Vaccine điều trị ung thư phổi của Cuba giúp tăng tỷ lệ sống sót lên hơn 85%
(VietQ.vn) - Những kết quả mới ghi nhận tại Cuba trong việc sử dụng vaccine điều trị bệnh nhân ung thư phổi tại tỉnh Sancti Spíritus đã đánh dấu thêm một bước tiến của ngành y tế tại đảo quốc Caribe này.
Giải pháp chuyển đổi số trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam
Doanh nghiệp tư nhân vươn mình trong kỷ nguyên mới của dân tộc
Khai thác dữ liệu, ứng dụng AI giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành, bứt phá kinh doanh
Theo TTXVN tại La Habana, những kết quả mới ghi nhận trong điều trị bệnh nhân ung thư phổi tại tỉnh Sancti Spíritus của Cuba đã đánh dấu thêm một bước tiến của ngành y tế tại đảo quốc Caribe này.
Sau một thời gian điều trị Ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC - Non small cell lung cancer) ở giai đoạn muộn bằng vaccine CIMAvax-EGF, bệnh nhân ung thư phổi ở Sancti Spíritus đạt tỷ lệ sống sót hơn 85% và chất lượng cuộc sống được cải thiện.
Chủ tịch Chi hội Ung thư Sancti Spíritus, bà Yeslyn Marín, cho biết ung thư phổi là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong số các bệnh nhân ung thư tại địa phương này. Từ năm 2010 đến nay, hơn 310 trường hợp được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ đã được tiêm miễn phí vaccine ngay từ cơ sở chăm sóc ban đầu và phòng Hóa trị của Bệnh viện Camilo Cienfuegos.
Một trong số những bệnh nhân chung sống lâu nhất với bệnh ung thư phổi tại tỉnh Sancti Spíritus là bà Carmen Vargas. Bà được kê đơn từ năm 2018 và đã điều trị bệnh gần 7 năm với vaccine CIMAvax-EGF. Ở tuổi 63, kỹ sư Carmen Vargas vẫn đang công tác tại Dự án Nông nghiệp địa phương.

Ung thư phổi đang là căn bệnh chiếm phần lớn so với các loại ung thư khác. Ảnh minh họa
CIMAvax-EGF do Trung tâm Miễn dịch Phân tử Cuba phát triển là vaccine trị liệu miễn dịch đầu tiên trên thế giới dành riêng cho các bệnh nhân ung thư phổi nhằm ngăn ngừa bệnh tái phát. Để tiêm vaccine này, các bệnh nhân trước tiên phải hoàn thành các bước hóa trị và xạ trị.
Cimavax hoạt động như một loại thuốc điều trị ung thư phổi, và được gọi là “vaccine điều trị”. Chế phẩm này không có chức năng phòng bệnh theo như cách hiểu thông thường về công năng của vaccine, mà có khả năng ức chế sự phát triển của những khối u đã có trong cơ thể người bệnh.
Theo các nhà nghiên cứu, khác với cơ chế hoạt động của những loại thuốc điều trị ung thư phổi khác là tấn công trực tiếp tế bào ung thư, CIMAvax-EGF giúp cơ thể sản sinh kháng thể ngăn chặn ung thư và làm chậm quá trình phát triển của tế bào ung thư, qua đó kéo dài cuộc sống cho người bệnh.
Các thử nghiệm lâm sàng cho thấy thuốc không để lại tác dụng phụ (như gây khó thở, biếng ăn, giảm cân). Do đó thuốc giúp bệnh nhân bớt đau đớn và có thể kéo dài thời gian sống của họ thêm trung bình hơn 11 tháng, thậm chí trong một số trường hợp có thể lâu hơn.
Vaccine CIMAvax-EGF của Cuba cũng có tác dụng trong điều trị ung thư não, ung thư vòm họng, ung thư dạ dày, ung thư vú và ung thư tử cung. Các nhà khoa học Cuba vẫn tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn về công dụng của biệt dược này trong điều trị ung thư.
Vaccine CIMAvax-EGF thu hút sự quan tâm của toàn thế giới và đã được thử nghiệm tại Mỹ, Nhật Bản và một số nước châu Âu. Cơ quan quản lý của Mỹ đã đề xuất sử dụng vaccine này cho nhóm bệnh nhân nặng nhất.
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ung thư phổi là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư trên toàn thế giới, chiếm tỷ lệ tử vong cao nhất ở cả nam và nữ giới. Các triệu chứng của bệnh bao gồm ho không dứt, đau ngực và khó thở. Các loại ung thư phổi phổ biến nhất là ung thư biểu mô không tế bào nhỏ (NSCLC) và ung thư biểu mô tế bào nhỏ (SCLC). NSCLC phổ biến hơn và phát triển chậm, trong khi SCLC ít phổ biến hơn nhưng thường phát triển nhanh.
Ước tính mỗi năm Việt Nam có khoảng trên 26.000 ca mắc bệnh ung thư phổi, đáng chú ý có 23.000 ca tử vong mỗi năm khi mắc bệnh này, khoảng 88% tử vong khi mắc ung thư phổi. Việc tỷ lệ tử vong do ung thư phổi cao có nguyên nhân từ việc hầu hết bệnh được phát hiện ở giai đoạn muộn. Các chuyên gia cảnh báo cộng đồng cần có nhận thức về bệnh để sớm tầm soát phát hiện sớm ung thư phổi.
Tại Viện Ung bướu và y học hạt nhân - bệnh viện Quân y 175 có đến một nửa bệnh nhân ung thư đang điều trị tại đây là ung thư phổi. Nhiều trường hợp mắc ung thư phổi ở giai đoạn muộn. Còn tại Bệnh viện K Hà Nội, bệnh nhân ung thư phổi cũng chiếm phần lớn ca bệnh đang điều trị tại đây. Nhiều bệnh nhân phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn cũng là nỗi trăn trở của các y bác sĩ.
Số liệu thống kê cho thấy có khoảng 75% người mắc ung thư phổi được phát hiện ở giai đoạn muộn. Một số triệu chứng ban đầu nhiều người nghĩ là bệnh thông thường nên không đi khám, tầm soát sớm.
Ung thư phổi khi được phát hiện sớm thì tỷ lệ chữa khỏi sẽ cao. Do đó, các chuyên gia cảnh báo người dân cần chú ý cần đi tầm soát và khám sức khỏe định kỳ. Khi xuất hiện triệu chứng ung thư phổi như: ho khan kéo dài, ho ra máu, đau ngực âm ỉ, khó thở, khó nuốt, sút cân không rõ nguyên nhân, người dân cần đến bệnh viện sớm để điều trị.
An Dương (T/h)









