Anh lên tiếng cảnh báo về 3 nhãn hiệu khăn ướt chứa vi khuẩn chết người
(VietQ.vn) - Các quan chức y tế Anh đã kêu gọi người dân kiểm tra lại về ba nhãn hiệu khăn lau làm sạch da có liên quan đến đợt bùng phát vi khuẩn gây nguy hiểm đến tính mạng.
Xử lý nghiêm, phạt nặng xe hợp đồng trá hình gom khách lẻ như tuyến cố định
Thu hồi gần 30 tấn bơ do nguy cơ dị ứng
Chính phủ ban hành kế hoạch cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng toàn diện
Theo thông báo mới nhất từ Cơ quan An ninh Y tế Anh quốc (UKHSA), ít nhất 51 trường hợp nhiễm khuẩn đã được ghi nhận từ năm 2018 đến nay tại Anh. Trong số này, nhiều người đã phải nhập viện điều trị.
Loại vi khuẩn được xác định là Burkholderia stabilis - một chủng khuẩn có khả năng gây nhiễm trùng nghiêm trọng nếu xâm nhập vào cơ thể qua các vết thương hở hoặc đường truyền tĩnh mạch.
UKHSA đã chỉ đích danh 3 thương hiệu khăn ướt không cồn có liên quan đến đợt bùng phát này, bao gồm:
ValueAid Alcohol Free Cleansing Wipes; Microsafe Moist Wipe Alcohol Free; Steroplast Sterowipe Alcohol Free Cleansing Wipes.
3 nhãn hiệu khăn ướt của Anh đã bị cơ quan Y tế nước này cảnh báo khi nghi chứa các vi khuẩn nguy hiểm đến tính mạng con ngườiNgoài ra, một dòng sản phẩm khác là Reliwipe Alcohol Free Cleansing Wipes cũng bị phát hiện nhiễm vi khuẩn, tuy nhiên không liên quan đến ổ dịch hiện tại. Điểm chung của những sản phẩm nói trên là đều không chứa cồn và không được dán nhãn “đã khử trùng” (sterile). Dù hiện tại các loại khăn này đã được rút khỏi thị trường, song giới chức lo ngại nhiều người vẫn còn lưu trữ chúng trong tủ thuốc tại nhà, đặc biệt trong các bộ sơ cứu cá nhân.
Theo UKHSA, Burkholderia stabilis không gây nguy hiểm cho người khỏe mạnh. Tuy nhiên, đối với nhóm người có hệ miễn dịch suy yếu như bệnh nhân xơ nang (cystic fibrosis), người đang hóa trị hoặc người dùng đường truyền tĩnh mạch (IV) tại nhà..., vi khuẩn này có thể gây nhiễm trùng máu, viêm mô mềm hoặc nhiễm trùng toàn thân, có nguy cơ đe dọa tính mạng.
Dù hiện chưa ghi nhận ca tử vong nào liên quan đến vụ việc nhưng các chuyên gia cho biết không thể chủ quan. Burkholderia stabilis tuy không nguy hiểm bằng Burkholderia pseudomallei - chủng khuẩn từng gây lo ngại tại Mỹ với tỷ lệ tử vong tới 50% nhưng vẫn có thể gây viêm phổi và các biến chứng nặng ở người bệnh nền.
Tiến sĩ Cave, Giám đốc an toàn của Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thiết bị Y tế Anh (MHRA), cho biết: "Chúng tôi xem các sản phẩm khăn lau có mục đích y tế là sản phẩm thuộc nhóm thuốc. Tuy nhiên, những sản phẩm bị cảnh báo lần này lại không có giấy phép lưu hành hợp pháp dưới danh nghĩa thuốc".
Ông nhấn mạnh, những người đã từng sử dụng các sản phẩm này nên tham khảo ý kiến bác sĩ nếu lo ngại về nguy cơ nhiễm khuẩn.
Về phía UKHSA, tiến sĩ James Elston - chuyên gia dịch tễ học khẳng định dù nguy cơ đối với cộng đồng là rất thấp nhưng các trường hợp nhiễm khuẩn nghiêm trọng đã được ghi nhận, cho thấy sự cần thiết phải thận trọng và loại bỏ hoàn toàn các sản phẩm không đảm bảo an toàn khỏi sinh hoạt hàng ngày.
Vụ việc là lời cảnh báo rõ ràng về việc sử dụng các sản phẩm y tế không được cấp phép hoặc thiếu tiêu chuẩn khử trùng. Người dân nên chủ động rà soát lại các vật dụng sơ cứu tại nhà và tuân thủ hướng dẫn từ cơ quan y tế để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.
Bảo Linh









