Toyota triệu hồi khẩn cấp gần 40.000 xe Corolla
(VietQ.vn) - Toyota vừa thông báo chiến dịch triệu hồi 38.072 xe Corolla thuộc phân khúc xe nhỏ gọn.
Triệu hồi hơn 300 xe Audi để khắc phục một số lỗi liên quan tới hệ thống phanh và túi khí
Honda Việt Nam triệu hồi 43 chiếc mô tô Gold Wing do lỗi bánh răng truyền động
Triệu hồi gần 8.000 xe điện Mazda do lỗi hệ thống phần mềm
Theo thông báo, đợt triệu hồi lần này ảnh hưởng đến các xe Corolla sản xuất từ năm 2022 đến năm 2024, bao gồm cả hai kiểu dáng sedan và hatchback, thuộc các phiên bản Ascent Sport, SX và ZR.
Mẫu sedan Toyota Corolla 2023 đang bị triệu hồi khẩn cấp
Bộ Cơ sở Hạ tầng, Giao thông Vận tải, Phát triển Vùng, Truyền thông và Nghệ thuật của Chính phủ Liên bang Úc đăng tải thông báo thu hồi cho biết những chiếc xe bị ảnh hưởng có thể gặp vấn đề liên quan đến hiệu suất phanh. Nguyên nhân được xác định là do lỗi phần mềm trong bộ điều khiển trượt (skid control unit). Lỗi này có thể khiến người lái phải tác động mạnh hơn lên bàn đạp phanh, làm tăng khoảng cách phanh trong một số điều kiện nhất định.
Thông báo cũng nhấn mạnh việc giảm hiệu quả phanh có thể dẫn đến nguy cơ gia tăng chấn thương hoặc tử vong cho người ngồi trong xe và các phương tiện, người tham gia giao thông khác.
Toyota cam kết sẽ liên hệ trực tiếp với chủ xe bị ảnh hưởng và khuyến khích họ nhanh chóng đặt lịch hẹn tại đại lý gần nhất để được cập nhật phần mềm miễn phí. Đợt thu hồi lần này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Toyota phải thu hồi mẫu xe Corolla Cross SUV do phát hiện lỗi sản xuất có thể dẫn đến mất lái.
Trước đó không lâu tại thị trường Hoa Kỳ, Toyota thu hồi 3.232 chiếc Corolla và 4.825 chiếc Corolla Hybrid được sản xuất với cụm trục lái trung gian bị nghi ngờ.
Bảo Linh









