Những CEO vàng chưa 30 tuổi đã nắm giữ công ty hàng tỷ USD

author 06:43 12/05/2016

(VietQ.vn) - Tỷ phú Evan Spiegel, Sean Rad, Mark Zuckerberg,Tyler Haney... đều chưa đến 30 tuổi nhưng đã là CEO của những công ty trị giá hàng tỷ USD.

Sự kiện: Đại gia tỷ phú

Không ít doanh nhân khởi nghiệp ở độ tuổi 20, nhưng chỉ có một phần rất nhỏ trong số họ có thể gây dựng nên công ty trị giá hàng tỷ đô la vào thời điểm 30 tuổi. Trong lần xuất hiện đầu tiên trên tờ CNBC, những CEO tinh anh nhất trên thế giới đã nói về các sản phẩm mà họ tạo ra mang lại sự phát triển của công ty. Độc giả sẽ không khỏi thán phục trước thành công của những tỷ phú tài năng này.

Evan Spiegel: Người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Snapchat chỉ mới 21 tuổi khi ra mắt ứng dụng này.

Tỷ phú Evan Spiegel sáng lập Snapchat khi mới 21 tuổi. Ảnh: AdweekTỷ phú Evan Spiegel sáng lập Snapchat khi mới 21 tuổi. Ảnh: Adweek

Theo một báo cáo của tạp chí Forbes, Spiegel trình bày những ý tưởng cho thiết kế Snapchat trong một lớp học thiết kế sản phẩm tại Stanford. Những bạn học của nhà tỷ phú ban đầu nghĩ là một ý tưởng điên rồ, nhưng cũng chính ý tưởn này là điểm khởi đầu cho một công ty trị giá 16 triệu USD.

Sean Rad: Mới 26 tuổi khi anh đồng sáng lập nên Tinder.

Tỷ phú Sean Rad chỉ 26 tuổi khi sáng lập Tinder. Ảnh:JewishbusinessnewsTỷ phú Sean Rad 26 tuổi khi sáng lập Tinder. Ảnh:Jewishbusinessnews

Rad đã tìm cách để tạo ra một nền tảng cho phép người dùng gặp gỡ những người lạ. Ý tưởng tạo ra nền tảng dựa trên sự thu hút của mai mối giữa người sử dụng đã được định giá hàng tỷ đô la.

Mark Zuckerberg: 19 tuổi khi anh đồng sáng lập Facebook.

Tỷ phusMark Zuckerberg sáng lập Facebook khi 19 tuổi. Ảnh: Newroon.fbTỷ phú Mark Zuckerberg sáng lập Facebook khi 19 tuổi. Ảnh: Newroon.fb

Zuckerberg tạo ra Facebook từ phòng ký túc xá đại học, và vào thời điểm đó không ai nghĩ rằng anh biến nó thành “gã khổng lồ” trên truyền thông xã hội như hiện nay. Hiện nay, công ty đã có hơn 1,09 tỷ người dùng hoạt động hàng ngày và giá trị vốn hóa thị trường đạt 341 tỷ USD.

Tyler Haney: Là người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Outdoor Voices. Giám đốc điều hành xinh đẹp 27 tuổi này cũng đang tiếp quản Lululemon và Nike. 

Nữ tỷ phú Tyler Haney là người sáng lập Outdoor Voices. Ảnh: Parsons.eduNữ tỷ phú Tyler Haney là người sáng lập Outdoor Voices. Ảnh: Parsons.edu

Kevin Systrom: 26 tuổi khi anh sáng lập Instagram.

Tỷ phú Kevin Systrom  sáng lập Instagram khi 26 tuổi. Ảnh Corporate.walmartTỷ phú Kevin Systrom  sáng lập Instagram khi 26 tuổi. Ảnh Corporate.walmart

CEO Systrom đã có một mục tiêu đầy tham vọng khi cho ra mắt Instagram: phát triển nhanh và càng nhanh càng tốt. Trong vòng hai năm bắt đầu từ Instagram xuất hiện, 30 triệu người đã sử dụng ứng dụng. Ứng dụng đã được bán cho Facebook với giá lên đến 1 tỷ USD. Hiện nay, Instagram đã có hơn 400 triệu người sử dụng.

Brian Chesky: 26 tuổi khi anh đồng sáng lập Airbnb.

 

 Tỷ phú Brain Chesk sáng lập Airbnb khi 26 tuổi. Ảnh: HippoquotesTỷ phú Brain Chesk sáng lập Airbnb khi 26 tuổi. Ảnh: Hippoquotes

Giám đốc điều hành của Airbnb bắt đầu trang web để giúp chi trả cho căn hộ của mình ở San Francisco. Hiện nay, Airbnb hoạt động tại hơn 34.000 thành phố với hơn 2 triệu danh sách và giá trị đạt 25,5 tỷ USD.

>> Thực hư thông tin Công ty than 91 đào than, phá 'rừng thiêng' Yên Tử

Cảnh Nguyễn

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang