Tướng Hồ Sỹ Tiến trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ 2 mẹ con bị đâm ở Bình Dương

authorLan Ninh 05:55 12/01/2017

(VietQ.vn) - Liên quan đến vụ 2 mẹ con bị đâm ở Bình Dương, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cùng tổ công tác phối hợp với Công an Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án

Tin tức đăng trên báo Dân Trí, chiều 11/1, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự (C45B) Bộ Công an đã có mặt tại hiện trường vụ án mạng khiến 2 mẹ con bị đâm tại một căn phòng trọ ở ấp Vĩnh Trường (xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) để ghi nhận và chỉ đạo các đơn vị phá án.

Tướng Hồ Sỹ Tiến trực tiếp chỉ đạo vụ 2 mẹ con bị cướp đâm ở Bình Dương

Lực lượng chức năng đang khám nghiện hiện trường. Ảnh: Vnexpress 

Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cũng cho biết, hiện vụ án đang được các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an khẩn trương điều tra, tổ chức truy bắt hung thủ.

Vụ án gây rúng động dư luận được phát hiện vào lúc 9h15 sáng 10/1, tại phòng trọ của chị P.T.X.T. (30 tuổi), chị T. bị thương nặng lử cổ, còn con trai chị T. tử vong tại hiện trường.

Chị T. sau đó đã được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Do được điều trị kịp thời chị T. đã qua cơn nguy kịch. Hiện chị T. vẫn đang được điều trị tại bệnh viện và được bảo vệ nghiêm ngặt.

Trao đổi trên báo Vnexpress, Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết: "Qua điều tra, thu thập các chứng cứ, chúng tôi nhận định, đây là một vụ án giết người cướp tài sản".

Dãy nhà trọ nạn nhân ở có 4 căn vừa xây dựng được vài tháng nay, nằm trước căn biệt thự. Phía trước là nghĩa trang rộng cả nghìn mét vuông, vắng người. 

Sáng 10/1, chị T. ở nhà cùng con trai nhỏ, còn chồng đi làm công nhân. 3 nhà trọ kế bên đều đóng cửa. Theo một nguồn tin, có nam thanh niên lạ mặt đến nhờ chị T. gửi xấp giấy tờ cho cơ sở sửa chữa điện lạnh bên cạnh. Tuy nhiên, chị T. đã khước từ, sau đó anh ta bỏ đi.

Ngân hàng Xây Dựng nói gì về việc cựu lãnh đạo bị bắt?(VietQ.vn) - "Việc khởi tố và bắt giam các cá nhân để điều tra vụ án liên quan đến ngân hàng TMCP Đại Tín, không có liên quan đến hoạt động của Ngân hàng Xây dựng".

Chị T. sau đó lên nằm võng ru con ngủ. Lúc sau, nam thanh niên quay lại, bất ngờ xông vào kéo bé trai ra khỏi tay người mẹ, dùng vật nhọn đâm vào cổ khiến chị T. bất tỉnh.

"Có thể trong lúc anh ta lục tìm tài sản, con nạn nhân khóc mãi nên hắn lo sợ mọi người xung quanh để ý nên đã sát hại cháu bé", một cán bộ điều tra nhận định.

Tên cướp đã lấy khoảng 10 triệu đồng, máy tính bảng và chiếc nhẫn cưới đeo trên tay của chị T. trước khi tẩu thoát. Lúc sau, người mẹ tỉnh lại thấy con trai nằm bên vũng máu nên đã cố sức ôm cháu ra ngoài kêu cứu. 

Cơ quan điều tra đang chờ nạn nhân bình phục để lấy lời khai, phác họa chân dung nghi can; đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thông tin liên quan đến hung thủ để sớm phá án.

Mộc Lan (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang