Bảo mẫu dùng dép, thìa đánh trẻ mầm non
Lật lại các vụ bảo mẫu đánh trẻ "dở chết, dở sống"
Vụ giáo viên mầm non đánh trẻ: Các bé bị ảnh hưởng tâm lý
Sau vụ bảo mẫu đánh trẻ: Xây thêm trường mầm non
Vì sao giáo viên mầm non tư thục hay đánh đập, hành hạ trẻ?
Tin mới nhất vụ giáo viên mầm non tát bôm bốp, bóp cổ, dí đầu trẻ
Giáo viên mầm non tát bôm bốp, bóp cổ, dí đầu trẻ chịu án tù 3 năm?
Vụ giáo viên mầm non đánh trẻ: Các bé bị ảnh hưởng tâm lý
Nên sớm ban hành bộ quy định về đạo đức giáo viên mầm non
Ngày 20/12, cơ quan chức năng công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết đang xem xét khởi tố hình sự vụ giáo viên Trường mầm non tư thục Hải Âu (khu phố Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An) do bà Bùi Thị Kim Thủy (42 tuổi) làm chủ, có hành vi ngược đãi trẻ em.
Bước đầu, cơ quan công an cũng xác định người sử dùng thìa inox, dép và tay tát vào mặt một số trẻ tại cơ sở là bà Kim Thủy.
Theo ông Đỗ Mạnh Dũng, Phó Chủ tịch phường Tân Đông Hiệp, nhận được tin phản ánh cô giáo tại trường mầm non Hải Âu có hành vi ngược đãi trẻ, UBND phường phối hợp Phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã Dĩ An đi kiểm tra. Tại đây, bà Bùi Thị Kim Thủy đã thừa nhận hành vi dùng thìa inox và dép đánh trẻ. Lực lượng chức năng đã đình chỉ hoạt động cơ sở này.
Trường Hải Âu được UBND phường Tân Đông Hiệp cấp phép hoạt động vào đầu năm 2012, nhận giữ khoảng 30 trẻ, chủ yếu là con của các vợ chồng công nhân thuê trọ ở khu vực.
“Vợ chồng tôi đều làm công nhân đi từ sáng đến chiều tối. Nhiều lần đón con tôi thấy trên tay chân nó có vết bầm tím liền hỏi cô giáo Thủy thì nhận được những lời giải thích bé chơi tự ngã hoặc nô đùa với các trẻ khác…”, chị Trần Thị Hồng, có con gửi tại trường mần non tư thục Hải Âu, bức xúc.
Theo Trithuc