Ba trẻ nhỏ cùng bị bỏng nước sôi khi ăn lẩu – Cảnh báo tai nạn thường gặp với hậu quả nghiêm trọng

author 06:14 10/08/2025

(VietQ.vn) - Bỏng nước sôi là tai nạn phổ biến ở trẻ nhỏ, có thể xảy ra bất kỳ lúc nào nếu người lớn lơ là, chủ quan – đặc biệt trong các tình huống sinh hoạt thường nhật như khi cả gia đình cùng ăn lẩu. Vụ việc mới xảy ra tại Hà Nội tiếp tục là lời cảnh báo nghiêm túc về việc đảm bảo an toàn cho trẻ trong môi trường sinh hoạt gia đình.

Mới đây, Đơn vị Bỏng – Khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận và điều trị cho 3 trẻ nhỏ trong cùng một gia đình nhập viện cùng lúc do bị bỏng nước sôi trong tai nạn sinh hoạt tại nhà. Trong bữa ăn tối, khi cả nhà đang ăn lẩu, một bé nhỏ hiếu động vô tình vướng phải dây điện của nồi lẩu đang sôi, khiến nồi bị đổ và nước sôi tràn lên người cả ba trẻ.

Ngay sau tai nạn, người thân đã nhanh chóng sơ cứu ban đầu và đưa các bé đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Các bác sĩ tại đây xác định cả ba trẻ bị bỏng độ II-III ở vùng vai, tay, chân – mức độ bỏng khá sâu và nghiêm trọng.

 Xử lý kịp thời giúp cứu trẻ khỏi biến chứng.

Tại bệnh viện, các bé được xử trí theo phác đồ điều trị chuyên sâu dành cho bỏng trẻ em. Các bước can thiệp bao gồm: an thần, giảm đau, truyền dịch bù nước, làm sạch vết bỏng, cắt lọc phần da bị tổn thương và băng vết thương bằng gạc chuyên dụng có khả năng sát khuẩn, hỗ trợ giảm đau và thúc đẩy quá trình tái tạo da.

Theo các bác sĩ, nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời và xử lý đúng cách, sức khỏe của các bệnh nhi đã ổn định, tránh được nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng nặng. Cả ba bé đã được xuất viện sau điều trị tích cực.

Hình ảnh vết bỏng của các bé tại thời điểm nhập viện cho thấy mức độ tổn thương sâu và lan rộng. Tuy nhiên, kết quả điều trị tích cực đã giúp các em tránh được nguy cơ để lại sẹo co kéo và hạn chế ảnh hưởng đến vận động sau này.

Theo BSCKII Phùng Công Sáng, Phụ trách Đơn vị Bỏng – Khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương: “Bỏng do nước sôi ở trẻ nhỏ thường gây tổn thương sâu, dễ để lại sẹo, ảnh hưởng lâu dài đến vận động và thẩm mỹ. Việc xử trí ban đầu đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giảm mức độ tổn thương và phục hồi sau bỏng.”

Ông cũng nhấn mạnh rằng tai nạn bỏng nước sôi có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu người lớn mất cảnh giác, đặc biệt là trong các bữa ăn sử dụng nồi lẩu, nồi canh hoặc các món ăn nóng.

 
Để phòng tránh những tai nạn thương tâm, bác sĩ Sáng khuyến cáo phụ huynh cần tuân thủ các nguyên tắc an toàn sau:
Không để trẻ chơi gần khu vực bếp hoặc nơi có nồi lẩu, nồi nước nóng đang hoạt động.
Đặt nồi lẩu ở vị trí chắc chắn, tránh xa mép bàn hoặc nơi trẻ dễ với tới.
Hạn chế tối đa việc để trẻ ngồi gần khu vực nấu nướng hoặc các thiết bị điện có nhiệt độ cao.
Luôn có người lớn giám sát trẻ trong suốt bữa ăn và trong các hoạt động tại nhà.
Đặc biệt, đối với các gia đình có trẻ nhỏ dưới 6 tuổi – độ tuổi chưa nhận thức đầy đủ về nguy hiểm – việc giám sát liên tục và thiết kế không gian sinh hoạt an toàn là vô cùng cần thiết.
 

Khi trẻ không may bị bỏng do nước sôi, sơ cứu đúng cách ngay lập tức là yếu tố quyết định giúp giảm tổn thương và tăng khả năng phục hồi. Cha mẹ cần ghi nhớ các bước sơ cứu cơ bản sau:

Nhanh chóng loại bỏ tác nhân gây bỏng (quần áo ướt nước sôi, vật nóng…).

Dội nước mát sạch (nhiệt độ thường) vào vùng da bị bỏng trong khoảng 15-20 phút để làm dịu vết bỏng.

Tuyệt đối không dùng kem đánh răng, nước mắm, dầu… lên vết bỏng.

Che phủ vết thương bằng gạc sạch hoặc vải sạch, tránh để nhiễm trùng.

Đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Tai nạn bỏng nước sôi có thể để lại hậu quả nghiêm trọng nếu không được phòng ngừa và xử lý đúng cách. Vụ việc ba trẻ cùng bị bỏng chỉ vì một khoảnh khắc sơ suất là lời cảnh báo rõ ràng về tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn cho trẻ trong từng bữa ăn và sinh hoạt hằng ngày. Cha mẹ cần nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn trong gia đình để bảo vệ con trẻ trước những rủi ro hoàn toàn có thể ngăn ngừa.

 Nam Dương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang