Trao giải cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến 'Tìm hiểu về phòng, chống xâm hại trẻ em'
Lễ trao giải cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu về phòng, chống xâm hại trẻ em" đã diễn ra ngày 13/12, tại Hà Nội.
Bộ Y tế hướng dẫn tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em
Vaccine Covid-19 tiêm cho trẻ em có gì khác so với người lớn
Vinamilk ủng hộ 10 tỷ đồng và 1 triệu ly sữa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Cuộc thi do Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội Phụ nữ Văn phòng Bộ Công an tổ chức nhân hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 với chủ đề "Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em".Cuộc thi đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo hội viên, phụ nữ cả nước cũng như phụ nữ lực lượng công an nhân dân. Chỉ tính riêng nền tảng digital đã tiếp cận hơn 450.000 lượt, hơn 4.000 lượt like, hơn 2.000 lượt chia sẻ và rất nhiều lượt bình luận về các bài đăng trên fanpage TƯ Hội LHPN Việt Nam.
Giải Nhất thuộc về tác giả Lại Thị Hiền – Nguyễn Thị Thúy Hạnh (Hội Phụ nữ Học viện Cảnh sát Nhân dân ) với Clip Tuyên truyền về phòng, chống xâm hại trẻ em.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa (phải) trao giải Nhất cho tác giả
Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh văn phòng Bộ Công an - trao giải Nhì cho tác giả Nguyễn Thị Kim Chi
Bà Đặng Hương Giang, Phó Ban Tuyên giáo, Hội LHPN Việt Nam, trao giải Ba cho các tác giảGiải chuyên đề gồm: Tác giả Sái Thị Thương Loan (Hội viên phụ nữ xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) với Giải Sáng kiến phòng chống xâm hại trẻ em dựa vào cộng đồng; và tác giả Nguyễn Thị Xuân Cúc (Sinh viên lớp K7 Luật B, Học viện Phụ nữ Việt Nam) Giải Sáng kiến phòng chống xâm hại trẻ em dựa vào gia đình.
Chỉ diễn ra trong vòng 2 tuần nhưng cuộc thi đã thực sự đã tạo nên một sân chơi trí tuệ đầy sức hấp dẫn và có sức lan tỏa rộng rãi đối với cán bộ, hội viên, phụ nữ các cấp nói chung và phụ nữ lực lượng công an nhân dân nói riêng, góp phần giúp hội viên, phụ nữ tìm hiểu, nâng cao nhận thức pháp luật về phòng chống xâm hại và bạo lực đối với trẻ em; hiểu biết về bình đẳng giới nhằm xây dựng một cộng đồng an toàn, không bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em.
Theo Phụ nữ Việt Nam









