Xót xa hai nữ sinh chết đuối do trượt chân xuống hồ sâu

author 09:36 28/04/2015

(VietQ.vn) - Khoảng 13 giờ 30 ngày 24.4, hai nữ sinh cùng các bạn đến khu vực hồ nước thuộc thôn Láng Cát chơi. Trong lúc nghịch nước, hai em trượt chân xuống hồ và bị chìm dần.

Theo tin tức từ báo Thanh Niên, ngày 27.4, UBND xã Tân Hải (H.Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu) xác nhận tại địa phương có 2 học sinh lớp 6 bị rơi xuống hồ nước chết đuối. Đó là em Phạm Thị Hoài Vân và Trần Thị Kiều Trinh (cùng 12 tuổi, học sinh lớp 6A5, Trường THCS Lê Hồng Phong).

Khoảng 13 giờ 30 ngày 24.4, hai học sinh xấu số trên cùng các bạn đến khu vực hồ nước thuộc thôn Láng Cát chơi. Trong lúc nghịch nước, Vân và Trinh trượt chân xuống hồ. Những học sinh đi cùng đã kêu cứu nhưng do hồ nước không có ai quản lý nên 2 em bị chìm.

Những hồ nước khai thác cát thường có đáy rất sâu nên hay xảy ra chết đuối

Những hồ nước khai thác cát thường có đáy rất sâu nên hay xảy ra chết đuối. Ảnh minh họa

Ông Phạm Đức Trọng-chủ tịch UBND xã Tân Hải cho biết hồ nước nêu trên thuộc đất quốc phòng do Tổng công ty Ba Son quản lý. Các hồ này có là do hoạt động khai thác cát từ khoảng 10 năm nay, độ sâu hồ khoảng 5-6m. Việc khai thác cát đã được tỉnh cấp giấy phép, báo Pháp luật Tp.HCM đưa tin. 

“Qua sự việc này, sắp tới xã sẽ có đề nghị với đơn vị quản lý khu vực nói trên sau khi khai thác phải cải tạo môi trường, nên cắm các biển cảnh báo cấm tắm, giặt. Đồng thời dựng hàng rào chắn xung quanh hồ nước, đề phòng vụ việc tương tự xảy ra”-ông Trọng nói.

Thái Hà (T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang