Gã trai 9x mất 13 năm thanh xuân vì giở trò ấu dâm với bé gái 4 tuổi

author 09:23 08/06/2016

(VietQ.vn) - Đang ở nhà một mình thì thấy bé gái 4 tuổi sang chơi, gã bệnh hoạn nảy sinh ý định giao cấu nên bồng cháu vào phòng ngủ và định giở trò đồi bại.

Theo những tin tức mới nhất trên báo VTC News, vào ngày 7/6, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Quốc Vương (19 tuổi, ngụ phường An Bình, thĩ xã Buôn Hồ) 13 năm tù giam về tội Hiếp dâm trẻ em. Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, bé gái bị Vương giở trò đồi bại mới chỉ gần 4 tuổi.

Thanh niên mới 19 tuổi lãnh 13 năm tù vì hành vi xâm hại bé gái 4 tuổi

Thanh niên mới 19 tuổi lãnh 13 năm tù vì hành vi xâm hại bé gái 4 tuổi. Ảnh Người Lao Động

Theo cáo trạng, ngày 23/9/2015, Vương đang ở nhà 1 mình thì cháu Nguyễn Thị Tuyết (4 tuổi) sang nhà chơi. Ngay sau đó, Vương nảy sinh ý định giao cấu, nên bồng cháu Nguyễn Thị Tuyết vào phòng ngủ và định giở trò đồi bại.

Tuy nhiên, do cháu Tuyết còn nhỏ nên Vương không thực hiện được hành vi và chỉ sờ soạng rồi sau đó mặc quần áo lại cho Tuyết về nhà. Khi về nhà, bé gái 4 tuổi đã kể cho mẹ nghe việc đã xảy ra tại nhà Vương nên gia đình đã đến công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) trình báo vụ việc xâm hại trẻ em này.

Tại phiên tòa, Vương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử xét thấy, hành vi của bị cáo Vương là nghiêm trọng trong xã hội, nên đã xử phạt Trần Quốc Vương với tội danh Hiếp dâm trẻ em với mức án 13 năm tù.

Đáng chú ý, vào giữa tháng 5 vừa qua, TAND tỉnh Kon Tum cũng đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đức Tùng (SN 2000, HKTT thôn Huệ Lai, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, Hưng Yên) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Thời gian qua liên tiếp xảy ra vụ việc bé gái bị cưỡng bức, xâm hại khi còn rất nhỏ gây bức xúc du luận

Thời gian qua liên tiếp xảy ra vụ việc bé gái bị cưỡng bức, xâm hại tình dục khi còn rất nhỏ gây bức xúc du luận. Ảnh minh họa

Tùng vào sống với bác ruột tại thị trấn PleiKần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Tùng cũng đang là học sinh lớp 9, trường THCS thị trấn PleiKần-huyện Ngọc Hồi. Theo cáo trạng, lợi dụng việc bố mẹ cháu N.A (SN 2011, trú tại tổ dân phố 5 thị trấn PleiKần, huyện Ngọc Hồi) vắng nhà, từ tháng 8/2015 - 29/11/2015 Nguyễn Đức Tùng đã 02 lần thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn đối với cháu A.

Tính đến ngày xảy ra vụ việc, bé gái bị cưỡng bức chỉ mới có 4 tuổi 9 tháng 21 ngày. Vào thời điểm thực hiện hành vi xâm hại tình dục trẻ em, Tùng cũng chưa đủ 16 tuổi. Tuy nhiên hành vi trên đã cấu thành tội Hiếp dâm trẻ em. Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo 3 năm 6 tháng tù giam, báo Công Lý đưa tin.

Tai nạn ‘hiếm có khó tin’: Xe khách bị xẻ làm đôi, hành khách đứt gân tay(VietQ.vn) - Tai nạn giao thông kinh hoàng và hy hữu khiến xe khách bị xe ben chạy ngược chiều cắt làm đôi, nóc xe văng ra đường, hành khách bị đứt gân bàn tay.

Lan Anh (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang