Vũ khí 'rồng lửa' của Nga biến 'giấc mơ' của đối thủ thành 'ác mộng'
Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới
Vũ khí 'bàn tay chết' duy nhất thế giới có thể ngăn ngừa vũ khí hạt nhân
Vũ khí tàng hình Mỹ có khả năng làm 'mù' mọi 'mắt thần' đối phương
Vũ khí đáng sợ nhất của các mục tiêu di động trên không là gì?
Tổ hợp tên lửa đạn đạo 9K52 Luna-M (NATO định danh là FROG-7) do Nga sản xuất từ những năm 1960 và được xuất khẩu tới khoảng 20 nước trên thế giới.
Đây là loại tên lửa có các đuôi định hướng nhưng lại không có bộ phận điều khiển khiến nó chỉ được coi như là đạn rocket (dùng trên các hệ thống pháo phản lực) thay vì tên lửa đạn đạo thực thụ.
Tổ hợp tên lửa đạn đạo 9K52 Luna-M. Ảnh: Kiến thức
Tổ hợp tên lửa đạn đạo 9K52 Luna-M gồm thành phần chính là xe phóng tự hành 9P113 đặt ray phóng cùng đạn tên lửa 9M21 nặng 2,5-2,8 tấn, dài 9,1m, đường kính thân 0,55m.
Tên lửa đạt tầm bắn 70km với bán kính lệch mục tiêu (CEP) 500-700m. Dù sai số lớn, nhưng sức mạnh của đnạ 9M21 là không thể xem thường khi nó mang tới đầu đạn thuốc nổ 550kg hoặc đầu đạn hạt nhân.
Trước đó, khi được xuất khẩu sang Iraq những năm 1980, tên lửa đạn đạo 9K52 Luna-M còn được người Iraq tự cải tiến tăng tầm lên 90km cùng đầu đạn chùm.
Đạn tên lửa 9M21 được đặt trên xe mang phóng thẳng đứng (TEL) bánh lốp 9P113 dựa trên khung gầm xe tải quân sự ZIL-135 8x8. TEL có một cần cẩu thủy lực để nạp đạn tên lửa từ xe chở đạn 9T29 (cũng dựa trên khung gầm ZIL-135).
Tổ hợp tên lửa đạn đạo 9M21 được giới thiệu lần đầu vào năm 1965 và triển khai rộng rãi trên các quốc gia vệ tinh của Nga.
Trong cuộc chiến năm 2003, Quân đội Iraq đã sử dụng 9K52 Luna-M để không kích bộ chỉ huy Lữ đoàn 2, Sư đoàn 3 bộ binh Mỹ khiến 3 binh sĩ thiệt mạng, 14 lính bị thương và 22 xe thiết giáp bị phá hủy. Điều đó cho thấy uy lực đáng gờm của Luna-M.
Hiện nay, tổ hợp tên lửa 9K52 Luna-M vẫn được dùng rộng rãi ở hơn 10 quốc gia trên thế giới, trong đó có Triều Tiên, Syria, Ukraine, Cuba.
Hiện Cuba là một trong số hàng chục quốc gia sở hữu loại tên lửa này, ước tính vẫn còn khoảng 65 tên lửa trong số hàng trăm tên lửa vốn từng có trong biên chế của quân đội nước này còn hoạt động được. Tuy không xuất hiện nhiều trên phương tiện thông tin đại chúng, tuy nhiên người ta tin rằng Cuba vẫn đang duy trì chúng trong trường hợp có bất chắc, tuy không được đánh giá cao về độ chính xác, tuy nhiên với khối lượng đầu đạn lớn, chúng vẫn là những vũ khí không thể coi thường.
An Dương (T/h)