VinFast tiếp tục xuất khẩu 2.500 xe VF 8 sang Mỹ, Canada và châu Âu

author 12:42 28/03/2023

(VietQ.vn) - 1.800 xe điện VinFast VF 8 được lên kế hoạch xuất khẩu tới Bắc Mỹ vào ngày 4/4 tới đây, sau đó 700 chiếc khác sẽ được đưa tới châu Âu vào giữa tháng 6/2023.

Tổng Giám đốc VinFast toàn cầu - bà Lê Thị Thu Thủy chia sẻ với Bloomberg: VinFast sẽ xuất khẩu 900 xe VF 8 tới Mỹ và 900 xe VF 8 tới Canada vào ngày 4/4. Tất cả số xe này đều thuộc phiên bản tiêu chuẩn.

Trước đó, hãng xe Việt đã xuất khẩu 999 xe VF 8 phiên bản City Edition - có tầm vận hành ngắn hơn so với phiên bản tiêu chuẩn - tới California (Mỹ) vào cuối năm 2022. Bà Thủy cho biết thêm, VinFast cũng đã có kế hoạch xuất khẩu 700 xe VF 8 phiên bản tiêu chuẩn tới châu Âu vào giữa tháng 6/2023.

VinFast dự kiến bắt đầu giao xe VF 8 phiên bản tiêu chuẩn tới khách hàng Mỹ từ đầu tháng 5 và khách hàng Canada từ đầu tháng 6/2023. VinFast VF 8 phiên bản tiêu chuẩn có tầm vận hành tối đa 293 dặm, tương đương 473 km, theo tiêu chuẩn WLTP. Trong khi đó, phiên bản City Edition chỉ có tầm vận hành 333 km.

Lô xe VinFast VF 8 thứ hai tới Mỹ và đầu tiên tới Canada trong bối cảnh hãng ô tô non trẻ đến từ Việt Nam đang nỗ lực tìm chỗ đứng ở các thị trường nước ngoài. Theo số liệu của VinFast, đã có 45 xe VF 8 City Edition đến tay khách hàng Mỹ vào đầu tháng 3. Xe có giá bán khởi điểm 49.000 USD tại Mỹ và khởi điểm 57.500 CAD tại Canada.

Ngoài ra, VinFast cũng bắt đầu cho thuê xe với giá khởi điểm từ 399 USD/tháng trong 24 tháng, theo trang web của công ty tại Mỹ.

Dù lô hàng lần này bao gồm 1.800 xe nhưng vẫn chỉ là một phần rất nhỏ trong số khoảng 65.000 đơn đặt hàng hai mẫu xe điện VF 8 và VF 9 trên toàn cầu. Sau VF 8, VinFast VF 9 cũng sẽ sớm được bàn giao cho khách hàng. Và tiếp đến là VF 5, VF 6, VF 7.

Quang Minh
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang