U23 Việt Nam: Dốc sức cho cột mốc lịch sử

author 08:36 21/09/2014

Lần đầu tiên trong lịch sử tham dự Asiad, Olympic Việt Nam có cơ hội lọt vào vòng 1/8 với tư cách đội đầu bảng. Trước thời khắc lịch sử, thầy trò HLV Toshiya Miura tỏ ra tự tin nhưng không hề có tư tưởng chủ quan, khinh địch. Họ đã sẵn sàng cho trận quyết chiến với Olympic Kyrgyzstan!

 

Xuyên phá tường thành bằng cách nào?
Trước khi bước vào Asiad 17, Olympic Kyrgyzstan bị đánh giá là yếu nhất bảng H. Nhưng thực tế, ở trận đấu với Iran, Kyrgyzstan đã cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bắt nạt. Ở khâu phòng ngự, đội bóng này bố trí hàng thủ nhiều lớp rất khó bị xuyên phá và đồng thời cũng có trong tay những phương án phản công lợi hại. Đội trưởng Ngô Hoàng Thịnh của Olympic Việt Nam chia sẻ: “Lối đá áp sát, không ngại va chạm của Kyrgyzstan đã khiến Iran không thể làm được điều họ muốn là nới rộng cách biệt sau khi có bàn mở tỷ số. Kyrgyzstan cuối cùng đã đứng vững để đến phút 89 thì gây bất ngờ khi tìm được bàn gỡ hòa 1-1 và làm Iran có nguy cơ bị loại sớm”. 

Tiền đạo Mạc Hồng Quân nói rằng, Olympic Kyrgyzstan với rất nhiều cầu thủ cao trên 1,8m có vũ khí rất lợi hại là lối đá áp sát nhanh rồi thi triển những pha bóng dài. Theo một thành viên BHL của Olympic Việt Nam thì nhiều khả năng trong trận đấu tới, Olympic Kyrgyzstan sẽ đá phòng ngự phản công giống như trận họ gặp Olympic Iran vừa qua. Tất nhiên, HLV Miura đã xem xét rất kỹ đối thủ Olympic Kyrgyzstan và trong các buổi tập gần đây, Olympic Việt Nam thường xuyên rèn các miếng tấn công bằng những pha bóng phối hợp nhanh, di chuyển rộng với sự góp mặt của nhiều cầu thủ. 

Olympic Việt Nam đã chơi rất tốt khi liên tục xoay chuyển sơ đồ từ 4-4-2 sang 5-4-1 rồi 3-6-1 ở trận gặp Olympic Iran. Đặc biệt, trong tay HLV Miura có nhiều tiền vệ có thể đá tiền đạo như Minh Tuấn, Phi Sơn cũng như các mũi giáp công là Hồng Quân, Văn Thanh sẽ giúp lối chơi của Olympic Việt Nam biến hóa và có nhiều phương án tiếp cận cầu môn đối phương. Và nếu đối phương phòng ngự số đông thì chắc chắn sự cơ động của Phi Sơn, Minh Tuấn, Hồng Quân sẽ tạo nên đột biến với những pha xâm nhập vòng cấm đầy bất ngờ.

U23 Việt Nam vẫn sẽ thi đấu hết mình để giành ngôi đầu bảng!

TỰ TIN HƯỚNG ĐẾN KỲ TÍCH

Sau khi vượt qua đối thủ được đánh giá cao là Olympic Iran, bầu không khí vui vẻ bao trùm Olympic Việt Nam. Các chàng trai áo đỏ nói rằng lúc này họ đang có điểm rơi phong độ, thể lực. Tiền vệ Minh Tuấn tâm sự: “Những bài tập thể lực của HLV Miura đã giúp chúng tôi càng đá càng thấy khỏe ra và không còn lo ngại sự vượt trội về thể lực, thể hình của đối phương”. 
Thoải mái về tinh thần và có niềm tin rất lớn sẽ tiếp tục giành chiến thắng,các cầu thủ Olympic Việt Nam rất háo hức cho cuộc chạm trán Olympic Kyrgyzstan. “Thầy Miura nói rằng các bạn đã thi đấu tốt rồi nhưng chặng đường phía trước còn dài nên đôi chân lúc nào cũng phải ở trên mặt đất. Chúng tôi biết NHM ở quê nhà đang kỳ vọng lớn vào Olympic Việt Nam nên chắc chắn ở trận đấu tới tôi cùng các đồng đội sẽ nỗ lực hết sức để đạt được kết quả tốt nhất”, Hoàng Thịnh chia sẻ.
Với Olympic Việt Nam thì gặp đối thủ nào ở vòng 1/8 cũng đều rất khó khăn nên lúc này họ tập trung cao độ trong sự tự tin sẽ lần đầu tiên thiết lập cột mốc lịch sử ở đấu trường Asiad với tư cách đội dẫn đầu bảng H.

 

Các trợ lý phối hợp với HLV Miura như thế nào?
Do mỗi đội bóng chỉ có 25 thành viên được ở Làng Asiad nên hai trợ lý Thanh Sơn, Văn Cường phải ra ở ngoài khách sạn. Tuy vậy, trước mỗi buổi tập ông Sơn và Cường đều bắt taxi đến cổng làng đợi toàn đội. Tại Asiad này, các trợ lý Thanh Sơn, Tuấn Long và Văn Cường đã phối hợp rất tốt với HLV Miura trong việc phổ biến ý đồ chiến thuật đến cầu thủ. Đặc biệt 3 trợ lý này thường xuyên đi “bắt giò” và cung cấp những thông tin quan trọng về các đối thủ cho HLV Miura để từ đó có đấu pháp hợp lý cho từng trận đấu.

Theo Bongdaplus


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang