Việt Nam xếp thứ 99 về môi trường kinh doanh

author 06:15 24/10/2012

(VietQ.vn) - Ngân hàng thế giới (World Bank) vừa công bố bản báo cáo “Doing Business 2013” xếp hạng năng lực cạnh tranh của các quốc gia về môi trường kinh doanh. Theo đó, Việt Nam đứng thứ 99 trong tổng số 185 nước được thực hiện xếp hạng.

Việt Nam xếp thứ 99 về môi trường kinh doanh. Ảnh minh hoạ

Báo cáo của World Bank cũng đưa ra mức xếp hạng cho từng tiêu chí cụ thể bao gồm: khởi nghiệp, quá trình cấp giấy phép xây dựng, khả năng cung cấp điện, đăng ký tài sản, khả năng nhận vốn vay, các qui định bảo vệ nhà đầu tư, quá trình nộp thuế, giao dịch qua biên giới, thực hiện hợp đồng và giải quyết khâu phá sản.

Việt Nam ghi nhận những tiến triển lớn trong hạng mục quá trình nộp thuế nhờ có nhiều cải cách trong hoạt động này. Thứ hạng của Việt Nam tăng 15 bậc, từ 153 lên 138. Các hạng mục khác cũng được tăng hạng bao gồm quá trình khởi nghiệp (từ 109 lên 108) và khả năng cung cấp điện (từ 157 lên 155).

Tuy nhiên, xét chung, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 99 trong tổng số 185 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng trong báo cáo năm nay, tụt 1 bậc so với báo cáo năm ngoái. Trong báo cáo năm ngoái, Việt Nam tụt 8 bậc so với báo cáo công bố năm 2010.

Những nước Đông Nam Á có thứ hạng cao hơn Việt Nam là Malaysia (vị trí 12), Thái Lan (18), và Brunei (79). Trong khi đó, một số nước trong khu vực khác đứng ở vị trí khá thấp so với Việt Nam, như Indonesia (128), Campuchia (133), Philippines (138), Lào (163)…

Singapore tiếp tục là quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng năm nay. Đứng sau Singapore lần lượt là Hồng Kông, New Zealand, Mỹ, Đan Mạch, Na Uy và Anh. Thứ tự này cũng không thay đổi so với năm ngoái.

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhận xét rằng, khi nhìn vào báo cáo bà cảm thấy buồn, bởi Việt Nam vẫn nằm ở hàng đầu nhưng là ở phía nửa cuối của các nước được xếp hạng. Báo cáo năm nay là năm thứ 10 nhưng Việt Nam không thay đổi là bao nhiêu, việc cải thiện môi trường kinh doanh dường như chưa thành công.

“Một trong những ưu tiên hàng đầu của nhóm ngân hàng thế giới là hỗ trợ nâng cao sức cạnh tranh của Việt Nam”, bà Victoria Kwakwa - Giám đốc Ngân hàng thế giới tại Việt Nam khẳng định. “Việt Nam đã thực hiện nhiều cải cách trong những năm qua để cải thiện môi trường kinh doanh. Tuy nhiên, kết quả báo cáo cũng thể hiện rằng cần nỗ lực nhiều hơn để đưa Việt Nam sánh ngang với các nền kinh tế trong khu vực”.

Theo báo cáo, các quốc gia khác trong khu vực Đông Á - Thái Bình Dương có sự cải thiện môi trường kinh doanh mạnh mẽ hơn so với Việt Nam.

Đức Thắng
 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang