cũng như không quân, hạm đội phương Bắc và lính dù được đặt trong tình trạng “sẵn sàng chiến đấu toàn diện”.

Trước khi tổ chức loạt cuộc tập trận, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hải quân và lục quân nước này đang chuyển nhiều thiết bị quân sự và binh lính tới bán đảo Crimea. Theo đó đội ngũ này đã tham gia một cuộc diễn tập hậu cần và vận chuyển phục vụ cho một cuộc tổng diễn tập quy mô cực lớn vào tháng 9 tới.

Cuộc diễn tập động 2.500 binh lính, 350 xe bọc thép cũng như các tàu ngầm, tàu đổ bộ, tàu quét mìn, tàu tuần dương mang tên lửa kéo dài từ ngày 16 đến 20/8.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nga và Ukraine đang căng thẳng. Moskva tố cáo Kiev đứng đằng sau một hành động khủng bố tại Crimea vào đầu tháng 8, sau đó Nga đã đưa hệ thống S-400 đến bán đảo này.

Về phần mình, Ukraine cũng tuyên bố đặt quân đội ở miền Đông và vùng giáp Crimea trong tình trạng báo động. Trước phản ứng từ phía Kiev, Tổng thống Nga Putin cũng tới bán đảo Crimea vào ngày 19/8 để họp với Hội đồng An ninh Liên bang đồng thời tuyên bố Moskva không muốn cắt quan hệ với Ukraine.

"Chúng tôi không muốn cắt quan hệ của chúng tôi, mặc dù sự miễn cưỡng của chính quyền hiện tại ở Kiev trong việc duy trì quan hệ ngoại giao cấp đại sứ. Tuy thế chúng tôi vẫn tạo cơ hội cho sự phát triển quan hệ cũng như sẵn sàng hộ trợ họ (Ukraine)", ông Putin khẳng định.

Ukraine muốn cấm sách ‘phi pháp’ của Nga

Theo những tin tức mới nhất về tình hình Ukraine trên báo Thanh niên, trong cuộc chiến văn hóa với Nga, Ukraine đưa ra dự luật cấm những quyển sách “phi pháp” của Nga có nội dung cổ súy hoạt động chống phá Kiev và ủng hộ việc Crimea sáp nhập Nga.

 

Dự luật này được trình quốc hội Ukraine thảo luận sau khi quốc hội trước đó đã thông qua dự luật cấm các kênh truyền hình phát sóng những chương trình và phim của Nga, theo AFP.

Kiev cũng đã cấm các chính trị gia và nghệ sĩ quốc tế ủng hộ Tổng thống Nga hoặc ủng hộ Crimea sáp nhập Nga được vào Ukraine.

 Ukraine muốn cấm sách ‘phi pháp’ của Nga

Theo dự luật mới đây, Kiev cấm những quyển sách được xuất bản và đưa từ Nga vào Ukraine. Dự luật này cũng cấm những tác phẩm văn học “có nội dung kêu gọi lật đổ” chính phủ Ukraine.

Hồi tháng 8/2015, Goskomteleradio, Ủy ban Quốc gia về Truyền hình và Phát thanh Ukraine, ban hành lệnh cấm 38 quyển sách của các tác giả người Nga, cấm nhập khẩu những quyển sách này vào Ukraine.

Phó chủ tịch Goskomteleradio, ông Bogdan Chervak lúc bấy giờ nhấn mạnh lệnh cấm này là cần thiết “nhằm ngăn chặn Nga sử dụng những biện pháp chiến tranh thông tin, đưa ra thông tin sai lệch” để đầu độc tư tưởng người dân Ukraine.

Tình hình Ukraine mới nhất hôm nay ngày 3/9/2016: Mỹ lại 'cứng" với Nga vì xung đột Ukraine'(VietQ.vn) - Tình hình Ukraine mới nhất hôm nay gồm: "Mỹ lại "cứng" với Nga vì xung đột Ukraine", "Ukraine chấm dứt miễn thị thực với Triều Tiên",...

Ukraine và phương Tây cáo buộc Nga gửi lính và vũ khí viện trợ cho phe ly khai ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên Moscow luôn bác bỏ cáo buộc này.

Cuộc chiến giữa lực lượng quân đội Ukraine và phe ly khai kiểm soát nhiều khu vực ở miền đông Ukraine kéo dài 28 tháng qua, khiến gần 9.600 người thiệt mạng.

Goskomteleradio không nêu rõ biện pháp xử phạt người vi phạm lệnh cấm này, nhưng lưu ý các quyển sách nhập lậu sẽ bị tịch thu và tiêu hủy.

Hòa Dương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang