Bộ trưởng Tài chính Pháp: Sụt giảm 30-40% lượng khách du lịch do virus corona

author 07:19 24/02/2020

(VietQ.vn) - Ông Bruno Le Maire, Bộ trưởng Tài chính Pháp cho rằng việc giảm số lượng khách du lịch do ảnh hưởng từ virus corona (Covid-19) là một trong những tác động quan trọng đối với kinh tế quốc gia này.

Ông Bruno Le Maire, Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp cho rằng, việc giảm số lượng khách du lịch là một trong những tác động quan trọng đối với kinh tế quốc gia này. "Du lịch ở Pháp mất 30-40% khách do virus corona", Bộ trưởng Tài chính Pháp nói với CNBC. Ông cũng nhấn mạnh, viurs này có tác động mạnh tới nền kinh tế quốc gia này.

 Ông Bruno Le Maire - Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp.

Virus corona xuất hiện hồi cuối năm 2019 tại Vũ Hán, Trung Quốc và căn bệnh này làm 2.500 người ở quốc gia này tử vong. Giữa các lệnh cấm du lịch, hoãn chuyến đi, nhu cầu đi máy bay đã giảm, dẫn tới hơn 200.000 chuyến bay bị hủy. Pháp là một trong những quốc gia thiệt hại lớn.

Theo Bộ châu Âu và Ngoại giao của đất nước này, năm 2018, 89,4 triệu du khách đã đến Pháp và du lịch chiếm gần 8% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Trong đó, 2,7 triệu khách du lịch Trung Quốc đến quốc gia này mỗi năm, tuy nhiên năm 2020 có thể sẽ không thể đạt con số này, ông Le Maire nhấn mạnh.

Ở Việt Nam, virus Covid-19 cũng ảnh hưởng không nhỏ tới ngành hàng không, du lịch. Cụ thể, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, lượng hành khách thông qua các cảng hàng không trong tháng 2/2020 đạt gần 8,1 triệu khách, giảm 11,6% so với cùng kỳ 2019. Trong số này, khách quốc tế đạt 2,4 triệu, giảm 29,8%, khách nội địa đạt 5,7 triệu, giảm 0,7%. 

Cũng trong tháng 2, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 3,7 triệu khách, giảm 13,7% so với tháng 2/2019. Trong đó, lượng khách quốc tế giảm tới 39,5%, chỉ còn 870 nghìn khách. Khách nội địa giảm nhẹ 0,7%, đạt 2,8 triệu khách. Mức sụt giảm lên tới 2 con số của thị trường hàng không Việt Nam là do ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19.

Diễn biến dịch Covid-19:

Báo South China Morning Post dẫn thống kê từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết, tính đến 6 giờ 40 ngày 23/2, tổng số ca tử vong trên toàn cầu do Covid-19 là 2.364, tổng số ca nhiễm là 78.583 tăng 655 ca. Tính đến nay, có 19 ca tử vong được ghi nhận ngoài lãnh thổ Trung Quốc đại lục, gồm: 3 ca ở Nhật, 2 ca ở đặc khu Hong Kong, 3 ca ở Hàn Quốc, 1 ca ở Đài Loan, 6 ca ở Iran, 1 ca ở Pháp, 1 ca ở Philippines và 2 ca ở Ý.

Thảo Nguyên (Theo CNBC)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang