TP.HCM: Kiểm tra, xử lý kịp thời phản ánh 'găm hàng' xăng dầu
(VietQ.vn) - Trước phản ánh về tình trạng bán nhỏ giọt, nghi “găm hàng” xăng dầu khi nhu cầu tăng cao, lực lượng QLTT TP.HCM đã tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý, góp phần ổn định nguồn cung, tránh gây tâm lý hoang mang cho người dân.
Hoàn thiện quy chuẩn về xăng sinh học E10 triển khai quy mô trên toàn quốc
Công điện của Thủ tướng về tăng cường các giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu
Chính phủ giảm thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng xăng dầu về 0%
Trước diễn biến phức tạp của tình hình xung đột quân sự tại Trung Đông khiến giá năng lượng thế giới biến động, thị trường xăng dầu trong nước những ngày qua ghi nhận nhu cầu mua tăng mạnh, nhiều thời điểm người dân xếp hàng tại các cửa hàng xăng dầu.
Thực hiện chỉ đạo của Sở Công Thương TP.HCM về tăng cường đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP đã nhanh chóng triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ trên toàn thành phố.

Chi cục QLTT TP.HCM kiểm tra cửa hàng kinh doanh xăng dầu.
Theo ghi nhận của lực lượng chức năng, nguồn cung xăng dầu trên địa bàn cơ bản vẫn đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên, tại một số khu vực vùng ven trung tâm, do nhu cầu tăng đột biến nên xảy ra tình trạng tạm thời hết hàng, các cửa hàng đang chờ đơn vị cung cấp giao bổ sung.
Bên cạnh đó, một số phản ánh của người dân về hiện tượng bán nhỏ giọt hoặc nghi vấn “găm hàng” cũng được Chi cục QLTT khẩn trương kiểm tra và xử lý theo quy định. Đối với các cửa hàng thông báo hết hàng, lực lượng Quản lý thị trường yêu cầu cung cấp phiếu đặt hàng, chứng từ liên quan để xác minh nguyên nhân khách quan từ phía nhà cung cấp, qua đó loại trừ khả năng găm hàng trục lợi gây thiệt hại cho người tiêu dùng.
Chi cục QLTT TP.HCM cho biết đang duy trì chế độ trực chiến 24/7, tăng cường giám sát hoạt động của tất cả cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Các hành vi vi phạm như “găm hàng” tạo khan hiếm giả, ngừng bán không có lý do chính đáng, bán không đúng giá niêm yết hoặc kinh doanh xăng dầu không rõ nguồn gốc sẽ bị kiểm tra và xử lý nghiêm.
Cùng với đó, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không nên tích trữ xăng dầu trong nhà vì tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và có thể vi phạm quy định pháp luật. Người dân khi phát hiện dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu có thể phản ánh đến cơ quan chức năng để được kiểm tra, xử lý kịp thời.
Kim Thoa









