Bộ trưởng Chu Ngọc Anh tiếp Tổng thư ký Tổ chức Năng suất Châu Á

author 15:03 30/11/2019

(VietQ.vn) - Sáng ngày 30/11/2019, tại Trụ sở Bộ KH&CN, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đã tiếp Tổng thư ký Tổ chức Năng suất Châu Á – APO, TS. Achmad Kurnia Prawira Mochtan.

Sự kiện: CHÀO MỪNG 60 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Nhận lời mời của Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, từ ngày 29/11-1/12/2019, tân Tổng thư ký Tổ chức Năng suất Châu Á - APO, TS. Achmad Kurnia Prawira Mochtan đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh tiếp Tổng thư ký APO - TS. Achmad Kurnia Prawira Mochtan.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh chúc mừng TS. Achmad Kurnia Prawira Mochtan đã đắc cử Tổng thư ký APO và nhấn mạnh, đối với Việt Nam nói chung và Bộ KH&CN nói riêng, rất cảm ơn hợp tác và hỗ trợ của APO trong thời gian vừa qua. Đặc biệt là hỗ trợ Việt Nam xây dựng Kế hoạch tổng thể năng suất quốc gia, trong đó có lộ trình và khung giám sát.

Về phía Việt Nam đánh giá cao trọng tâm công tác của Tổng thư ký trong thời gian tới. Đó là tầm nhìn APO đến năm 2025 lấy đổi mới sáng tạo làm động lực thúc đẩy phát triển năng suất của các quốc gia thành viên.

“APO với sự lãnh đạo của Ngài Tổng thư ký sẽ tăng cường nhiều hơn vào vai trò tư vấn giám sát cho các chương trình thúc đẩy năng suất tại các nền kinh tế thành viên”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Toàn cảnh buổi tiếp Tổng thư ký APO. 

Bộ trưởng tin tưởng sau chuyến thăm và làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và đặc biệt Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đưa ra thông điệp tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Bộ KH&CN mà TS. Achmad Kurnia Prawira Mochtan vừa tham dự là thúc đẩy năng suất dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo, đây là nội dung quan trọng, phù hợp với định hướng trọng tâm của APO trong thời gian tới.

“Việt Nam với tư cách là một nền kinh tế thành viên APO, sẽ đồng hành và định hướng theo hai trọng tâm công tác của Tổng thư ký APO đưa ra”, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho biết.

Hiện nay APO đã giúp 5 trung tâm xuất sắc, Bộ trưởng cũng đề nghị Tổng thư ký APO tiếp tục quan tâm hỗ trợ Việt Nam hình thành Trung tâm xuất sắc về đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy năng suất. Với tư cách là đơn vị chủ trì, Bộ KH&CN sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan để chuẩn bị đề án về Trung tâm xuất sắc này để gửi tới APO vào năm tới, năm 2020.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, năng suất và đổi mới sáng tạo là hai nội hàm xuyên suốt trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam (2020 – 2030) mà Bộ KH&CN là thành viên tham gia xây dựng. Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cũng đề nghị APO cùng phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các đơn vị có liên quan triển khai những nội dung liên quan năng suất và đổi mới sáng tạo, đặc biệt là việc xây dựng Trung tâm xuất sắc về đổi mới sáng tạo thúc đẩy năng suất tại Việt Nam.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh tặng quà lưu niệm Tổng thư ký APO. 

Tổng thư ký APO, TS. Achmad Kurnia Prawira Mochtan cảm ơn Bộ trưởng Chu Ngọc Anh và chúc mừng Bộ KH&CN đã có bề dày 60 năm và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất. Tổng thư ký APO cho rằng qua những buổi làm việc với các lãnh đạo cấp cao trong chuyến thăm Việt Nam lần này nhận thấy Việt Nam cần mở rộng ở phạm vi lớn hơn nữa.

Tổng thư ký cam kết APO sẽ sẵn sàng ủng hộ và hỗ trợ cho Việt Nam thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo tạo động lực cho phát triển năng suất và mong muốn mở rộng phạm vi ứng dụng đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực như: Nông nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, hài hòa các tiêu chuẩn…

Tổng thư ký APO bày tỏ kỳ vọng khi năm 2020 Việt Nam sẽ trở thành Chủ tịch của ASEAN và là thành viên Chủ tịch Ban chấp hành APO và chủ trì hội nghị quan trọng của APO với sự góp mặt của lãnh đạo các tổ chức năng suất quốc gia. Với tư cách là người đứng đầu Tổ chức Năng suất Châu Á, TS. Achmad Kurnia Prawira Mochtan cam kết APO sẽ phối hợp với các chuyên gia của Việt Nam hiện thực hóa những kế hoạch hợp tác vào các năm kế tiếp.

 

 

Tổ chức Năng suất châu Á cùng Việt Nam xây dựng Kế hoạch tổng thể về năng suất dựa trên đổi mới sáng tạo (VietQ.vn) - Ngày 29/11, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng đã có buổi làm việc với Ngài Achmad Kurnia Prawira Mochtan - Tổng Thư ký Tổ chức Năng suất Châu Á (APO).

Bảo Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang