WHO phê duyệt phương pháp đầu tiên chẩn đoán nhanh và chính xác cho bệnh lao

author 05:30 07/12/2024

(VietQ.vn) - Mới đây, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa chính thức phê duyệt phương pháp chẩn đoán nhanh và chính xác Xpert MTB/RIF Ultra cho bệnh lao - căn bệnh cướp đi mạng sống của 1,25 triệu người trên thế giới vào năm ngoái.

WHO cho biết xét nghiệm do công ty Cepheid (Công ty chẩn đoán phân tử của Mỹ) phát triển, có khả năng phát hiện vi khuẩn gây bệnh lao trong mẫu đờm chỉ trong vài giờ. Không chỉ vậy, Xpert MTB/RIF Ultra còn có thể xác định được các chủng vi khuẩn kháng thuốc, giúp các bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị hiệu quả hơn.

Việc WHO phê duyệt xét nghiệm này đánh dấu cột mốc quan trọng trong nỗ lực đẩy mạnh chẩn đoán và điều trị bệnh lao trên toàn cầu. Bằng cách cung cấp một công cụ chẩn đoán nhanh, chính xác và dễ sử dụng, WHO hy vọng sẽ giúp các quốc gia, đặc biệt là những nước có gánh nặng bệnh lao cao, tăng cường khả năng phát hiện và điều trị bệnh nhân sớm, từ đó hạn chế sự lây lan của bệnh và giảm thiểu số ca tử vong.

Theo báo cáo mới nhất của WHO, số ca mắc bệnh lao mới trên toàn cầu đã tăng lên mức cao kỷ lục vào năm 2023, với khoảng 8,2 triệu người mắc bệnh - con số cao nhất kể từ khi căn bệnh này được theo dõi và giám sát vào năm 1995. Năm quốc gia gồm Ấn Độ, Indonesia, Trung Quốc, Philippines và Pakistan chiếm hơn một nửa số ca bệnh lao toàn cầu, trong đó riêng Ấn Độ chiếm 1/4 số ca mắc.

WHO cho biết với 1,25 triệu ca tử vong do bệnh lao, căn bệnh này có thể đã trở lại là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới do một tác nhân truyền nhiễm duy nhất, sau ba năm bị dịch COVID-19 thay thế.

WHO phê chuẩn phương pháp đầu tiên xét nghiệm nhanh, chính xác cho bệnh lao. Ảnh minh họa

Nâng cao các biện pháp phòng tránh bệnh lao tại Việt Nam

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam là quốc gia thứ 11 trong số 30 quốc gia có gánh nặng bệnh lao, lao kháng thuốc cao trên thế giới. Thời gian qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong việc nâng cao chất lượng chẩn đoán, tăng cường sàng lọc, mở rộng quy mô dự phòng bệnh lao.

Bệnh lao là một bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn lao gây nên, bệnh lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp. Nguồn lây chính của bệnh lao là những bệnh nhân lao phổi có vi khuẩn lao trong đờm. Người bị lây do hít phải vi khuẩn lao của bệnh nhân lao phổi bắn ra môi trường xung quanh khi ho, khạc, hắt hơi, hoặc khi tiếp xúc trong thời gian dài và liên tục.

Các chuyên gia y tế cho biết, các dấu hiệu nhận biết bệnh lao gồm: Ho kéo dài trên 2 tuần (ho khan, ho có đờm hoặc ho ra máu). Người bệnh gầy sút, kém ăn, mệt mỏi, sốt nhẹ về chiều, ra mồ hôi trộm ban đêm, kèm theo đau ngực, đôi khi khó thở. Khi có các biểu hiện trên, người bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất hoặc bệnh viện chuyên khoa để được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời. Nếu bị mắc lao, người bệnh sẽ được điều trị theo phác đồ, có sự giám sát chặt chẽ của bác sỹ.

Để phòng chống bệnh lao có hiệu quả, ngay tháng đầu sau sinh, tất cả trẻ đều phải tiêm vắc-xin phòng lao (BCG) nhằm giúp ngăn ngừa mắc bệnh Lao; Mỗi người khi bị ho kéo dài hơn 02 tuần, cần đi khám, xét nghiệm đờm, chụp X.quang phổi để phát hiện bệnh lao; Người bị bệnh lao phải điều trị càng sớm càng tốt, tránh lây lan cho những người trong gia đình và người xung quanh. Bệnh nhân lao không được khạc nhổ bừa bãi, tốt nhất đeo khẩu trang liên tục trong 02 tháng đầu điều trị; cần phơi chăn, chiếu, vật dụng ra nắng mỗi ngày; Giữ vệ sinh môi trường, nhà ở thông thoáng, rèn luyện nâng cao sức khoẻ, đảm bảo dinh dưỡng hợp lý; Phát hiện sớm người mắc bệnh Lao điều trị kịp thời và đúng phác đồ để không còn khả năng lây bệnh cho người khác.

Khánh Mai (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang