‘Ma men’ vác dao dài 50cm chém vào cổ công an rồi uống thuốc sâu tự sát

author 13:30 04/05/2016

(VietQ.vn) - Trong men say, đối tượng gây mất trật tự chung rồi dùng dao chém thẳng vào cổ công an phường, sau đó uống thuốc trừ sâu tự sát.

Theo những tin tức mới nhất trên báo Dân Trí, sáng 2/5, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - Võ Thành Thống và Giám đốc Công an TP Cần Thơ – đại tá Trần Ngọc Hạnh đã tới bệnh viện đa khoa Trung ương (BVĐKTƯ) Cần Thơ thăm thượng úy Lê Quốc Dũng (công an phường Tân Phú - quận Cái Răng) phải cấp cứu do bị người dân chém trọng thương lúc đang làm nhiệm vụ.

Tại bệnh viện, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng Giám đốc Công an TP động viên người nhà và Thượng úy Dũng an tâm điều trị và trao số tiền hỗ trợ 30 triệu đồng cho gia đình (UBND TP Cần Thơ hỗ trợ 20 triệu đồng, Công an TP Cần Thơ hỗ trợ 10 triệu đồng).

Vụ việc đối tượng say rượu chém trọng thương công an rồi tự sát khiến thượng úy Dũng phải nhập viện cấp cứu

Vụ việc đối tượng say rượu chém trọng thương công an rồi tự sát khiến thượng úy Dũng phải nhập viện cấp cứu. Ảnh Vietnamnet

Sau khi thăm hỏi, động viên thượng úy Dũng và người nhà, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu bệnh viện quan tâm và hỗ trợ tích cực cứu chữa cho thượng úy Dũng. Giám đốc Công an TP Cần Thơ cũng chỉ đạo Công an quận Cái Răng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan công an, tối 2/5, nhận được tin báo về việc ông Nguyễn Anh Văn (52 tuổi, ngụ khu vực Phú Thắng) uống rượu say, gây mất trật tự công cộng, lãnh đạo công an phường Tân Phú đã phân công thượng úy Lê Quốc Dũng, cán bộ công an phường cùng một cảnh sát khu vực xuống hiện trường làm nhiệm vụ.

Trong lúc khuyên ngăn, ông Văn bất ngờ cầm dao yếm (dài 50cm, bản rộng), chém vào vùng cổ của thượng úy Dũng gây trọng thương. Lúc này, cán bộ cảnh sát khu vực đi cùng và người dân đã cầm máu và đưa người bị thương đến bệnh viện cấp cứu.

Bác Trầm Công Chất - Phó khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ cho biết, thượng úy Dũng được chuyển cấp cứu trong trong tình trạng vết thương vùng cổ phải dài 12cm, đứt động mạch đốt sống phải, tổn thương tỉnh mạch cảnh, bó cơ vùng cổ bên phải, vết thương nham nhở, đã được băng ép cầm máu.

Hiện Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo khẩn trương xử lý nghiêm vụ ‘ma men’ chém công an rồi tự sát

Hiện Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo khẩn trương xử lý nghiêm vụ ‘ma men’ chém công an rồi tự sát. Ảnh Dân Trí

Sau khi nhập viện, bệnh nhân được các bác sĩ hồi sức, cấp cứu, cột động mạch đốt sống, khâu tỉnh mạch cảnh, khâu các bó cơ vùng cổ bên phải, đến trưa 3/5, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Đáng chú ý, sau khi chém thượng úy Dũng trọng thương, đối tượng Nguyễn Anh Văn đã đến chốt dân phòng cách nhà khoảng 40m đầu thú, báo Vietnamnet đưa tin.

Tuy nhiên, trước khi đi đầu thú ông này đã uống thuốc trừ sâu tự sát. Khi lực lượng công an đang tiến hành lấy lời khai thì nghi can có biểu hiện mệt, dần rơi vào trạng thái hôn mê. Lực lượng công an đã đưa ông Văn đi cấp cứu, hiện nghi can đã tỉnh và cho biết uống thuốc trừ sâu để tự sát nhưng không nhớ đã uống loại gì.

Hiện Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo Công an quận Cái Răng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật. Hiện công an quận Cái Răng đã bố trí cán bộ túc trực, theo dõi tại bệnh viện và tiến hành lấy lời khai những người có liên quan đến vụ việc đối tượng say rượu chém trọng thương công an rồi uống thuốc sâu tự sát.

>> Hành khách rụng tim vì ‘chim sắt’ đụng nhau tóe lửa trên đường băng

Lan Anh (T/h)

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang