'Mở TT Thể dục Thể thao để... uống bia': Cảnh sát kinh tế vào cuộc điều tra

author 07:15 19/09/2016

(VietQ.vn) - UBND quận Tây Hồ giao cho UBND phường Xuân La, thanh tra xây dựng xử lý vụ TT Thể dục Thể thao quận Tây Hồ mọc ra quán bia.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46 - Công an TP. Hà Nội) đã vào cuộc điều tra sai phạm trong việc sử dụng đất công tại Trung tâm Thể dục - Thể thao Tây Hồ mà VietQ.vn phản ánh thời gian qua.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký công văn gửi đích danh Chủ tịch UBND quận Tây Hồ yêu cầu kiểm tra xử lý thông tin VietQ.vn phản ánh về việc Trung tâm Thể dục Thể thao quận Tây Hồ để quán bia hoạt động trong khuôn viên đất công suốt thời gian dài.

Sẽ xử lý việc quán bia mọc trên đất khuôn viên TT Thể dục Thể thao quận Tây Hồ.

Trả lời VietQ.vn, ông Nguyễn Lê Hoàng - Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ. Ông Hoàng cho biết: "UBND quận đã giao cho Thanh tra xây dựng, UBND phường Xuân La xử lý. Hiện nay UBND quận Tây Hồ đang xây dựng kế hoạch để xử lý sai phạm".

Ông Trần Bá Viêm - Chủ tịch UBND phường Xuân La cho biết: "UBND phường đã nhận được chỉ đạo của UBND quận về xử lý sai phạm tại Trung tâm Thể thao quận Tây Hồ. Hiện nay, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội đã vào cuộc, nên UBND phường đang giữ nguyên hiện trạng để cho cơ quan công an điều tra".

Theo ông Viêm, Trung tâm Thể dục Thể thao là đơn vị chịu quản lý trực tiếp của UBND quận Tây Hồ. Trung tâm đã hợp đồng với Bia Thu Hằng để mở cử hàng kinh doanh. Nhận thấy sai phạm, UBND phường đã ra văn bản xử lý. Sau khi cơ quan công an điều tra xong, UBND phường sẽ xử lý theo chỉ đạo của UBND quận.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu kiểm tra vụ TT Thể dục Thể thao mọc ra quán bia(VietQ.vn) - Chủ tịch Hà Nội đã yêu cầu quận Tây Hồ kiểm tra xử lý vụ Trung tâm Thể dục Thể thao quận Tây Hồ mọc ra quán bia.

Như VietQ.vn đã đưa tin, Trung tâm Thể dục Thể thao Tây Hồ để hàng trăm m2 đất cho tư nhân mở quán bia kinh doanh. Sự việc trên đã diễn ra trong thời gian dài, tuy nhiên, chính quyền địa phương vẫn không có ý kiến.

Sau khi chúng tôi đăng tải, Chủ tịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo xác minh; xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng cơ sở vật chất tại Trung tâm Thể dục Thể thao quận Tây Hồ; Thông tin trả lời VietQ.vn theo quy định; Báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 15/9.

Trung tâm thể thao Tây Hồ được thành lập từ năm 2001 theo quyết định của UBND TP Hà Nội. Quyết định này nêu rõ mục đích nhiệm vụ của trung tâm: Tham gia với phòng Văn hoá, xây dựng phương hướng và kế hoạch phát triển văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao ở các phường, trường học, cơ quan xí nghiệp trên địa bàn quận.

Trung tâm thể thao này chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND quận và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Thể dục Thể thao và Sở Văn hoá Thành phố. Đây được xác định là nơi phục vụ phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao của địa phương. Trung tâm còn là nơi đào tạo bồi dưỡng những học sinh, thiếu niên có năng khiếu về thể dục thể thao, hướng dẫn phong trào và bổ sung đội ngũ vận động viên cho thành phố.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang