VinFast động thổ nhà máy đầu tiên tại Ấn Độ

author 20:07 26/02/2024

(VietQ.vn) - Hãng xe điện Việt Nam chính thức động thổ xây dựng nhà máy đầu tiên tại thị trường tỷ dân Ấn Độ. Với quy mô trị giá 500 triệu USD trong giai đoạn đầu tiên, nhà máy của VinFast tại đây sẽ có công suất dự kiến đạt 150.000 xe/năm và mang lại công việc cho 3.500 nhân công.

Dự án xây dựng nhà máy tại Ấn Độ của VinFast có quy mô 160 héc-ta, được đặt tại Thoothukudi, miền Nam bang Tamil Nadu. Đại diện VinFast cho biết, mức đầu tư của dự án này trong giai đoạn đầu (trong vòng 5 năm) có trị giá 500 triệu USD với công suất dự kiến 150.000 xe/năm, tạo cơ hội việc làm cho 3.000 - 3.500 người. Trước đó, truyền thông Ấn Độ đưa tin, tổng mức đầu tư của VinFast vào nhà máy tại đây có thể lên con số 2 tỷ USD.
Bên cạnh việc mở nhà máy, VinFast cho biếtt cũng đã có kế hoạch thiết lập mạng lưới đại lý trên toàn lãnh thổ Ấn Độ nhằm xây dựng nhận diện thương hiệu và kết nối nhanh chóng tới khách hàng.

Ngoài ra, VinFast cũng đặt kỳ vọng sẽ góp phần phổ cập xe điện nhanh chóng tại đất nước tỷ dân, góp phần thúc đẩy tích cực quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Sau khi công bố kế hoạch mở rộng kinh doanh tại thị trường Ấn Độ vào năm 2023, truyền thông Ấn Độ cho biết VinFast có ý định mua lại nhà máy của Ford tại Chenai vào tháng 7/2023 sau khi thương hiệu Mỹ chính thức rút khỏi thị trường này sau 10 năm hoạt động, với khoản lỗ lên tới 2 tỷ USD. 
Tuy nhiên, đến tháng 1/2024, VinFast đã ký biên bản ghi nhớ về việc sẽ xây dựng một nhà máy mới của riêng mình tại bang Tamil Nadu, tổng vốn đầu tư có thể lên tới 2 tỷ USD. 

Quang Minh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang