Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam có nhiều dấu hiệu khởi sắc

author 14:14 22/08/2020

(VietQ.vn) - Tính đến giữa tháng 8/2020, Việt Nam đã đạt con số xuất siêu lên tới 10 tỷ USD.

Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Ảnh minh họa. 

Theo số liệu Tổng cục Hải quan công bố mới đây, nửa đầu tháng 8, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 12,7 tỷ USD; kim ngạch nhập khẩu đạt 10,8 tỷ USD. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/8 vừa qua, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 160,2 tỷ USD, tăng khoảng 1,8%, tương đương gần 3 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2019.

Trong khi đó, nhập khẩu đạt 150,2 tỷ USD, giảm khoảng 4 tỷ USD so với cùng kỳ 1 năm trước đây. Như vậy, tính đến giữa tháng 8, Việt Nam đã đạt con số xuất siêu lên tới 10 tỷ USD. Đáng chú ý, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam liên tiếp có dấu hiệu khởi sắc thời gian gần đây.

Trong thời gian này, một số mặt hàng xuất khẩu đạt giá trị cao như: điện thoại các loại và linh kiện đạt 2,58 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,9 tỷ USD; hàng dệt may đạt 1,36 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 1,11 tỷ USD; giày dép các loại đạt 652 triệu USD…

Ở chiều nhập khẩu, nửa đầu tháng 8, Việt Nam nhập khẩu chủ yếu liên quan đến máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 2,9 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 1,58 tỷ USD; điện thoại các loại và linh kiện đạt 759 triệu USD; vải các loại đạt 447 triệu USD….

Vào cuối tháng 7 vừa qua, dịch Covid-19 một lần nữa bùng phát trở lại khiến cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam những tháng cuối năm được dự báo vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Công Thương, với việc Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA) chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8 vừa qua, đã mở ra cơ hội rất lớn cho hàng hóa và doanh nghiệp của Việt Nam.

Nếu dịch bệnh được kiểm soát tại châu Âu, Hiệp định EVFTA được đưa vào thực thi, doanh nghiệp Việt Nam sẽ có lợi thế rất lớn từ việc giảm và xóa bỏ hàng rào thuế quan vào thị trường EU. 

Với những cam kết mở cửa thị trường mạnh mẽ, xóa bỏ thuế nhập khẩu lên tới gần 100% biểu thuế trong EVFTA sau một lộ trình ngắn, cơ hội gia tăng xuất khẩu của Việt Nam sang EU là rất lớn, đặc biệt là đối với những mặt hàng có nhiều lợi thế như: dệt may, da giày, đồ gỗ, nông, thủy sản…

Tìm kiếm cơ hội xuất khẩu nông thủy sản sang Thụy Điển(VietQ.vn) - Mặc dù dân số Thụy Điển không nhiều nhưng lượng tiêu dùng thực phẩm Á châu khá lớn, trong đó chủ yếu là hàng Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc. Hàng Việt Nam còn chiếm tỷ lệ khá khiêm tốn tại thị trường Thụy Điển.

Thanh Tùng

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang