500 doanh nghiệp đạt chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao 2016

author 18:15 18/01/2016

(VietQ.vn) - Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) vừa công bố 500 doanh nghiệp đạt nhãn hiệu HVNCLC do người tiêu dùng bình chọn.

Sự kiện: Chứng nhận Hợp chuẩn Hợp Quy

Chiều 18/2, Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao đã họp báo công bố cuộc điều tra bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao lần thứ 20, năm 2016. Theo ban tổ chức, đã có 500 doanh nghiệp chính thức đạt nhãn hiệu chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao 2016. Năm nay, cùng với lễ công bố Hàng Việt Nam chất lượng cao 2016, cũng diễn ra kỷ niệm 20 năm chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao.

Dự kiến ngày 23/2, tại TPHCM ban tổ chức sẽ công bố và trao thương hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao cho các doanh nghiệp

Dự kiến ngày 23/2, tại TPHCM ban tổ chức sẽ công bố và trao thương hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao cho các doanh nghiệp

Đây là kết quả của cuộc điều tra được thực hiện sau gần 4 tháng, từ đầu tháng 9/2015 đến nay. Sau 1,5 tháng công bố danh sách sơ bộ 678 doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng được bình chọn, Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao đã nhận được phản hồi từ 75 cơ sở ngành thuộc 37 tỉnh/thành phố. Trong đó có lưu ý về 20 trường hợp doanh nghiệp vi phạm, chủ yếu là vi phạm môi trường, ghi nhãn hàng hóa, chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm… và đã có 95% doanh nghiệp gửi thông tin lại kèm bản giải trình về việc đã khắc phục.

Bên cạnh đó, Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao cũng thu thập thông tin từ người tiêu dùng, cơ quan truyền thông (báo chí). Ban chấp hành Hội đã xem xét kỹ lưỡng từng trường hợp doanh nghiệp vi phạm dựa trên phản hồi của các sở ban ngành, giải trình khắc phục sai phạm của doanh nghiệp và văn bản xác nhận đã khắc phục của cơ quan hữu trách để chọn lựa các doanh nghiệp xứng đáng được chính thức trao Nhãn hiệu chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao 2016.

Được biết trong số các doanh nghiệp đạt nhãn hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2016 có 41 doanh nghiệp mới đạt lần đầu, 42 doanh nghiệp đạt liên tục 20 năm liền, 16 doanh nghiệp đạt 19 năm (trong đó 9 doanh nghiệp đạt 19 năm liên tục), còn lại là các doanh nghiệp đạt danh hiệu này từ 3 đến 18 năm. Ngành nước chấm gia vị có số lượng doanh nghiệp đạt nhãn hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2016 nhiều nhất là 57 doanh nghiệp, chiếm 8,4%; còn lĩnh vực làm đẹp có số lượng doanh nghiệp đạt thương hiệu này thấp nhất với 0,2% trên tổng số các doanh nghiệp đạt thương hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2016.

Tuyết Trinh (T/h) 

  
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang