10 'ông trùm' siêu giàu của làng thời trang thế giới

author 10:42 09/05/2014

(VietQ.vn) - Họ đều là những đại gia siêu giàu, sở hữu những thương hiệu thời trang siêu nổi tiếng trên toàn thế giới.

1. Bernard Arnault

Giá trị tài sản: 41 tỷ USD

Quốc tịch: Pháp

ba

Bernard Arnault cũng chính là người giàu nhất châu Âu. Ông hiện là Chủ tịch của công ty tổ hợp LVMH, sở hữu rất nhiều thương hiệu mạnh, trong đó không thể không kể đến cái tên Louis Vuitton, Hermes, Carrefour...

2. Amancio Ortega

Giá trị tài sản: 31 tỷ USD

Quốc tịch: Tây Ban Nha

amazara

Ortega là cựu Chủ tịch Indetix, công ty sở hữu các hãng bán lẻ thời trang như Zara, Massimo Dutti và Stradivarius với hơn 5.000 cửa hàng tại 77 quốc gia trên thế giới.

3. Christy Walton

Giá trị tài sản: 26,5 tỷ USD

Quốc tịch: Mỹ

christy

Christy Walton là người thừa kế "đế chế" Wal Mart, một trong những hệ thống bán lẻ lớn nhất thế giới. Mặc dù không hoàn toàn trong lĩnh vực thời trang, nhưng doanh số bán loại mặt hàng này của Wal Mart cũng đủ để chủ nhân của hãng được xếp trong danh sách này.

4. Stefan Persson

Giá trị tài sản: 24,5 tỷ USD

Quốc tịch: Thụy Điển

stefan

Stefan Persson là Chủ tịch của hãng bán lẻ Hennes & Mauritz (H&M) có 2.200 cửa hàng trên toàn thế giới. 

5. Liliane Bettencourt

Giá trị tài sản: 23,5 tỷ USD

Quốc tịch: Pháp

liliane

Liliane được thừa kế công ty mỹ phẩm toàn cầu L'Oreal từ cha mình, người sáng lập công ty này.

6. Phil Knight

Giá trị tài sản: 12,7 tỷ USD

Quốc tịch: Mỹ

phil

Knight là đồng sáng lập hãng thời trang Nike. Khởi đầu khá chật vật nhưng càng ngày Nike càng chứng tỏ được vị trí và thương hiệu của mình. Năm ngoái doanh thu của hãng đạt 19 tỷ USD.

7. Francois Pinault

Giá trị tài sản: 11,5 tỷ USD

Quốc tịch: Pháp

francois

Pinault đang là đại cổ đông của công ty kinh doanh các mặt hàng xa xỉ PPR. Số cổ phiếu của ông bao gồm cả Gucci, Yves Saint Laurent và Puma. Ông cũng là chủ sở hữu của hãng đấu giá Christie's và chồng của nữ diễn viên điện ảnh Salma Hayek.

8. Leonardo Del Vecchio

Giá trị tài sản: 11 tỷ USD

Quốc tịch: Italy

Leonardo Del Vecchio

Del Vecchio là người sáng lập hãng sản xuất, bán lẻ kính mắt và kính thuốc lớn nhất thế giới Luxottica. Công ty của ông sở hữu hơn 6.000 cửa hàng bán lẻ, trong đó có 2 cái tên nổi tiếng là Sunglass Hut và LensCrafters.

9. Tadashi Yanai

Giá trị tài sản: 7,6 tỷ USD

Quốc tịch: Nhật Bản

tadashi

Yanai là người sáng lập và Chủ tịch công ty Fast Retailing chuyên kinh doanh các mặt hàng quần áo thời trang.

10. Philip và Cristina Green

Giá trị tài sản: 7,2 tỷ USD

Quốc tịch: Anh

philip

Vợ chồng nhà Greens sở hữu Topshop, chuỗi cửa hàng bán lẻ nổi tiếng nhất nước Anh, và cũng tạo được tiếng vang lớn ngay khi đặt chân vào nước Mỹ năm 2008.

Thu Trang (th)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang