Xe Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam tăng gấp 8 lần cùng kì

author 17:55 20/03/2021

(VietQ.vn) - Trong hơn 2 tháng đầu năm, số lượng xe nhập khẩu từ Trung Quốc lên đến 2.052 chiếc, tăng gấp 8 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 2,5 tháng đầu năm đã có 27.048 ô tô nhập khẩu về Việt Nam với tổng kim ngạch hơn 600 triệu USD, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tháng 2 nhập khẩu hơn 10.039 chiếc và tháng 1 là 8.343 chiếc. Đáng chú ý, chỉ nửa đầu tháng 3, số lượng xe nhập khẩu về Việt Nam tăng đột biến với 8.666 xe, tổng kim ngạch trên 177 triệu USD.

Cụ thể, nhập khẩu xe từ 9 chỗ trở xuống có 6.210 chiếc, trị giá gần 100 triệu USD. Kế đó là xe tải với gần 1.940 chiếc, trị giá 46,6 triệu USD.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, hiện tại Việt Nam nhập khẩu xe với số lượng lớn từ 3 thị trường chính là Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc. Trong đó, Thái Lan và Indonesia vẫn là 2 thị trường cung cấp ô tô nhập khẩu lớn nhất cho Việt Nam. Trong 2 tháng đầu năm, nhập khẩu xe từ Thái Lan đạt 9.537 chiếc, tăng 14%; từ thị trường Indonesia chỉ có 4.737 chiếc, giảm 7,4%.

Xe Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam tăng gấp 8 lần cùng kì

 Xe Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam tăng gấp 8 lần cùng kì.

Hồi đầu năm 2020, do chịu tác động của dịch Covid-19, lượng xe ôtô nhập khẩu về Việt Nam liên tục giảm. Đáng chú ý, từ cuối tháng 5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19. Trong đó, Chính phủ đồng ý giảm 50 lệ phí trước bạ ôtô đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết năm 2020 để kích cầu tiêu dùng trong nước.

Phương Nam

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang