Việt Nam là thị trường cung cấp hạt tiêu lớn thứ 4 cho Nhật Bản
Bình Phước: Chủ cơ sở trộn hóa chất vào hạt tiêu bị phạt 87 triệu đồng
'Phù phép' hạt tiêu lép thành hạt tiêu ngon nhờ phẩm màu, kiếm lời 2.5 triệu/ ngày
Ăn hạt tiêu đen sai cách có thể tử vong
Theo số liệu thống kê từ Cơ quan Hải quan Nhật Bản, nhập khẩu hạt tiêu của nước này 10 tháng năm 2018 đạt 19.979 tấn, trị giá 10,88 tỷ Yên (tương đương 96,51 triệu USD), tăng 15,9% về lượng, nhưng giảm 10,2% về trị giá so với 10 tháng năm 2017.
Theo đó, Trung Quốc là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất cho Nhật Bản với lượng đạt 10.562 tấn, trị giá 4,548 tỷ Yen (tương đương 40,33 triệu USD), tăng 15,4% về lượng và tăng 9,7% về trị giá so với 10 tháng năm 2017; Ma-lai-xi-a là nguồn cung hạt tiêu lớn thứ 2 cho Nhật Bản với lượng đạt 2.906 tấn, trị giá 1,712 tỷ Yen (tương đương 15,18 triệu USD), tăng 10% về lượng, nhưng giảm 29,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017; In-đô-nê-xi-a là nguồn cung hạt tiêu lớn thứ 3 với lượng đạt 2.584 tấn, trị giá 1,794 tỷ Yen (tương đương 15.91 triệu USD), tăng 19,5% về lượng nhưng giảm 27,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.
Việt Nam là thị trường cung cấp hạt tiêu lớn thứ 4 cho Nhật Bản, với tốc độ nhập khẩu tăng trưởng 48,2%, mức tăng mạnh nhất trong nhà cung cấp hạt tiêu lớn nhất cho thị trường này, nhưng trị giá giảm 12,1% so với 10 tháng năm 2017.
Trong 10 tháng năm 2018, thị phần hạt tiêu của Trung Quốc trong tổng nhập khẩu của Nhật Bản chiếm 52,9%, thấp hơn so với 53,1% trong 10 tháng năm 2017; Thị phần hạt tiêu của Ma-lai-xi-a cũng giảm từ 15,3% trong 10 tháng năm 2017, xuống còn 14,5% trong 10 tháng năm 2018; Thị phần hạt tiêu của In-đô-nê-xi-a tăng lên 12,9%, so với mức 12,5% trong 10 tháng năm 2017. Đáng chú ý, mặc dù thị phần hạt tiêu của Việt Nam tại Nhật Bản ở mức thấp so với tiềm năng phát triển của ngành, nhưng có sự tăng trưởng khả quan từ 7,0% thị phần trong 10 tháng năm 2017, tăng lên 8,9% thị phần trong 10 tháng năm 2018.
Phương Mai