Bắt giữ cá thối số lượng 'khủng' đang trên đường đi tiêu thụ

author 15:01 25/06/2016

(VietQ.vn) - Tổ công tác gồm Đại uý Phạm Đức Tám (tổ trưởng) đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 48 đã bắt xe tải chở 1,5 tấn cá thối trên đường đi tiêu thụ.

Sự kiện: Thực phẩm bẩn kinh hoàng

Theo nguồn tin của PV báo Giao thông cho biết, ngày 24/6, Tổ công tác thuộc Phòng CSGT tỉnh Nghệ An gồm Đại uý Phạm Đức Tám (tổ trưởng), Thượng uý Nguyễn Sỹ Hoàng và Thượng úy Lê Huy Hoàng đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 48 đã bắt xe tải chở 1,5 tấn cá thối trên đường đi tiêu thụ.

Được biết, trong lúc làm nhiệm vụ, tổ công tác đã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại km 63 Quốc lộ 48 thuộc địa bàn huyện Quỳ Hợp có một chiếc xe tải chở cá đã bốc mùi di chuyển đi nơi khác.

Cũng đưa tin liên quan về vụ việc, báo Dân trí cho hay, ngay khi nhận được thông tin, Tổ công tác đã có mặt và kiểm tra ô tô tải mang BKS 36C- 016.57, do Lê Xuân Huy (SN1979, thường trú Thôn Xuân, xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.

Hơn 1,5 tấn cá thối chuẩn bị chở đi tiêu thụ bị bắt.

 Hơn 1,5 tấn cá thối chuẩn bị chở đi tiêu thụ bị bắt. Ảnh: Dân trí

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong thùng xe có chứa các thùng đựng cá nước ngọt đã bốc mùi hôi thối, mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Số lượng cá được tài xế Huy khai lên đến hơn 1,5 tấn. Theo đó, Tổ công tác lập hồ sơ ban đầu giao Trạm thú y Quỳ Hợp xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, trang Zing cũng đưa tin về vụ vận chuyển 3 tấn cá thối để làm nước mắm. Theo nguồn tin của trang, lực lượng chức năng huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) vừa tiến hành bắt giữ xe tải chở số lượng lớn cá đốm thối. Tài xế khai mua số cá từ Nghệ An rồi chở ra Thanh Hóa đi muối mắm. Sáng 6/5, Đội Quản lý thị trường số 17 (Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa) đã tiến hành tiêu hủy hơn 3 tấn cá đốm đã phân hủy.

Tối một ngày trước, trên quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Tĩnh Gia), hơn 3 tấn cá này được lực lượng quản lý thị trường phối hợp cùng CSGT Công an huyện Tĩnh Gia phát hiện, bắt giữ trên chiếc xe tải biển số Nghệ An. Tất cả số cá này được đựng trong các khay nhựa, đã phân hủy, bốc mùi thối.

Thời điểm kiểm tra, tài xế xe là Trần Văn Tùng (trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của lô hàng. Lái xe Tùng khai nhận, mua số á đốm trên từ các hộ dân đi biển ở tỉnh Nghệ An rồi chở về xã Hải Thanh (huyện Tĩnh Gia) để nhập cho các cơ sở chế biến nước mắm. 
Ngoài đưa số cá đi tiêu hủy, các lực lượng chức năng huyện Tĩnh Gia cũng đã tiến hành lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính 6 triệu đồng với tài xế Trần Văn Tùng.

Đồ chơi - 'thủ phạm' tiếp tay cho vi khuẩn gây bệnh(VietQ.vn) - Các chuyên gia đã cảnh báo chính những món đồ chơi hàng ngày của trẻ sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm.

Thu Thảo (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang