Bản án tử hình cho gã bán kẹo kéo gây ra vụ truy sát kinh hoàng

author 16:38 04/03/2016

(VietQ.vn) - TAND cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án tử hình với các bị cáo trong vụ án giết người.

Theo tin tức từ báo Dân Trí, ngày 4/3, TAND cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án với các bị cáo trong vụ án giết người do bị cáo Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1992 tại An Giang) cầm đầu.

Theo đó, Nguyễn Văn Cường bị tuyên tử hình về tội “giết người”. Cùng tội danh này, Nguyễn Thanh Liêm (sinh năm 1995, ngụ Vĩnh Long) lĩnh án chung thân; Dương Hoàng Thanh (sinh năm 1994 tại Cần Thơ) và Nguyễn Tấn Tới (sinh năm 1995 tại Cà Mau) cùng bị phạt 12 năm; Bùi Hữu Hòa (sinh năm 1998 tại Kiên Giang) bị phạt 8 năm tù.

Các bị cáo tại tòaCác bị cáo tại tòa. Ảnh: HNM

Theo cáo trạng sơ thẩm, Nguyễn Văn Cường và anh H. đều làm nghề bán kẹo kéo. Ngày 6/12/2014, anh H. cùng bạn gái thuê khách sạn ngủ qua đêm. Thời điểm nay C. (bạn gái Cường) đến xin ngủ nhờ với đôi nhà anh H. Từ đây, Cường cho rằng giữa bạn gái mình và anh H. có “mờ ám” nên sinh thù hận.

Sáng 11/12/2014, gặp H. đi bán kẹo kéo, Cường lao vào đòi đánh nhưng không được vì có anh Trần Thanh Trà (sn 1981) can ngăn. Ngay sau đó Cường gọi cho Liêm, Hòa, Tới, Quý đi “phục thù”. Sau khi bắt gặp anh Trà, cả nhóm nói trên dùng dao, tuôc nơ vít, nón bảo hiểm, dây nịt lao tới đánh dồn dập. Vì bất ngờ và phía Cường quá đông, anh Trà bị đánh gục tại chỗ rồi tử vong tại bệnh viện. Sau khi gây án nhóm này bỏ trốn nhưng đều bị cơ quan chức năng bắt giữ toàn bộ vào ngày 13/12/2014, báo Hà Nội Mới đưa tin. 

Thu Huyền (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang