“Xe tăng bay” Mi-24 trấn giữ bầu trời Syria, uy hiếp IS

author 19:16 16/10/2015

(VietQ.vn) - Trực thăng chiến đấu Mi-24 hiện đang tung hoành trên bầu trời Syria nhằm thực hiện các cuộc tấn công vào khủng bố IS. Dòng “xe tăng bay” này được đánh giá là một trong những loại trực thăng tấn công hiệu quả nhất thế giới.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Cách đây không lâu, Đại tá Igor Klimov thuộc Không quân Nga hiện đóng quân ở căn cứ Hmeymim xác nhận rằng, quân đội nước này đã triển khai trực thăng tấn công Mi-24 sang Syria. Đây được xem như là một phần trong chiến dịch không kích IS, theo ghi nhận của báo Tiền Phong.

Máy bay trực thăng chiến đấu Mi-24 của Nga còn được gọi là “xe tăng bay” hoặc “cá sấu” do hình dạng ngụy trang của nó. Đây là loại trực thăng tấn công nổi tiếng nhất thế giới trong phân khúc của mình, hỏa lực mạnh cùng lớp giáp giày giúp Mi-24 tung hoành trên bầu trời suốt hơn 40 năm qua, uy danh của nó phủ bóng lên lãnh địa trực thăng tấn công bất chấp sự xuất hiện của những đàn em Mi-28, Ka-52 hay AH-64 sau này.

Trực thăng tấn công Mi-24P hiện đang tham gia không kích IS ở Syria

Trực thăng tấn công Mi-24P hiện đang tham gia không kích IS ở Syria

Mi-24 được xem là loại trực thăng “2 trong 1” vừa là trực thăng vận tải chở quân kiêm luôn cả trực thăng tấn công hạng nặng. Trong đổ bộ đường không, Mi-24 có thể mang theo một tiểu đội bộ binh trang bị đầy đủ.

Trực thăng Mi-24 chính thức tham chiến lần đầu ở Ehiopia năm 1977, và đặc biệt là cuộc chiến của Liên Xô tại Afhganistan, trực thăng tấn công Mi-24 luôn reo rắc nỗi kinh hoàng không kể xiết lên đầu những kẻ đối địch với nó. Không chỉ là thứ vũ khí săn lùng, tiêu diệt bộ binh, xe tăng địch, Mi-24 cũng từng lập không ít chiến công bắn hạ cả trực thăng, máy bay phản lực (trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq).

Mi-24 được thiết kế dựa trên Mil Mi-8 (Tên hiệu NATO "Hip"), hai động cơ tuốc bin trục Isotov TV3-117 công suất 4.400 mã lực đặt trên đỉnh cung cấp năng lượng cho cánh quạt chính 5 tấm chính giữa thân 17,3 m và một cánh quạt đuôi ba cánh. Các vị trí đặt động cơ khiến máy bay này có kiểu bố trí hai cửa hút gió rất khác biệt. “Xe tăng bay” có tốc độ bay tối đa 335km/h, tầm bay 450km, trần bay 4.900m.

Báo Giao thông cho biết, Mi-24 với các giá treo trên cánh phụ ở 2 bên hông có thể trang bị rocket không điều khiển 57mm, 80mm S-8, S-5. Nó có thể mang 10 quả bom 100 kg, hoặc 4 quả bom 250mm, phần mút cánh được trang bị 4 tên lửa chống tăng loại AT-2, AT-6, phần mũi được trang bị một súng máy hạng nặng 12,7mm. Các biến thể Mi-24D được trang bị một pháo 30mm thay cho súng máy 12,7mm.

Trực thăng tấn công Mi-24 với trang bị vũ khí hiện đại, uy lực mạnh mẽ sẽ trở thành mối đe dọa từ trên không đối với khủng bố IS

Trực thăng tấn công Mi-24 với trang bị vũ khí hiện đại, uy lực mạnh mẽ sẽ trở thành mối đe dọa từ trên không đối với khủng bố IS

Loại Mi-24 mà Nga triển khai ở Syria thuộc biến thể Mi-24P được trang bị khẩu pháo hạng nặng GSh-23L cỡ 23mm nòng kép đặt cố định bên phải buồng lái máy bay, thay vì khẩu pháo có xoay đặt đầu mũi. Pháo GSh-23L đạt tốc độ bắn 3.400-3.600 phát/phút, có khả năng bắn hạ được cả xe thiết giáp hạng nhẹ.

Giá treo của Mi-24P có thể mang gunpod UPK-23-250 với pháo 23mm GSh-23L nòng kép hoặc gunpod GUV-8700 với cụm hỏa lực gồm khẩu súng máy 6 nòng 12,7mm, hai súng máy 7,62mm hoặc súng phóng lựu 30mm. Trong tác chiến chống quân IS, đây sẽ là những vũ khí chế áp tuyệt vời buộc quân IS phải chui rúc trong các công sự phòng ngự. Việc ló mặt ra là hành động “điên rồ, tự sát”. Ngoài ra, các giá treo có thể mang các bệ phóng rocket B-8V20 với đạn rocket S-8 cỡ 80mm với tầm bắn 1-4km.

Những chiếc “cá sấu” Mi-24 trong đội hình biên đội 2 chiếc bay ở độ cao thấp, giảm thiểu tối đa khả năng bị tấn công bằng tên lửa phòng không ManPad, triển khai hỏa lực dữ dội xuống các mục tiêu mặt đất bằng rockets và súng tự động.

Đinh Ly (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang