Vì sao cổ phiếu ATG của CTCP An Trường An bị hủy niêm yết bắt buộc?

author 16:28 13/04/2021

(VietQ.vn) - Cổ phiếu ATG của CTCP An Trường An bị hủy niêm yết bắt buộc do làm ăn thua lỗ nhiều năm liên tiếp.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) thông báo, cổ phiếu ATG của CTCP An Trường An rơi vào trường hợp hủy niêm yết bắt buộc. Theo đó, HoSE sẽ làm thủ tục hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu ATG sau khi doanh nghiệp công bố báo cáo kiểm toán với lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là âm 12,95 tỷ đồng.

Như vậy, công ty đã bị lỗ 3 năm liên tiếp, năm 2018 lỗ 11,87 tỷ đồng, năm 2019 lỗ 12,11 tỷ đồng và năm 2020 lỗ 12,95 tỷ đồng.

 Cổ phiếu Công ty cổ phần An Trường An rơi vào trường hợp hủy niêm yết bắt buộc.

Đồng thời, đơn vị kiểm toán đã từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2020 liên quan đến các nội dung: Khả năng hoạt động liên tục; khoản phải thu và phải trả; chi phí xây dựng cơ bản dở dang của công ty. Căn cứ pháp luật hiện hành, cổ phiếu ATG bị hủy niêm yết bắt buộc.

Cổ phiếu của Công ty Cổ phần An Trường An bị HoSE đưa vào diện tạm ngừng giao dịch từ 14/10. Nguyên nhân là An Trường An tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Trước ngày bị tạm ngừng giao dịch, cổ phiếu An Trường An có giá chỉ 610 đồng. Đây chính là cổ phiếu có thị giá thấp nhất trên sàn HoSE.

Công ty An Trường An thành lập năm 2005, có trụ sở tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Công ty kinh doanh nhiều ngành, nghề gồm đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí; khai thác khoáng sản; nhà hàng tiệc cưới; phân phối xe gắn máy.

Năm 2016, An Trường An niêm yết trên sàn HoSE. Doanh thu giai đoạn 2016-2017 của công ty lần lượt đạt 33 và 107 tỷ đồng với lợi nhuận khiêm tốn trên dưới 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty bắt đầu gặp khó khăn vào năm 2018 khi doanh thu giảm hơn 90% còn 9 tỷ, lỗ sau thuế lên tới 12 tỷ. Năm 2019, An Trường An tiếp tục lỗ 12 tỷ trong khi doanh thu chỉ còn 2 tỷ đồng.

Trước đó, đầu tháng 3/2021, An Trường An cũng đã có có công văn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM để giải trình thông tin liên quan đến ông Trương Đình Xuân - Chủ tịch HĐQT bị khởi tố, bắt tạm giam và cập nhật tình hình hoạt động của công ty.

Phía ATG cho biết, việc chủ tịch Chủ tịch HĐQT công ty bị khởi tố, bắt tạm giam xuất phát từ đối tác ứng vốn để tham gia đầu tư giải phóng mặt bằng KCN Sơn Mỹ - Bình Thuận nhằm tạo quỹ đất sạch để họ được phép khai thác khoáng sản cát và titan với số tiền họ ứng trước là 6 tỷ đồng và đã chi cho giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, việc xin giấy phép khai thác chưa được nên đối tác đòi lại số tiền trên.

Trong lúc công ty gặp khó khăn về tài chính do dịch bệnh, chưa chi trả được nên đối tác viết đơn tố cáo: Chủ tịch "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và do đó cơ quan tố tụng bắt tạm giam.

Thu Hà (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang