TP.HCM thúc đẩy hợp tác địa phương vì một ASEAN xanh, tự cường
(VietQ.vn) - Tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 và Hội nghị Lãnh đạo các Thành phố ASEAN ở Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà tham gia thảo luận về phát triển đô thị bền vững, đồng thời thúc đẩy hợp tác với các địa phương trong khu vực ASEAN.
Diễn đàn Đầu tư đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 tại TP. HCM
TP.HCM lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo qua chuỗi sự kiện KHCN năm 2026
TP.HCM khởi công Quảng trường trung tâm, Trung tâm hành chính và Metro số 2 kết nối Thủ Thiêm
Từ ngày 8 đến 9/6, ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ 3 tại Hà Nội. Diễn đàn quy tụ lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN, đại diện các bộ, ngành, địa phương, học giả, doanh nghiệp và thanh niên trong khu vực nhằm trao đổi các định hướng hợp tác và phát triển của Cộng đồng ASEAN trong giai đoạn mới.
Với chủ đề “Xây dựng ASEAN đoàn kết, bao trùm và tự cường trong một thế giới biến động”, AFF 2026 tập trung thảo luận những vấn đề chiến lược của khu vực như củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển lấy người dân làm trung tâm.
Trong khuôn khổ diễn đàn, ông Nguyễn Lộc Hà tham dự Hội nghị Lãnh đạo các Thành phố ASEAN. Tại đây, ông nhấn mạnh vai trò của hợp tác địa phương trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững, tăng cường kết nối kinh tế và nâng cao khả năng thích ứng của các đô thị ASEAN trước những thách thức toàn cầu.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN. (Ảnh:BTC)
Bên lề diễn đàn, ông Nguyễn Lộc Hà có các cuộc tiếp xúc với ông Aung Naing Thu, Thủ hiến Vùng Yangon (Myanmar) và ông Ngouv Sengkak, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Siêm Riệp (Campuchia), nhằm trao đổi về định hướng hợp tác giữa TP.HCM và các địa phương ASEAN trong các lĩnh vực du lịch, thương mại, đầu tư, logistics, chuyển đổi xanh, giáo dục, y tế và giao lưu nhân dân.
Tại cuộc gặp với lãnh đạo Vùng Yangon, ông Aung Naing Thu đánh giá quan hệ hợp tác giữa Yangon và TP.HCM được xây dựng trên nền tảng tương đồng về vị trí và vai trò của hai trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ quan trọng của mỗi nước. Theo ông, hai địa phương còn nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, thương mại, đầu tư và năng lượng.
Thủ hiến Vùng Yangon cho biết Myanmar nói chung và Yangon nói riêng đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi năng lượng theo hướng sử dụng năng lượng tái tạo và phát triển bền vững hơn. Vì vậy, Yangon mong muốn tăng cường trao đổi kinh nghiệm và mở rộng hợp tác với TP.HCM trong lĩnh vực này.
Ông Nguyễn Lộc Hà khẳng định TP.HCM luôn coi trọng quan hệ hợp tác với các địa phương của Myanmar, trong đó Yangon là đối tác có nhiều tiềm năng. Trên cơ sở thế mạnh về thương mại, dịch vụ, du lịch, logistics, đô thị thông minh và chuyển đổi xanh, TP.HCM sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, nghiên cứu các hướng hợp tác phù hợp nhằm đưa quan hệ giữa hai địa phương phát triển thực chất và hiệu quả hơn.

Ông Nguyễn Lộc Hà và ông Aung Naing Thu trao đổi về các định hướng hợp tác giữa TP.HCM và Vùng Yangon, Myanmar. (Ảnh: BTC)
Trong cuộc tiếp xúc với lãnh đạo tỉnh Siêm Riệp, ông Ngouv Sengkak cho rằng TP.HCM và Siêm Riệp có nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp tục phát huy quan hệ hợp tác được xây dựng từ trước giữa Bà Rịa - Vũng Tàu và Siêm Riệp, nhất là trong các lĩnh vực du lịch, thương mại, đầu tư, giáo dục, nông nghiệp, y tế và giao lưu nhân dân.
Theo ông Ngouv Sengkak, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động, hợp tác giữa các địa phương ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố nền tảng hữu nghị, tin cậy và phát triển bền vững giữa các quốc gia ASEAN. Ông bày tỏ tin tưởng quan hệ giữa TP.HCM và Siêm Riệp có thể trở thành mô hình hợp tác địa phương hiệu quả trong khu vực.
Ông Nguyễn Lộc Hà khẳng định TP.HCM luôn trân trọng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia cũng như các nền tảng hợp tác đã được thiết lập với Siêm Riệp. Sau khi mở rộng không gian phát triển, TP.HCM mong muốn tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả hợp tác hiện có, đồng thời mở rộng các lĩnh vực hợp tác phù hợp với nhu cầu và tiềm năng phát triển mới của hai địa phương.
Ông Nguyễn Lộc Hà đề nghị hai bên tăng cường trao đổi thông tin, thúc đẩy kết nối trong các lĩnh vực du lịch, thương mại, đầu tư, giáo dục, y tế và giao lưu nhân dân, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia cũng như đóng góp vào sự gắn kết và phát triển của Cộng đồng ASEAN.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM làm việc với ông Ngouv Sengkak, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Siêm Riệp (Campuchia), bên lề Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026.
Việc tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 và Hội nghị Lãnh đạo các Thành phố ASEAN tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động hội nhập quốc tế của TP.HCM, đồng thời góp phần nâng cao vai trò và sự hiện diện của thành phố trong các cơ chế hợp tác khu vực.
Trong khuôn khổ hội nghị, ông Nguyễn Lộc Hà tham dự phiên thảo luận về phát triển trong kỷ nguyên số với trọng tâm là lấy người dân làm trung tâm và ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao hiệu quả quản trị đô thị. Các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số, ứng dụng AI trong quản lý đô thị và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
Ông Nguyễn Lộc Hà cũng tham dự phiên thảo luận về xây dựng đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu vì một ASEAN xanh. Nội dung trao đổi tập trung vào phát triển đô thị bền vững, tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, thúc đẩy hạ tầng xanh và cơ chế hợp tác giữa các thành phố trong khu vực.
Thông qua các hoạt động tại diễn đàn, TP.HCM tiếp tục khẳng định sự quan tâm đối với các mô hình phát triển đô thị hiện đại, xanh, thông minh và bao trùm, đồng thời chủ động kết nối, học hỏi kinh nghiệm quốc tế để phục vụ quá trình phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.
Kim Thoa











