Tuồn cả tấn bột ngọt giả Ajinomoto, hạt nêm Knorr ra thị trường
Sự kiện: Bí quyết nhận biết thực phẩm an toàn
Phân biệt bia thật, bia giả bằng mắt thường
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất bia giả quy mô lớn
Phân biệt hàng giả, hàng nhái: Không ai bằng doanh nghiệp!
Trung Quốc sẽ có hàng giá rẻ, chất lượng cao?
Hàng loạt thức ăn chăn nuôi nhập từ Trung Quốc là hàng giả
Theo tin tức trên báo Công an Nhân dân, sáng 20/6, Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Tất Hùng (39 tuổi, trú tổ 5, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) và Nguyễn Tất Hay (65 tuổi, cha ruột của Hùng, cùng trú địa chỉ trên), về hành vi sản xuất hàng nhái, cụ thể là bột ngọt giả.
Trước đó, thông qua kiểm tra, Công an thị xã Hương Thủy phát hiện đối tượng Hay đang vận chuyển gần 50kg bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto và bột nêm Knorr vào TP Huế tiêu thụ. Tiến hành khám xét nhà riêng, cơ quan Công an phát hiện Hùng đang làm giả bột ngọt Ajinomoto và bột nêm Knorr; thu giữ 1 máy dán ép bao bì, 3 cái cân, 35kg bao bì giả các loại nhãn hiệu bột ngọt Ajinomoto, Knorr và một ôtô dùng vận chuyển hàng giả.
Hàng nhái xuất xứ Trung Quốc làm giả thành bột ngọt bị phát hiện. Ảnh Công an Nhân dân
Hùng khai nhận, từ tháng 2/2015 đến nay, đã nhập nguyên liệu bột ngọt Trung Quốc giá rẻ để sản xuất được 1,7 tấn hàng giả nhãn hiệu bột ngọt Ajinomoto và bột nêm Knorr bán ra thị trường. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.
Trước đó ngày 1-6, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) đã triệu tập làm việc đối với ông Huỳnh Xuân Tiến (ngụ khu vực 5, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) để làm rõ hành vi sản xuất hàng giả với cơ sở sản xuất bột ngọt giả do chính ông Huỳnh Xuân Tiến tổ chức, đặt tại nhà ông Phan Ngọc Phương (ở khu vực 5, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn).
Tại đây, cơ quan chức năng đã tạm giữ 87 bao chứa bột ngọt có trọng lượng 25-30kg/bao, một lượng lớn bao bì in nhãn hiệu của nhiều thương hiệu bột ngọt đang lưu thông trên thị trường cùng một số thiết bị, dụng cụ sản xuất bột ngọt như: máy kít nhựa, thùng carton,… Theo tường trình của ông Phương, ông Huỳnh Xuân Tiến thuê nhà ông Phương để sản xuất các loại bột ngọt từ tháng 3-2015 đến thời điểm bị phát hiện, theo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh.
Phương Khanh (T/h)